Đừng cố ép con ngoan

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi support, 27/11/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Thấy cô nhóc 6 tuổi thích thú giẫm chân trần trên đất, tay vốc cát nghịch, nhiều bà mẹ dẫn con đi chơi cùng khu công viên lắc đầu bảo chị Bình "Sao lại để con bé nghịch bẩn thế".

    "Trước khi cho con chơi với đống cát tôi đã kiểm tra kỹ, chắc chắn trong đó không có kim tiêm hay vật sắc nhọn. Tôi muốn con được thỏa thích chơi đùa, bẩn một chút không sao, quần áo có thể thay và giặt", chị Bình giải thích. Tuy nhiên, hai mẹ con vẫn nhận được ánh nhìn thiếu thiện cảm từ nhiều người.

    Quan điểm trẻ con có thể tự do khám phá mọi thứ, chỉ cần đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng tới người khác, nhưng không ít lần chị Bình bị mọi người xung quanh cho là chiều con quá hoặc lười, không chăm con. Chẳng hạn, chị để bé tự tắm, có thể vày nước thoải mái (trong phòng tắm ấm), đi chân đất..., nhưng theo bà nội bé thì trẻ con cần được chăm sóc, không thể để vày nước vừa mất thời gian vừa không sạch.

    [​IMG]
    Cho trẻ thỏa sức chơi đùa trong sự đảm bảo an toàn của cha mẹ chính là cách để trẻ học và trưởng thành.​

    Có con trai hiếu động, mới hơn 2 tuổi nhưng suốt ngày nghịch ngợm, lúc thì sục sạo phòng ông bà lấy đủ thứ cờ lê, kìm, búa rồi gõ, nghịch, lúc lại lấy bút vẽ đầy lên tường, khi thì vào toilet bóp kem đánh răng ra rồi bôi khắp phòng..., vợ chồng chị Hải (Yên Hòa, Cầu Giấy) hay ca thán "thằng này như quỷ sứ, chả bù cho con bé Nhím (cô nhóc bằng tuổi con nhà hàng xóm) nó ngoan bao nhiêu, bà cứ mở băng Xuân Mai ra là ngồi im nghe cả buổi".

    Thạc sĩ Nguyễn Đức Chuẩn, Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em NT (Kim Mã, Hà Nội) cho rằng, với trẻ con, thật khó để đưa ra định nghĩa thế nào ngoan hay hư. Cùng một tình huống, cùng một hành vi, có người cho là ngoan, người khác lại bảo hư. Chẳng hạn, khi mẹ nhờ con cất đồ, con không làm, mẹ nói con hư, nhưng con có thể sẽ lý luận: "Mẹ bảo việc gì tự làm được thì phải làm, việc này mẹ tự làm được, sao mẹ bắt con làm"...

    Hay chị lớn giành lại món đồ em lấy của mình, bố mẹ mắng là hư, không biết nhường em. Nhưng chị thật ra cũng chỉ là đứa trẻ, và hoàn toàn có quyền lấy lại món đồ của mình. Một ví dụ khác, một đứa trẻ nghịch ngợm, xoay cái này, vặn cái kia, ném đồ này, quăng đồ nọ, có thể bị nói là hư, nhưng lại đúng chuẩn vì trẻ nhỏ hiểu thế giới xung quanh bằng miệng, tay và qua vận động.

    Tương tự, nhiều trẻ khi gặp người lớn không chào hỏi thì bị gán là hư, hỗn. Nhưng trong suy nghĩ của một đứa trẻ, nếu người lớn không giải thích rõ, nó sẽ không hiểu vì sao người lớn không chào nó mà nó lại phải chào họ, ngay cả khi họ vằn mắt nhìn nó hoặc quát tháo làm nó phát khiếp.

    "Ngoan hay hư phụ thuộc vào từng nền văn hóa, vào cách bố mẹ trang bị kiến thức cho trẻ, vào góc nhìn của từng người, quan niệm sống, và nó chỉ có ý nghĩa tương đối. Chẳng hạn, nếu trẻ nước ngoài ngồi học gác chân lên bàn có thể được coi là bình thường, nhưng nếu ở Việt Nam, đó là hành động không thể chấp nhận được”, thạc sĩ Chuẩn chia sẻ.

    Ông cho rằng, nghịch ngợm, khám phá là nhu cầu tất yếu của trẻ để học hỏi các kỹ năng và tìm hiểu thế giới xung quanh. Rõ ràng trong quá trình đó, trẻ có thể khiến người lớn vất vả, thậm chí khó chịu vì phải luôn trông chừng hay dọn hậu quả. Tuy nhiên, thay vì cấm đoán trẻ, bố mẹ nên chủ động tạo cơ hội cho con "hư", chẳng hạn cho phép con nghịch nước trong phòng tắm, nghịch đất cát ở một góc an toàn và sau đó rửa tay, thay quần áo, tạo các trò chơi hấp dẫn để trẻ học hỏi nhưng không "nghịch dại" những đồ có thể gây nguy hiểm…

    Theo nhà tâm lý, người lớn cũng đừng quá nặng nề khi trẻ thể hiện cảm xúc thái quá và “kết tội” khi con gào khóc, ăn vạ, nhõng nhẽo… là hư. Chính những bé biết nhõng nhẽo bố mẹ khi ở nhà là rất thông minh. Trẻ biết phân biệt đâu là môi trường gia đình và ngoài xã hội. Ở nhà trẻ cảm thấy an toàn, có thể bày tỏ hết mọi bức xúc, khó khăn. Tất nhiên, bố mẹ cũng không tạo điều kiện để tính mè nheo của trẻ củng cố, mà dần dần khuyên giải, kể cả trách mắng, phạt… để con dần làm quen với những sóng gió cuộc đời.

    Ngoài ra, bố mẹ chủ động tạo kênh cho con được xả những bức bối. Ngay cả khi trẻ muốn nói tục, gào khóc… cũng có thể làm, nhưng trong phòng riêng hay trong toilet. Việc tạo ra những kênh hợp lý cho trẻ giải tỏa giúp con không "hư" bột phát và không kiểm soát được. Bố mẹ cũng làm sao để trẻ có thể nhận biết, chỗ nào con được thoải mái, nơi đâu cần tuân theo các phép tắc.

    Dù không dễ phân định khái niệm “ngoan”, “hư” của trẻ, nhưng trong môi trường văn hóa Á đông vẫn có trong giới hạn, chẳng hạn: bố mẹ nói con phải nghe, biết thân thiện và hòa nhã với bạn bè, không đánh bạn, biết nhường nhịn em, chào hỏi người lớn (văn hóa trọng người già). Và điều quan trọng nhất, nghịch ngợm phải đảm bảo an toàn.

    Theo thạc sĩ Chuẩn, việc trẻ "ngoan" quá theo kiểu người lớn bảo gì nghe nấy, hay chỉ ngồi im không nghịch ngợm, không phản kháng sẽ gây khó khăn cho chính trẻ khi trưởng thành. Khi bị kìm kẹp, vận động ít, trẻ trở nên thụ động, nhút nhát, không dám làm gì. Không những thế, những bực tức, khó chịu của trẻ không được xả ra một cách từ từ, có điều tiết, có lúc sẽ bùng nổ và rất khó ngăn chặn.

    Người lớn có thể thu nhận kiến thức mới bằng cách đọc sách, học hỏi từ những người khác, biến thành kiến thức của mình. Trẻ không như vậy. Các em phát triển trí tuệ thông qua vận động và tự mình khám phá thế giới xung quanh. Không như người lớn, học lý thuyết rồi tới thực hành, trẻ học bằng thử - sai - làm lại. Nhiều bố mẹ muốn làm thay con hoặc bày cách cho con tìm ra ngay đáp án vì muốn tiết kiệm thời gian hoặc không muốn con gặp thất bại, nhưng đây là suy nghĩ sai lầm, vì cũng như con sâu muốn thoát kén thành bướm phải tự vùng vẫy, vật lộn, nếu có ai "thương" rạch kén, thì chỉ hại chứ không giúp được nó.

    Vương Linh
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. hongnhungMN

    hongnhungMN .................

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    5,003
    Đã được thích:
    1,551
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đừng cố ép con ngoan

    1 chủ đề rất hay ạ

    E cũng cho rằng ko nên ép con theo tiêu chuẩn "ngoan" theo nghĩa vâng lời người lớn tuyệt đối, bảo j răm rắp nghe đấy

    Theo e trách nhiệm của người lớn là đảm bảo an toàn và giúp con nhận thức được quyền lợi - trách nhiệm của mình. Điều này cha mẹ nên hướng dẫn theo dạng lời khuyên, hướng dẫn, không dùng mệnh lệnh CẤM (trừ trường hợp nguy hiểm đến sức khỏe, thân thể)

    Mỗi khi con mắc lỗi ("Lỗi" ở đây theo đánh giá và tiêu chuẩn của người lớn), cha mẹ ko nên nghĩ ngay đến các hình thức xử phạt, mà điều đầu tiên cần làm là nên nhìn nhận về trách nhiệm của mình (có vô tình đặt con vào tình huống mắc lỗi hay không, vô tình khuyến khích con có những hành vi xấu hay ko ...v..v..). Sau khi đánh giá mọi việc 1 cách đa chiều khách quan (đến hết mức có thể) thì bắt đầu trao đổi với con, cuối cùng có thể đạt được 1 giao ước nào đó là tốt nhất
     
  3. cunyeu_2012

    cunyeu_2012 Manager

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đừng cố ép con ngoan

    bài viết rất hay, Em nghĩ nên để trẻ con tự do thoải mái đi, các bố các mẹ có lẽ nhìn lại tuổi thơ của mình,, như em này, xuất thân từ nông thôn.
    Từ bé bố mẹ cứ để ở nhà chơi với trẻ con hàng xóm...đi thả diều, chăn trâu, bắt cá, chơi nhảy dây.....vvv... thích làm gì thì làm.. bố mẹ chả cấm phải chơi gì cả.. thấy tuổi thơ mới nhiều điều để nhớ.
    Lớn nên em có hư tí nào đâu ??? :D
    Chứ giờ ở trên thành phố, trẻ con được bao bọc quá. Học thì nhiều... chơi thì ít. Sau này chúng lớn nên chả nhờ gì về tuổi thơ cả.... chỉ từ sáng đến tối đi học... :D. Giống như người lớn đi làm từ sáng tới tối thôi.
     

Chia sẻ trang này