Mẹ em 50t, dạo này thấy ngực mình căng căng, tức tức và động vào thì đau nên vào viên Y học cổ truyền khám và chụp tuyến vú. Kết quả thấy có 1 cái u (3mm x 4mm), các bác sỹ có tư vấn là - Mình đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, có thể đây là cái tuyến sữa,đợi mấy tháng nữa hết sạch kinh khám lại xem thế nào? - Chờ 2 -3 tháng nữa đi chụp lại xem u có to lên không, nếu to lên thì phải xử lý ngay. E có bảo mẹ đi kiểm tra lại ở bệnh viên chuyên hơn nhưng mẹ e ko đi, bảo là chụp thì ở đâu chẳng thế, cứ chờ khoảng 2 tháng nữa đi chụp lại thấy to lên thì xử lý. Nhưng e thấy có nhiều người từ khi phát hiện ung thư chỉ mấy tháng sau là mất rồi nên rất lo lắng. Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ cho em với và có mẹ nào bác sỹ cho em ít lời khuyên ạ. Em cảm ơn các mẹ
Ðề: Em xin kinh nghiệm về bệnh u vú ạ Bạn à, về kiến thức chuyên sâu của bệnh u vú thì mình cũng không nắm rõ đâu, nhưng do chị gái mình đã từng bị bệnh này nên mình có ít kinh nghiệm muốn chia sẻ với bạn. lúc đầu đi khám phát hiện ra bệnh, chị va gia đình lo lắng lắm, sợ phải phẫu thuật, dao kéo vào người rồi còn ảnh hưởng tới thẩm mỹ nữa. Nhưng rất may là khối u cũng chư lớn lắm nên có thể điều trị mà không cần đến phẫu thuật. Như khối u của bạn là còn nhỏ đấy., chị mình còn hơn 1cm cơ mà, thế mà dùng thuốc điều trị dần là khỏi hẳn đó. Chị dùng sản phẩm Nhũ Ngọc, dạng thực phẩm chức năng từ thảo dược , trong có hơn 3 tháng mà khối u gần như biến mất hoàn toàn, và để yên tâm, chị có dùng thêm tầm hơn 2 tháng gì đó nữa. Giờ thì khỏi hẳn rồi nha, cũng không thấy khối u mới mọc thêm nha. Mình chia sẻ kinh nghiệm này mong là bạn hãy yên tâm điều trị nha!