Đồ giả da Trung Quốc- nguy hại cho sức khỏe

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi coi09, 28/1/2010.

  1. coi09

    coi09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/3/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đồ giả da TQ và nguy hại khôn lường cho sức khỏe
    Cập nhật lúc 18:18, Thứ Năm, 28/01/2010 (GMT+7)
    ,
    Vừa qua, Trung tâm Sức khoẻ Môi trường (Mỹ) đã tiến hành kiểm tra các loại túi xách và ví của hơn 100 hãng bán lẻ trên toàn quốc gia này. Sau khi kiểm tra, các chuyên gia y tế đã phát hiện hàm lượng chì ở một số loại túi xách giả da cao gấp 30–100 lần so với tiêu chuẩn cho phép trong các sản phẩm dành cho trẻ em.


    Nhóm điều tra đã tiến hành các xét nghiệm lượng chì trong các sản phẩm túi xách và ví giả da bao gồm cả trên bề mặt sản phẩm và trong chất liệu chính của các sản phẩm này. Những kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy hàm lượng chì trong một số mẫu túi xách được kiểm tra rất cao, có thể gây hại cho sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là trẻ em. Đặc biệt, phần lớn các túi sách được kiểm tra có xuất xứ tại Trung Quốc.

    Chì có thể được tìm thấy nhiều trong các sản phẩm túi xách giả da được sản xuất từ nhựa tổng hợp PVC. Các nhà sản xuất sử dụng chì nhằm giúp sản phẩm mềm mại, dễ uốn, gập, tạo dáng hơn. Ngoài ra, chất này còn được sử dụng trong các chất tạo màu, với mục đích tăng độ bền cho các màu sáng.

    "Những phụ nữ đang mang thai hoặc đang dự định sẽ sinh con cần chú ý tới việc lựa chọn loại túi xách vì chì có thể tách ra từ bề mặt túi và nhiễm vào cơ thể”, Tiến sĩ Alan Greene, bác sĩ chuyên khoa nhi tại Trường Đại học Stanford cảnh báo.

    Theo các nghiên cứu khoa học, nếu những phụ nữ trong thời kỳ mang bầu bị nhiễm hàm lượng chì cao, thai nhi sinh ra sẽ có nguy cơ cao bị các dị tật, thậm chí có thể mắc ung thư. Một số nghiên cứu đã chứng minh được rằng nếu bị nhiễm hàm lượng chì cao có thể khiến trẻ em gặp khó khăn trong việc học và có nguy cơ bị bệnh Alzheimer’ rất cao khi về già.

    Các nhà khoa học cho biết lượng chì có thể tách khỏi bề mặt túi trong trường hợp cọ xát, cầm nắm thông thường, đặc biệt đối với các trẻ nhỏ khi chúng thường có thói quen đưa các đồ vật lên miệng để ngậm.

    “Trẻ em sơ sinh thường có thói quen đưa các đồ vật chúng thấy lên miệng. Trong khi đó, các bà cũng không thể đảm bảo được những đồ vật như túi xách hay các đồ bằng nhựa PVC có bị nhiễm chì hay không”, Tiến sĩ Greene lo ngại.

    Hà Hương (Theo ABCNews)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi coi09
    Đang tải...


Chia sẻ trang này