Thông tin: Du Lịch Phú Quốc Tránh Nóng Mùa Hè

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi xingiahanvisadotnet, 13/4/2017.

  1. xingiahanvisadotnet

    xingiahanvisadotnet Cuồng Team Dev

    Tham gia:
    18/3/2017
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Du lịch Phú Quốc tránh nóng đi nào các Hội du lịch – er ơi. Mùa hè đến rồi. Chuẩn bị hành trang đón hè cùng biển xanh và cát trắng đi nào !!!

    Sơ lược về đảo Phú Quốc trên Wiki
    Phú Quốc, còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

    Toàn bộ huyện đảo có tổng diện tích 589,23 km² (theo thống kê số liệu đất năm 2005), xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore thập niên 1960 khi chưa san lấp lấn biển. Thị trấn Dương Đông, tọa lạc ở phía tây bắc, là thủ phủ của huyện đảo.

    Phú Quốc nằm cách thành phố Rạch Giá 120 km và cách thị xã Hà Tiên 45 km. Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

    Hành trang khi đi du lịch Phú Quốc

    Các giấy tờ tùy thân
    1. CMND.​
    2. Sổ tay ghi chép. Nên ghi sẵn các số điện thoại liên lạc của người thân.​
    3. Bản sao giấy đăng ký kết hôn. (Dùng cho thuê phòng khách sạn).​
    Tài chính

    Khi đi du lịch, chúng ta không nên mang quá nhiều tiền trong mình. Hãy để tiền vào thẻ ATM cho an toàn. Phòng khi hết tiền chúng ta còn có thể nhờ người thân chuyển tiền vào thẻ để hỗ trợ lúc cần thiết.

    Vệ sinh cá nhân

    Bàn chải, kem đánh răng, dung dịch súc miệng, lược, khăn,…

    Dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng, kính mát, …

    Các loại mỹ phẩm cho nữ và nam.

    Đồ công nghệ

    Đây là một hành trang không thể thiếu đối với giới trẻ hiện nay. Hãy cùng nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của thời tuổi trẻ qua các dụng cụ sau đây:

    Smartphone

    Máy chụp hình

    Sạc dự phòng

    Pin dự phòng

    Thẻ nhớ

    Máy nghe nhạc

    Đồ sạc pin

    Tất cả bạn hãy bỏ gọn vào trong 1 túi chống thấm nước nhé.

    Dụng cụ y tế

    Nên mang theo các loại thuốc cảm, nhứt đầu, băng keo cá nhân, dầu gió, thuốc say tàu xe, máy bay để đề phòng có điều không may xảy ra nhé.

    Trang phục
    • Quần áo:​
    Nên mang những bộ quần áo gọn nhẹ, dễ gấp. Cần phải mang theo dù để tránh nắng, mưa.
    • Giày dép:​
    Hãy mang theo giày và dép đế mềm để thuận tiện và thoải mái khi đi du lịch Phú Quốc.

    Địa điểm vui chơi tại Phú Quốc

    1/ Suối Tranh Phú Quốc


    Suối Tranh Phú Quốc nằm cách trung tâm 9km về phía Nam Phú Quốc. Đến với Suối Tranh, bạn có thể tha hồ đắm mình vào trong dòng nước suối mát lạnh, trong vắt.​

    [​IMG]

    Khách du lịch đến đây có thể cắm trại, câu có tại suối và nướng cá tại chỗ.

    Giá vé vào cổng: 3k/khách

    2/ Vinpearl Safari Phú Quốc

    Khách du lịch đến Phú Quốc không thể bỏ qua khu bảo tồn động vật Safari Phú Quốc. Đây là nơi đầu tiên tại Việt Nam bảo tồn động vật hoang dã theo mô hình Safari.

    Mô hình Safari là mô hình bảo tồn động vật hoang dã theo cách tự nhiên. Sẽ không có chuồng rào ngăn cách các con thú với nhau. Các con vật sẽ sinh sống tư do giữa thiên nhiên hoang dã nhân tạo.​

    [​IMG]

    Khách du lịch đến đây sẽ được tham quan khu bảo tồn bằng xe buýt chuyên dụng, giúp du khách có được những trải nghiệm thực tế về đời sống thiên nhiên của muôn loài.

    Giá vé vào cổng: 500k

    3/ Bãi Sao Phú Quốc

    Thuộc thị trấn An Thới. Bãi Sao Phú Quốc sở hữu chiều dài hơn 7 cây số cùng bãi cát trắng chạy dài.​

    [​IMG]

    Đây là bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc với cát trắng trải dài. Có lẽ vì thế mà đây là điểm lựa chọn hàng đầu của các cặp đôi hay gia đình yêu thích sự yên tĩnh để đến đây thư giãn.

    4/ Làng chài Hàm Ninh

    Tọa lạc trên bờ phía Đông của đảo Phú Quốc. Phía trước là biển cả, phía sau là núi rừng.​

    [​IMG]

    Du khách đến với làng chài Hàm Ninh đa số là để thưởng thức món ghẹ luộc nổi tiếng tại đây. Ghẹ là đặc sản của vùng làng chài đảo Phú Quốc.

    Những con ghẹ vừa bắt lên đem luộc, màu đỏ tươi, thịt chắc, chấm muối tiêu chanh vừa thưởng thức vừa ngắm biển thì thật là thú vị.

    Bạn có thể mua trực tiếp hải sản tươi sống tại làng chài Hàm Ninh vào buổi sáng sớm khi các ngư dân vừa từ biển trở về. Các loại hải sản tươi sống gồm có: tôm, cua, mực, cá, ghẹ, nhum, … Giá rất là bình dân.

    5/ Nhà tù Phú Quốc

    Thật là một thiếu sót lớn nếu bạn du lịch Phú Quốc mà bỏ qua di tích lịch sử này. Nhà tù Phú Quốc là nơi giam giữ phạm nhân trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ cùng với những hình thức tra tấn dã man và tàn độc​

    [​IMG]

    Khi đến tham quan tại nhà tù, các bạn sẽ được tận mắt thấy những hình ảnh tra tấn dùng đinh đóng vào da thịt hay bị nhốt vào “Chuồng Cọp” đầy dây kẽm giữa trời nắng và không có một giọt nước.​

    [​IMG]

    Nhà tù Phú Quốc được công nhận là di tích lịch sử vào năm 1996.

    Trên đây là các địa điểm nổi tiếng khi đi du lịch Phú Quốc mà Hội liệt kê để các bạn tham khảo. Vẫn còn rất nhiều địa điểm du lịch khác tại Phú Quốc mà Hội chưa có dịp Review. Hẹn gặp các bạn vào lần Review sau nha.

    Xem thêm:

    Các thành phố lớn thời còn hoang sơ: https://hoidulich.net/chuyen-ben-le/cac-thanh-pho-lon-tren-the-gioi.html

    Chinh phục giấc mơ Mỹ cùng Hội du lịch: https://hoidulich.net/di-nuoc-ngoai/du-lich-hoa-ky-kinh-nghiem-va-chia-se.html

    Du lịch Đà Nẵng: https://hoidulich.net/di-trong-nuoc/du-lich-mien-trung/du-lich-da-nang/du-lịch-da-nang-don-tet-duong-lịch.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xingiahanvisadotnet
    Đang tải...


  2. TrieuVA

    TrieuVA Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/12/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Mình đã đến Nhà tù Phú Quốc cùng với bạn bè của ba mình thật thích phong cảnh khí hậu nơi đây, được người quen tặng một chú cún lai Phú Quốc quá là khôn luôn!
     
    xingiahanvisadotnet thích bài này.
  3. xingiahanvisadotnet

    xingiahanvisadotnet Cuồng Team Dev

    Tham gia:
    18/3/2017
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Chó Phú Quốc là loại khôn nhất hơn cả Bẹc Giê đó bạn :D :D.
     
    TrieuVA thích bài này.
  4. TrieuVA

    TrieuVA Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/12/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Trùng khớp ý với bé luôn bạn ơi theo các tài liệu mà nhiều chuyên gia huấn luyện các chú cún của các trại đào tạo mà mình được biết. Khôn và dễ luyện hơn Bẹc
     

Chia sẻ trang này