em mới biết mình có thai thôi, cũng chưa đi siêu âm nên cũng chưa biết bao nhiều tuần, nhưng triệu chứng buồn nôn và khó ăn uống quá, không biết có cách nào khắc phục? đôi khi e có nôn ra thức ăn, không biết có sao ko ?bao lâu thì e đi siêu âm được? em sợ ăn uống ko đầy đủ sẽ dễ gây mất con, em mệt mà chồng đi làm cách 1 ngày mới về ngủ ở nhà 1 lần, trống trãi kèm mệt mỏi khiến e hay khóc, ko biết có sao ko? àh e mới biết chương trình " tư vấn tiền sản" trên mạng, ngày 23/6 có chương trình, các chị có tham gia thì gọi 18001505, số đt miễn phí và chương trình cũng miễn phí.
Đừng khóc nữa bạn àh, mình cũng từng như thế dẫn đến streess nặng và thật buồn em bé 3 tháng cuả mìng đã đi mất, mãi 2 năm sau tức là bây jờ mìng mới có bầu lại, mìng từng thề là cho dù có tủi thân đến mấy thì mình cũng sẽ cứng cỏi khoẻ mạnh để em bé phát triển tốt. Chia sẻ với bạn nỗi buồn nhé, vui lên chứ, em bé biết hết đấy. Mạnh khoẻ nhé.
e uống trà xanh ko độ nhiều có sao ko? bao giờ e được uống nước mía và nước dừa, hình như nghe mấy chị nói mấy tháng đầu uống dễ sảy thai?
em đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất nên dễ xúc động, hay tủi thân nên hay khóc cũng là điều dễ hiểu em nên: ăn uống sạch sẽ, khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, đúng giờ giấc uống thêm sữa để bổ sung calci: sữa bầu, sữa tươi, thậm chí sữa đậu nành cũng OK ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi để tránh táo bón tích cực làm những việc vui vẻ: nghe nhạc, xem phim nhẹ nhàng, tâm lý hài. Cấm tuyệt đối xem phim kích động, bạo lực, kinh dị nếu buồn vì xa chồng, em có thể mua sách hướng dẫn sự lớn lên của em bé trong bụng mẹ: Cẩm nang gì nhỉ? quên mất tên rùi (có mẹ nào giúp tớ cái) xem sẽ thấy thư giãn và yêu con rất nhiều. sẽ có rất nhiều thứ giải đáp cho em trong quyển đó (bìa hình em bé cầm bông hoa ấy, khoảng trên 80K, sách in màu rất đẹp, khổ to cỡ A4, mà chịu chết không nhớ ra tên sách)
à há, em nên sử dụng các loại đồ ăn thức uống có tính mát nhiều hơn, không nên sử dụng trà xanh O độ vì rất nhiều đường (sẽ gây nóng không tốt) Tuyệt đối không ăn 1 số loại hoa quả sau: - Sơn tra (táo mèo): có thể gây xảy thai - Đào: có thể gây điếc cho thai nhỉ Theo đông y bạn không được dùng các loại có khả năng gây phá huyết hoặc gây hoạt huyết, sẽ dẫn tới xảy thai. tạm thế đã nhé, mai nghĩ ra gì nữa viết típ à, các kỳ để đi SA: - 12 tuần: SA để kiểm tra độ mờ da gáy => xem xét khả năng bé có bị DOWN không? - 22 tuần: SA kiểm tra, đánh giá sự phát triển của các cơ quan nội tạng: tim thận gan não phổi... - 32 tuần: kiểm tra sự phát triển của cơ và các chi của bé, chuẩnbij cho sinh nở
Có hội thảo này. Bạn đăng ký dự đi Em ở bên Viện dinh dưỡng quốc gia, cuối tháng này tổ chức Hội thảo về dinh dưỡng dành cho các bà mẹ đang mang bầu. Hội thảo này có mấy bác Tiến sĩ, Giáo sư của Viện dinh dưỡng với Viện sản tư vấn. Đến dự còn có quà tặng của mấy bác tài trợ nữa. Mẹ nào muốn tham gia thì gửi contact (họ tên, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ) chính xác để em kiểm tra lại rồi gửi giấy mời cho các mẹ nhé. Có giấy mời các mẹ mới được nhận quà mà. Có thể gửi vào Y!M cho em là lehongvanf7. Hoặc số điện thoại: 0985 101 156 Nhớ là chính xác và nhanh nhanh giùm em vì hết tuần này là chốt danh sách rồi. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm! Ai vào thăm topic thì up giùm em nữa nhé. Hội thảo tổ chức ở Cung Văn hóa Thể Thao Thanh niên - Số 1 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội vào ngày chủ nhật (26/07/2009)
có con mệt đấy nhưng mà vui, đi làm về thấy con bi bô nói cười là mọi buồn phiền tan biến hết. dắt xe ra cửa chuẩn bị đi làm mà con chạy lại níu chân là y như rằng cứ nấn ná quyến luyến con chẳng muốn đi nữa. thế mới biết hạnh phúc của người làm cha làm mẹ
Chú ý đừng ăn đu đủ xanh trong 3 tháng đầu cũng có thể gây sầy thai . Uống nước mía , nươc dừa không vấn đề gì , nhưng đừng dùng thứ gì nhiều . Uống sữa bổ sung . ngĩ ngơi nhiều tránh lo lắng Chúc mẹ và bé khoẻ
Chao cac chi. Cho em tham gia voi. Em co thai duoc 7 tuan roi song thai. Em da chua benh het 5 nam bay gio moi co thai lan 2, lan dau bi hu thai sau 2 thang. Em rat lo lang cu so minh lam gi sai se xay ra chuyen dang tiec, nen vao day mong duoc cac chi chi bao them. Hien tai em bi di ung, khong biet di ung gi nhung rat ngua, ngai thi sung do len va nong khap toan than, toi ngu khong duoc. Co chi nao tung bi nhu vay khong xin giup em voi? Xin loi em chua bao gio danh tieng Viet co dau nen khong biet danh. Xin chi giup em lam sau de danh duoc tieng viet co dau nhu vay moi nguoi doc se de hon. Cam on cac chi nhieu lam, Tram
Ngọc Trâm ơi, mình có một số hướng dẫn trong sách nói về chứng ngứa ngáy trong thai kỳ nè, bạn đọc tham khảo xem có giúp được gì cho bạn ko nhé. Tại sao trong thời kỳ mang thai không được xem nhẹ chứng ngứa ngáy? Ngứa là hiện tượng khó chịu thường gặp, chỉ cần gãi là hết ngứa ngay. Nhưng ko được xem nhẹ chứng ngứa trong thời kỳ mang thai, bởi có rất nhiều trường hợp thai nhi bọ chết có biểu hiện ban đầu là ngứa ngáy. Chứng ngứa ngáy trong thời kỳ mang thai còn gọi là chứng tụ nước mật trong gan, là bệnh riêng biệt trong thời kỳ mang thai, thường xảy ra trong kỳ thai cuối. Chủ yếu do lượng kích tố nữ (estrogen) trong kỳ mang thai cao gây nên, vì lúc này gan tiến hành trao đổi chất kém, làm cho nước mật ko được thải ra ngoài, bệnh tật vì thế cũng bắt đầu. Một lượng lớn nước mật ứ lại trong đầu mút huyết quản, kích thích đầu mút dây thần kinh, gây cảm giác ngứa ngáy. Một lượng lớn nước mật cũng tích trong nhau thai, làm cho nhau thai giảm lưu lượng máu một cách trầm trọng, lượng oxy cung cấp cho nhau thai cũng giảm. Lượng oxy giảm đến mức nguy hiểm, thai nhi ko thể chịu được, trước tiên là động thai ít, sau đó bỗng nhiên bị chết. Chứng ngứa ngáy khi mang thai cũng ko có lợi cho người mẹ, có thể dẫn đến băng huyết sau khi sinh. Việc chuẩn đoán chứng ngứa ngáy khi mang thai tương đối dễ, chủ yếu dựa vào đặc điểm ngứa: Xảy ra trong thời kỳ thai cuối, chứng ngứa ngày một tăng, củng mạc, thậm chí da trở nên vàng, chức năng của gan hơi khác thường. Có người thấy triệu chứng này thì nhầm tưởng là bệnh viêm gan. Nhưng bệnh này ko có triệu chứng của bệnh viêm gan như buồn nôn, dạ dày tiêu hóa kém, mệt mỏi, đau vùng gan. Việc chữa chứng ngứa chia thành hai phương diện. Trước tiên là bảo vệ thai nhi, giúp thai nhi trải qua thời kỳ nguy hiểm và chào đời một cách an toàn. Khi có biểu hiện ngứa phải tăng cường giám hộ thai nhi: định giờ đếm số lần thai động, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần một tiếng, đồng thời ghi lại số lần thai động và mang thai theo cho bác sĩ xem trong mỗi lần đi kiểm tra trước khi sinh. Nếu có thể mang thai đến 37 tuần một cách an toàn, tức là phải nằm viện dẫn sản và sinh trước, nếu cần thì mổ, để thai nhi thoát khỏi môi trường nguy hiểm trong tử cung. Chứng này thường ko để lại di chứng sau này, nhưng ko có cách dự phòng. Vì có liên quan đến nhân tố di truyền, nên lần mang thai sau lại phát bệnh. Đối với chứng ngứa ngáy của phụ nữ mang thai, có thể chữa trị đúng bệnh, như dùng thuốc trị ngứa, thuốc an thần thuốc ngủ.
Ngọc Trâm ơi tốt hơn hết là bạn nên đi khám bs xem sao chứ trong sách chỉ ghi thế thôi, để an tâm mình nên hỏi rõ nguyên nhân để trị đúng bệnh luôn. Chúc ba mẹ con bạn luôn khỏe nhé.
Như bạn Cho_ con viết về chứng ngứa ngáy khi mang thai , chúng ta có thể hiều thêm 1 phần nào về các nỗi khổ của bà mẹ khi mang thai và nguy cơ cho thai nhi > Theo mình hiểu là triệu chứng ngứa này là do tăng bilirubine ( là sắc tố mật) trong cơ thể có kèm vàng da , mắt , niêm mạc) rất nguy hiểm cho thai nhi . Vì vậy bà mẹ nào có các triệu chứng trên phải mau chóng vào viện khám , thử các xét nghiệm cần thiết . Mình thì lúc mang thai bé M Phương cũng bị ngứa suốt , đi khám BS thì bảo không sao do dị ứng ... và cũng không uống thuốc gì cả . thật là cũng khổ sở vì con , nhất là trong mấy tháng mùa nóng . rối cũng qua đi .nhớ lại còn thấy sợ .
Nước mía, nước dừa nên uống khi thai được 6 tháng trở lên. Ngoài ra, mỗi ngày bạn nên uống 1 ly nước trái cây ép sẽ rất tốt, sau này sinh ra da em bé rất đẹp , trắng hồng lắm
tớ đọc ở đâu đấy..thì thấy nói..trong 3 tháng đầu k nên uống nước dừa..còn sau 3 tháng thì uống thật lực vì cho con da dẻ trắng trẻo..còn nước mía thì tớ k rõ..nhưng tốt nhát sau 3 tháng bạn mới nên ăn uống tá lả..tất nhiên mọi thứ kiêng khem của bà bầu bạn cần phải tránh..tháy bảo uống nước mía cho con sạch sẽ có phải k các mẹ nhỉ? Thế mà con nhà e đẻ ra đen thế. bố trắng..mẹ trắng..con thì đc cái mẹt trắng..người thì đen thế..may là trông k bủn bủn chắc vì mẹ chịu khó uống nước mía...hí hí
Ðề: em mang thai lần đầu, mong các chị chỉ dẫn thêm Bạn cứ thoải mái tinh thần đi, không ăn được thì uống, nếu nôn quá mà mệt quá thì phải đi khám bác sỹ, đừng nghĩ nhiều quá sẽ làm ảnh hưởng tinh thần của bé sau này, buồn quá thì đi chơi, mua phim hài về xem, ngày trước mình có thai do căng thẳng cộng với làm việc nhiều quá chồng lại không tâm lý nên mới 1 tháng đã mất cháu, nên lần sau mình MACKENO mọi chuyện để thoải mái để đứa bé cảm thấy an toàn. cố gắng lên bạn ạ
Ðề: em mang thai lần đầu, mong các chị chỉ dẫn thêm Tâm trạng của bà bầu thật thất thường, mình dc chồng chăm hằng ngày thế mà có lúc cũng khóc ngon lành đây.
Ðề: em mang thai lần đầu, mong các chị chỉ dẫn thêm Bầu bí thường hay cáu giận nữa. m thấy từ lúc m mang bầu khó tính hẳn ra ý