Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Mình cũng nóng lắm, trước ko thế đâu. Nhiều khi thấy mình sai mà vẫn chưa kiểm soát được hết cơn nóng của mình.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Mẹ bảo giờ đi làm bề mệt mỏi, đủ thứ phải lo làm sao mà không cấu được chứ.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. em cũng hay mắng con lắm, cứ bị xitret vì mọi cái nên nhiều khi biết là thế là ko được rồi mà vẫn chưa kiềm chế được. mỗi lần vậy thấy thương và có lỗi với con lắm nhưng nhiều lúc điên k tả được í ạ. vào đây hóng các mẹ kinh nghiệm
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. con còn nhỏ ko nên quát, mắng, trẻ sẽ sợ hãi và ảnh hưởng tâm lí đó mn, với trẻ nhỏ cần bình tĩnh, kiên trì, dạy bảo nhẹ nhàng ạ
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Mẹ nó thử học thiền xem, nó khiến tâm mình tĩnh hơn và điều khiển được cảm xúc của mình
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Ôi em cũng nóng tính lắm ý, phải sửa dần thôi ko sau này chồng cũng ghét ý chứ chẳng chỉ riêng con các mẹ nhỉ
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. ôi em cũng thế đôi lúc muốn kiềm chế mà kh dc ý. Nhất là những lúc nó kh ăn thì thôi rồi nhưng nói xong lại thương nó ,có lẽ e cũng phải sửa dần
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Công việc của bạn có vất vả lắm không ,có thể vì công việc bạn nhiều quá nên tánh tình của bạn hơi cáu gắt ,nếu tình trạng này kéo dài sẽ không tốt cho con của bạn vì môi trường cha mẹ sẽ hình thành tính cách cho con trẻ sau này.Mình nghĩ bạn nên giảm bớt công việc dành nhiều thời gian chơi với con để gần gũi con bạn nhiều hơn, như vây bạn sẽ giãm được áp lưc công việc và xã tress bạn nhé.Chúc bạn sớm bình tâm trở lại và nuôi dạy con tốt .
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Mình cũng nóng tính giống chủ top hay mắng con, mỗi lần như vậy lại ân hận. Con gái mình gần 5 tuổi rùi mà tính tình mưa nắng thất thường lắm. Nhiều khi đi làm cả ngày căng thẳng mệt mỏi, rồi lại buôn bán thêm rất bận bịu thế mà về tới nhà con lại quấy. Nhiều khi con quấy khóc vì những lý do rất khó hiểu: ví dụ buổi chiều có hôm mình được về sớm mình tới lớp đón con, cho con chơi các trò chơi ở trường, con chơi rất vui vẻ, đến khi chơi xong ra xe để về con lại khóc lóc ỉ ôi kêu con không thích mẹ đón, con thích ba đón, mẹ đưa con lên lớp rồi về đi bảo ba tới đón con............ Mình giải thích đủ kiểu là vì mẹ được về sớm, ba bận đi làm, ba về muộn nên mẹ đón nhưng con không chịu cứ khóc. Mình không muốn đánh mắng con tẹo nào, dùng biện pháp thương lượng, giải thích mà không có tác dụng. Những tình huống tương tự như vậy xảy ra hàng ngày, mình buồn lắm.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Mẹ nó ơi, thử tập ngồi thiền xem! Mình cũng thử rồi, cảm giác kiềm chế tốt hơn ý! Cảm thấy hiền hơn chút chút!
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Mẹ nó ơi, thử tập ngồi thiền xem! Mình cũng thử rồi, cảm giác kiềm chế tốt hơn ý! Cảm thấy hiền hơn chút chút!
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. học kiềm chế cảm xúc đi bạn , có thể tập thiền đc đó
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Chủ top giống mình, nhiều lúc không kìm chế được lại thấy có lỗi với con nhiều lắm.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Mẹ nó bị stress nhiều quá, không làm chủ được cảm xúc. Nhiều lúc mình cũng nóng giận muốn chửi ai đó, tự đi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương chửi người trong gương. Mẹ nó nên đi tập thể thao, đọc sách nhiều để tâm tính ổn định hơn.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. thì đã làm cha làm mẹ thì cũng nhiều khí lóng tính chứ nhưng bạn lên suy nghĩ khi máng bé nhé có thể đánh bé sẽ đau nhưng là lúc đó thôi còn máng bé sẽ nghĩ nhiều hơn bạn tưởng đó vì thế chúc bạn thành công dậy con ngoan nhé
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. bạn nên bình tĩnh hơn, tự biết kiềm chế bản thân mình, hãy nhỏ nhẹ và dỗ dành con nhiều hơn thay vì quát mắng vì trẻ con ưu nịnh mà...chúc bạn sẽ luôn thành công và giảm dần đi độ nóng tính của mình...
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Không riêng chị đâu, mình cũng vậy nhiều khi giận quá phát vài cái vào mông cu cậu nhưng đánh xong lại thấy rất tội cho bé. Có người khuyên mình ngồi thiền nhưng đi làm bận rộn suốt ngày thời gian đâu mà ngồi chứ
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Mình cũng hay mắng con lắm. Thấy người khác mắng con thì mình thuơng lắm. Phải biết cố gắng kiềm chế thôia j.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Nên suy nghĩ rằng mình thay đổi sẽ làm con mình tốt hơn, hãy tìm đó là động lực cao cả để thay đổi mình
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã góp ý. Đúng như mẹ nào đó nói, rằng em khó để sửa đổi. Ôi em thật không tốt.