Ngày nay, việc nuôi dạy con không còn dừng ở chuyện cho con đi học trường nào, học thêm ở đâu, mà còn là cách cha mẹ tạo điều kiện để con tiếp cận tri thức theo cách thông minh, hiệu quả và phù hợp với nhịp sống hiện đại. Trong vài năm trở lại đây, một khái niệm xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí, mạng xã hội và cả trong các nhóm cha mẹ – đó là Edtech (Education Technology – Công nghệ giáo dục). Vậy Edtech là gì? Edtech là gì và tại sao quan trọng với cha mẹ bỉm sữa? Edtech là việc áp dụng công nghệ để hỗ trợ việc dạy và học. Nói một cách dễ hiểu, đó là khi con bạn học tiếng Anh qua ứng dụng Duolingo, làm toán trên Vuihoc, hay tham gia lớp học trực tuyến với giáo viên qua Zoom – tất cả đều là Edtech. Điểm quan trọng với cha mẹ là: Edtech giúp con học linh hoạt, dễ tiếp cận và cá nhân hoá hơn. Trong khi trước đây việc học thêm đòi hỏi nhiều thời gian đưa đón, học trong lớp đông đúc và nội dung chung chung, thì nay con có thể học ngay tại nhà, theo tốc độ riêng, với nội dung được thiết kế phù hợp năng lực. Đối với những cha mẹ có con nhỏ, Edtech còn giúp rút ngắn khoảng cách giữa công việc và việc học của con. Mẹ có thể vừa nấu ăn vừa theo dõi con làm quiz trên iPad, bố có thể kiểm tra tiến độ học tập của con ngay trên điện thoại khi đang công tác xa. Vì sao Edtech bùng nổ ở Việt Nam? Có ba lý do chính khiến Edtech tại Việt Nam tăng trưởng nhanh: Nhu cầu học tập đa dạng: Trẻ em ngày nay không chỉ học kiến thức phổ thông mà còn học thêm kỹ năng mềm, ngoại ngữ, lập trình… Các app Edtech đáp ứng nhu cầu phong phú này. Công nghệ phổ cập: Smartphone, máy tính bảng, Internet tốc độ cao đã có mặt ở hầu hết gia đình. Chỉ cần một chiếc điện thoại, con đã có thể học mọi lúc, mọi nơi. Thói quen học mới của Gen Alpha: Thế hệ trẻ thích học qua video ngắn, trò chơi hóa (gamification), và các app có tính tương tác cao. Theo báo cáo của Ken Research, thị trường Edtech Việt Nam có thể đạt hơn 3 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng 20%/năm. Con số này không chỉ là chuyện kinh doanh, mà còn phản ánh việc cha mẹ Việt ngày càng cởi mở với hình thức học mới cho con. Lợi ích của Edtech với cha mẹ bỉm sữa 1. Tiện lợi và tiết kiệm thời gian Thay vì mất 1–2 tiếng đưa đón con đến lớp học thêm, bố mẹ có thể cho con học trực tuyến ngay tại nhà. Điều này đặc biệt quý giá với những gia đình có con nhỏ, vừa chăm bé vừa quản lý việc học của anh/chị lớn. 2. Linh hoạt chi phí Không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con đi học thêm nhiều lớp. Các khoá Edtech thường có mức phí đa dạng: có app miễn phí, có khoá trả phí chỉ vài trăm nghìn/tháng, linh hoạt hơn nhiều so với học thêm truyền thống. 3. Theo dõi sát sao Cha mẹ có thể biết con đang học đến đâu, phần nào yếu, phần nào mạnh. Một số nền tảng như Vuihoc, Marathon Education, hay hệ thống quản lý học viên của Hifunnel đều có báo cáo chi tiết, giúp bố mẹ dễ dàng đồng hành. 4. Học mà chơi – chơi mà học Trẻ con thường khó tập trung, nhất là với các bé tiểu học. Các ứng dụng Edtech biến bài học thành trò chơi, có quiz nhỏ, có điểm thưởng → giúp trẻ hứng thú, tự giác hơn. 5. Cơ hội học thêm cho chính cha mẹ Không chỉ con học, nhiều cha mẹ cũng tranh thủ học kỹ năng mới qua Edtech: quản lý tài chính gia đình, kinh doanh online, hay các lớp về nuôi dạy con. Edtech thực sự là “học suốt đời” cho cả nhà. Nhưng Edtech cũng có thách thức Cha mẹ không nên xem Edtech như “cứu tinh” toàn diện. Có ba điều cần lưu ý: Quản lý thời gian màn hình: Con dễ bị cuốn vào điện thoại, nên bố mẹ cần đặt giới hạn thời gian hợp lý. Chọn nền tảng uy tín: Không phải app nào cũng chất lượng. Nên chọn những thương hiệu rõ ràng, có đánh giá tốt, nội dung phù hợp độ tuổi. Đồng hành cùng con: Dù công nghệ hiện đại đến đâu, trẻ vẫn cần bố mẹ động viên, nhắc nhở, cùng học và trao đổi. Nếu không quản lý, Edtech có thể biến thành… “YouTube trá hình” khiến con chỉ lo xem hoạt hình thay vì học tập. Tương lai Edtech 2025–2030 và vai trò của cha mẹ Theo xu hướng toàn cầu, ba yếu tố sẽ định hình Edtech trong 5 năm tới: AI cá nhân hoá học tập: hệ thống sẽ tự điều chỉnh nội dung theo năng lực từng bé. Micro-learning: bài học ngắn 3–5 phút, phù hợp thói quen dùng điện thoại và khả năng tập trung ngắn của trẻ. Đa nền tảng: con có thể học trên điện thoại, tablet, laptop, thậm chí SmartTV. Đặc biệt tại Việt Nam, các nền tảng bản địa như Hifunnel đang tập trung tối ưu trải nghiệm học trên di động, tích hợp thanh toán nội địa và cho phép phụ huynh theo dõi quá trình học của con ngay trên điện thoại. Điều đó đồng nghĩa, cha mẹ sẽ càng có nhiều công cụ để đồng hành cùng con, nhưng cũng cần cẩn trọng hơn trong việc chọn lựa. Kết Edtech không chỉ là một xu hướng công nghệ, mà là một thay đổi văn hoá trong cách học và dạy. Với cha mẹ bỉm sữa, đây là cơ hội để: Giúp con tiếp cận tri thức dễ dàng, tiện lợi. Tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức. Tham gia trực tiếp vào hành trình học tập của con thay vì chỉ “giao phó cho nhà trường”. Câu hỏi còn lại là: cha mẹ có sẵn sàng thử và đồng hành cùng con trong hành trình học tập số hoá này hay chưa? Các bố mẹ Lamchame đã cho con học qua app hay khoá Edtech nào chưa? Kinh nghiệm thực tế thế nào – có hiệu quả hơn lớp học thêm truyền thống không? Xem thêm các bài xu hướng edtech được Hifunnel chia sẻ: https://www.facebook.com/share/p/16thbVVSvC/ https://plaza.rakuten.co.jp/hifunnel/diary/202508280000/