Làm thế nào để trị cách ăn vạ và đòi hỏi mọi thứ nếu con thích mà ko dùng vũ lực và quát mắng hả các bác? Em stress với thằng nhà em quá. Ở nhà với mẹ thì rất ngoan nhưng khi có đông người là nó đòi hỏi này nọ và ăn vạ rất ghê gớm. Vì mỗi lần nó khóc ăn vạ là sẽ khóc rất lâu và khóc theo kiểu lặng người đi, tím cả môi nếu ko đc ai đó bế lên dỗ
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? Cái này thì mình cũng cần hóng với mẹ nó :| ku nhà m vẫn bé nhưng đã bắt đầu có thói ăn vạ.
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? cần nghiêm khắc 1 lần xem bé thể hiện thế nào! tuyệt đối không đưa tay ra khi bé khóc! thông báo cho tất cả trong gia đình mình xem! để không ai dỗ dành bé khi nó khóc! có thể có tác dúng
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? Mẹ cháu không được chiều nó, càng chiều càng khóc, nó cứ khóc thế mình không đáp ứng cho nó rồi dần sẽ quen nó sẽ không đòi nữa
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? trường hợp này đúng là khó thật. Cứ nói không được dỗ con nhưng lúc nhìn con khóc ko ra tiếng, tím tái đi thì xót lắm, không dỗ không được. Bé nhà em thì bố mẹ cho nằm 1 mình từ bé, không đáp ứng đòi hỏi nên giờ 8 tháng rồi ko thấy đòi gì nhiều. Nhưng lớn chút nữa ko biết thế nào vì ông bà chiều quá
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? lúc xưa thằng cháu con bà chị cũng đòi hỏi và ăn vạ , bị bà chị đánh te tua vài lần nó cũng bớt đi , đi đâu thấy đồ chơi nó đòi bà chị ko mua cho là nó ko đòi nửa ( đòi bà wanh' chết sao )
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? Trước tiên theo mình cách giải quyết như sau: một là dọa cháu, nếu còn ăn vạ nữa sẽ không cho cháu abc, xyz những điều cháu thích. Thứ 2 trẻ con ăn vạ khi biết xung quanh có người quan tâm đến mình, bây giờ cứ nói con ở nhà khóc tiếp đi, cả nhà đi ra ngoài biển hay công viên chơi... ban đầu cháu sẽ còn khóc nhưng thấy mọi người đi hết ra tới cổng là sẽ hết khóc ngay
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? Cái này khó lắm vì khóc như thế ai thấy thương là lại chiều ngay, vì thế cần phải thống nhất cách dạy bé thì mới được ạ. Khi bé đòi thì tuyệt đối không được chiều theo và phải nghiêm khắc không biết bé nhà mn được nhiêu tuổi rồi?
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? mình nghĩ cái chính là bé biết đông người, mẹ ngại, mẹ sẽ chiều. lúc đấy bỏ mặc con cũng ko được, giải pháp là mom bằng mọi cách bế xốc con lên, đưa con ra chỗ ít người hơn, nếu chỉ hai mẹ con thì càng tốt. vừa nói vừa nhìn vào mắt con, thêm cử chỉ càng tốt, giúp con thấy rằng mẹ ko vui, chắc chắn ko chiều theo ý con, đưa ra vài lời dỗ dành, đồng thời cho bé biết hình phạt nếu con còn thế. hi vọng thế có hiệu quả.
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? nhìn con lúc khóc tím tái người đi cũng thương không bế lên dỗ không được, đánh bé thì tội quá
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? Trương hợp này mình nghĩ bạn nên dùng biên pháp cứng rắn. Mới thay đổi tính cách của trẻ
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? Con nhà em 21 tháng cũng hay ăn vạ lắm,lăn ra đất nằm khóc,em mặc kệ,cho khóc chán,lại tự đứng dậy,mon men ra làm lành,nc mắt lã chã nh ko gào nữa,lúc đó em mới bế lên,nói con khóc như vậy là hư,mẹ ko yêu.Nhiều lần vậy cũng thấy bớt ăn vạ đi chút ít rồi.
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? con nhà tớ đây này, ngày xưa ăn vạ kinh khủng, động tí là lăn ra, có khi đang đi đường cũng lăn ra ngay ở ngoài đường ý, có lần không kiềm chế được cũng đánh cho nàng 1 trận đau, nhưng đánh không ăn thua mn ạ, sau đó tớ dùng chiêu, nếu con k ngoan mẹ sẽ bỏ đi không ở với con nữa, có lần tớ dọa, đóng cửa cho nàng ở trong phòng 1 mình, mẹ ra ngoài giả vờ là bỏ đi, từ đó chở đi nàng ta k bao giờ ăn vạ nữa, chỉ cần hư là bảo con hư mẹ không yêu, mẹ không ở với con nữa là ok
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? cái tính này của con bạn phải kiên quyết thôi ăn vạ một lần được lần sau lại tiếp diễn ah
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? Hic, hình như hay rơi vào các bé con nhà giàu, con một nên các bé ý thức được bản thân. Là mình sẽ vẫn tét mông...
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? Bé của bạn được mấy tuổi rồi, nếu bé đã lớn và đã quen được ẵm, dỗ nín mỗi khi khóc thì bây giờ tập lại cũng hơi khó, nhưng cố gắng tập lại cho bé càng sớm càng tốt đó mn. Khi bé của mình khóc, ăn vạ thì lúc đầu mình cố gắng giải thích lý do tại sao bé không được chơi, ăn,...như vậy là không tốt, nếu bé vẫn khóc mình giả vờ không chú ý đến bé và vẫn tiếp tục công việc của mình (nhưng mình k bỏ đi chỗ khác khuất khỏi tầm nhìn của bé) hoặc làm cho bé chú ý sang việc khác như mở hoạt hình, cho bé nghe bài hát mà bé thích,... Mình k ẵm dỗ bé, cũng không hù dọa bé vì chỉ hù được 1 vài lần rồi bé sẽ y như cũ. Bây giờ bé của mình khi không được đáp ứng việc gì thì sau khi e é 1 chút rùi cũng tự nín vì thấy k có ai để ý đến. Đối với trẻ con thì mình phải chịu khó kiên nhẫn giải thích và kiên quyết k đáp ứng yêu cầu vô lý của bé thui.
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? Có ng xung quanh khó dạy con lắm, bạn lúc đó dẫn bé lên phòng. Mình thấy có nghiên cứu nói khi trẻ khóc k nên mặc kệ bé, ảnh hưởng tâm lý gì đó. Bạn dẫn con lên phòng, một mẹ một con vỗ về và nhẹ nhàng nói bé, nếu bé không nghe thì rắn giọng nghiêm khắc hơn. Nhưng cũng có nhiều bé dễ kích động làm hại bản thân, lúc này mình phải lựa theo và đổi hướng chú ý cho bé.
Ðề: Em phải làm thế nào đây ạ? Kiên quyết nhắc k được rồi bỏ mặc con cho tới khi con hết khóc mới dỗ, nói vì sao k đc. Cách 2 là nhanh chóng hướng con sang hoạt động khác thú vị. Cách này đơn giản vì trẻ con nhanh quên và dễ bị dụ sang trò mới lắm, có điều phải là trò gì thật hấp dẫn cơ.