Đừng Chỉ Yêu Con Bằng Tình Yêu Bản Năng

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi phamthuy120587, 16/6/2017.

  1. phamthuy120587

    phamthuy120587 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/6/2017
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    18
    “Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống” là ca từ tha thiết sâu lắng của bài Mẹ Yêu và cũng là tình yêu bản năng của mọi bà mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ đừng chỉ yêu con bằng tình yêu bản năng mà hãy cập nhật những thông tin khoa học hữu ích để có thể hiểu được nhu cầu thật sự của bé để đáp ứng phù hợp.

    [​IMG]
    Đừng chỉ yêu con bằng bản năng
    Kiến thức cho mẹ

    Đối với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa đóng vai trò rất quan trọng, tác động trực tiếp đến quá trình hấp thu dinh dưỡng và phát triển trí não. Tuy nhiên, không nhiều mẹ thật sự hiểu về hệ tiêu hóa của con và điều đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của bé.

    Mẹ nào cũng biết rằng DHA, ARA, … là những dưỡng chất vàng giúp bé phát triển trí não toàn diện và mẹ đặc biệt chú ý điều này khi cung cấp dinh dưỡng cho con. Tuy nhiên, không nhiều mẹ biết rằng hệ tiêu hóa của bé trong những năm tháng đầu đời chưa hoàn thiện (men tiêu hóa đường Lactose chỉ ở mức 70% và men tiêu hóa đạm dưới 50% ở 7 tháng tuổi). Do vậy, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường bị rối loạn tiêu hóa nhẹ, kém hấp thu các dưỡng chất quan trọng như DHA, ARA, choline, đạm…

    Nghiên cứu mới đây của Công ty Nghiên cứu thị trường IPSOS Vietnam khảo sát trên hơn 1.000 bà mẹ có con nhỏ từ 0-5 tuổi cho thấy có tới 93% các bà mẹ nhận thấy con mình có triệu chứng rối loạn tiêu hóa nhẹ như quấy khóc không rõ nguyên nhân, đầy hơi, nôn trớ, táo bón, tiêu chảy…. Tuy nhiên đa số các mẹ thường “làm lơ” những dấu hiệu này và nghĩ rằng bé sẽ tự khỏi. Trên thực tế, hệ tiêu hóa non nớt và nhạy cảm của bé đang “biểu tình” và bé cần mẹ trợ giúp càng sớm càng tốt.

    Thực hành cho con

    [​IMG]

    Thực hành cho bé

    Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho sự phát triển trí não toàn diện của trẻ, mẹ cần luôn đảm bảo hệ tiêu hoá của bé luôn hoạt động tốt, nhờ đó bé sẽ hấp thụ và tiêu hoá các dưỡng chất mà mẹ cung cấp một cách dễ dàng hơn. Mẹ đừng bỏ qua bất kì dấu hiệu rối loạn tiêu hóa nhẹ mang tính lặp lại liên quan của bé. Nếu cần, mẹ có thể nhờ sự tư vấn của bác sĩ nhi khoa hoặc các chuyên gia dinh dưỡng.

    Các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ, trong 2 năm đầu đời sữa mẹ luôn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho bé. Tuy nhiên, trong các giai đoạn phát triển về sau, hoặc trong trường hợp bé cần dùng các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung, mẹ cần cho bé sử dụng những sản phẩm sữa có chứa đạm được cắt nhỏ hay còn gọi là đạm thủy phân một phần với tỷ lệ đạm whey: casein là 60:40 và giảm lượng đường lactose đến mức phù hợp để giúp bé tiêu hoá dễ dàng và phát triển trí não tốt hơn. Bên cạnh đó, mẹ cũng nên chọn sữa có hàm lượng DHA và ARA theo khuyến nghị của FAO/WHO để hỗ trợ sự phát triển trí não tốt hơn ngay từ đầu của trẻ.Cũng như một hạt mầm bé nhỏ, bé cần được mẹ chăm sóc chu đáo và thấu hiểu từng biểu hiện nhỏ nhất ở con. Bằng tình yêu bản năng kết hợp với những hiểu biết khoa học, mẹ sẽ tạo cho bé một nền tảng vững chắc để vươn đến một tương lai tươi sáng đúng như danh ngôn của Napoleon Đệ Nhất: “Tương lai của con, công trình của mẹ”, những viên gạch vững chãi cho tương lai của bé do chính mẹ vun đắp và nuôi dưỡng ngay từ những năm tháng đầu đời.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phamthuy120587
    Đang tải...


  2. Trần Nguyễn Thu Trang

    Trần Nguyễn Thu Trang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2017
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    thích câu tương lai của con, công trình của mẹ. e vẫn tâm niệm là con cái sẽ là công trình lớn nhất đời e
     
  3. siva

    siva Quả óc chó tốt cho sức khỏe mẹ và bé

    Tham gia:
    3/4/2017
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    đúng vậy nuôi dạy con, và giữ lửa hạnh phúc cho gia đình là công trình lớn nhất của người phụ nữ mà
     
  4. LanHuongtb98

    LanHuongtb98 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2017
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    bây giờ chăm sóc và yêu thương con chỉ dùng bản năng thôi là chưa đủ
     
  5. my_duyen_ngo

    my_duyen_ngo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/3/2017
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Giờ mẹ còn phải học nhiều thứ lắm chứ không phải mỗi bản năng thôi đâu. Khi con ốm, con đâu rồi khi con không nghe lời nữa chứ, con ăn vạ nữa thì thôi rồi. Bé nhà mình ăn vạ từ tầng 1 mà leo lên tầng 3 im không khóc nhưng khi thấy mẹ lại khóc òa lên. Mọi người bảo chiều nhưng mình cũng không chiều nhưng bé vẫn bướng lắm.
     
  6. Trị Mụn Newskin

    Trị Mụn Newskin thanhtrimun.com

    Tham gia:
    21/6/2017
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Nuôi con khó thật sự các chị ạ. Đọc mấy bài như này cũng hay quá. Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ nhé.
     
  7. fbs123

    fbs123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/6/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    13
    Nuôi con đầu lòng rất khó khă,bố mẹ cần phải kiên trì
     
    phamthuy120587 thích bài này.
  8. linhnguyenlinh

    linhnguyenlinh Thành viên mới

    Tham gia:
    13/6/2017
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    các bà mẹ có thể nhờ sự tư vấn của bác sĩ nhi khoa hoặc các chuyên gia dinh dưỡng.
     
  9. bebibi_yeu

    bebibi_yeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43
    sinh ra đc một đứa trẻ đã khó để nuôi dưỡng con nên người càng khó hơn
     
  10. demdainhoanh

    demdainhoanh Thành viên mới

    Tham gia:
    4/8/2017
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Nghe đến đây, có người sẽ cho rằng, càng chiều thì con càng sinh hư, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Chúng ta chiều chuộng chứ không phải là nuông chiều con. Vậy thì lại có một câu hỏi được đặt ra, vậy thế nào là chiều chuộng và thế nào là nuông chiều?
     

Chia sẻ trang này