Kinh nghiệm: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi haminhhuong, 7/4/2013.

  1. haminhhuong

    haminhhuong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2013
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi haminhhuong
    Đang tải...


  2. cuongnguyen1988

    cuongnguyen1988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    Mình cũng tiết kiệm 1tr mỗi tháng, dành cuối năm đi du lịch :D
     
  3. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    Mình cũng phải tiết kiệm một triệu một tháng mới được, huu, tháng này mua sắm linh tinh nhiều quá chẳng đâu vào đâu cả. :(
     
  4. haminhhuong

    haminhhuong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2013
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    Thời buổi kinh tế khó khăn phải biết "liệu cơm mà gắp mắm" thôi. Cái quan trọng nhất ko phải bạn kiếm được bn tiền mà là cách bạn sử dụng đồng tiền đó như nào. Mình đi làm lương rất thấp lại phải thuê nhà 2,6tr/th, có 1 con nhỏ, chồng thì cũng đang gặp khó khăn nên mình phải buôn bán nhỏ lẻ để kiếm thêm nhưng việc phụ lại kiếm được nhiều hơn việc chính, có vất vả nhưng quan trọng là thấy vui vui và nhận thức rõ ràng được giá trị của đồng tiền mà mình đã vất vả kiếm được (thời gian trước mình đã vung tiền vào những thứ xa xỉ như quần áo hàng hiệu, điện thoại, xe máy, spa, mỹ phẩm rất đắt tiền...ngẫm lại mình mà ko hoang phí thì đã để dành được mấy trăm triệu) rồi từ đó mình đã cẩn thận ghi chép chi tiết thu chi hàng tháng để biết trong tháng đó mình cần phải chi tiêu những gì và đã quá tay chi nhiều cái gì để thàng sau hạn chế chi tiêu những thứ đó từ đó đặt ra mục tiêu trong 1 tháng phải tích lũy được bao nhiêu bằng cách chơi họ 1,5tr/th để sau này có 1 khoản kha khá gửi tiết kiệm (đấy là mục tiêu tối thiểu cần phải thực hiện) còn khi nào buôn bán được thì mình lập luôn sổ tiết kiệm, cứ được tầm 10tr là mình lập, đấy là cách để hạn chế chi tiêu thôi. Đúng là khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn mình đã trưởng thành nên rất nhiều, mình thấy vui vì điều đó..
     
  5. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,071
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    Mình có lẽ phải học tiết kiệm từng ngày thui. Phải tiết kiệm từng ngày mới có tiền để tiết kiệm tháng ạ.
     
  6. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    Nếu eo hẹp tài chính mà ko cố gắng tiết kiệm thì ko đc mà, còn người ta mà kiếm tiền dễ có khi lại ko lo tiết kiệm mà lo ăn chơi nhảy múa, rồi đem đi đầu tư

    Thôi thì liệu cơm gắp mắm đúng như mẹ haminhhuong nói vậy
     
  7. tt_kma

    tt_kma Hoa tươi đẹp mà rẻ đây

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    3,104
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    Mục tiêu của e là 2tr/1thang cung thấy khó :) Nhưng cố gắng lên các chị nhé. Mục tiêu của e tiết kiệm để mở quán kinh doanh hoa tươi, hoa cưới, hoặc cưới hỏi trọn gói. Mục tiêu 2 năm :)
     
  8. thanhnt87

    thanhnt87 Thiết kế Website bán hàng miễn phí

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    1,252
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    Có khi mua con heo tiết kiệm từng ngày. CHứ tiền đầu tháng đến cuối tháng lại hết:)
     
  9. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    chuản quá!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
     
  10. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,316
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    Em thì đúng với câu ấy thật, lương bèo bọt, có 4,5 triệu nhưng vẫn phải tiết kiệm, lấy đc lương thì trả nợ cố định hàng tháng. Chắc hơn 1 năm em mới trả xong nợ. ^^
     
  11. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,518
    Đã được thích:
    2,244
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    [h=1]Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm[/h]
    Phải thuê nhà, nuôi hai con với khoản thu nhập chưa đầy 10 triệu đồng nhưng tháng nào vợ chồng chị Lan cũng dành 1 triệu gửi tiết kiệm, nhờ có kế hoạch cụ thể cho ngân sách gia đình.
    10 mẹo tiết kiệm tiền cho người mới làm cha mẹ
    Tính toán để chi phí nuôi con 3 triệu một tháng

    Chị Lan (khu tập thể Đồng Xa, Hà Nội) cho biết, trước đây, việc thu vén trong khoản tài chính eo hẹp luôn là bài toán đau đầu đối với chị, khi mỗi tháng riêng tiền thuê nhà đã ngốn 2,5 triệu.
    Để đảm bảo chăm sóc tốt các con, lại có khoản nho nhỏ phòng thân, từ khi sinh con đầu lòng, chị đã lên kế hoạch cân đối thu chi và tiết kiệm. Nhận được lương, chị trích ngay ra chi trả cho những khoản "không thể không chi" là tiền học của con, tiền thuê nhà, điện nước... Sau khi đã để lại một khoản mua đồ ăn uống hằng ngày và tiền cho những việc đột xuất, mỗi tháng chị trích ra 1 triệu gửi tiết kiệm.
    "Mình làm một cuốn sổ tiết kiệm kiểu tích lũy, hằng tháng phải đóng vào một số tiền cố định. Có những thời điểm khó khăn, như khi con đau ốm hay có nhiều đám hiếu, hỉ, thì việc trích ra một khoản tiền nhỏ như thế cũng không dễ, nhưng mình vẫn cố gắng duy trì", chị Lan kể.





    [​IMG]
    Biết lựa chọn đồ giá cả phải chăng, chất lượng tốt cũng là một cách tiết kiệm cho gia đình có con nhỏ. Ảnh minh họa: MT.
    Chị cho biết, ngay cả việc tìm trường học cho con cũng phải cân nhắc nhiều vì tài chính eo hẹp. "Mình đã trực tiếp đến tìm hiểu gần chục trường và cuối cùng chọn một trường công gần nhà. Ưu điểm là học phí rẻ, không gian rộng rãi, sạch sẽ và quan trọng là con đi học về luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Vì vậy, các nhược điểm như lớp đông, các cô ít chăm sóc cho từng bé... cũng có thể chấp nhận được", chị chia sẻ.
    Chị Lan cho biết, các đồ cho con như sữa, bỉm chị đều chọn hàng bình dân nhưng uy tín. Thức ăn thì người lớn ăn gì trẻ ăn nấy. Chẳng hạn, chị mua cá, tôm, cua, thịt... đều lọc ra phần ngon nhất chế biến, để trong ngăn đá cho con ăn trong một tuần. Riêng rau cho bé thì tự trồng trong hộp xốp. Hoa quả mùa nào mua thức nấy, cam, dưa hấu, xoài, chuối, đu đủ... để vừa được giá rẻ vừa đỡ nguy cơ dính thuốc bảo quản khi trái mùa.
    Ngoài ra, các loại sữa chua, phô mai, sữa bột... đều mua hàng trong nước hoặc mẹ tự làm. Gia đình chị cũng luôn ăn sáng tại nhà.
    "Lo nhất là khi con ốm, lúc ấy chẳng thể tiết kiệm gì được nên luôn phải cố gắng chăm cho các con thật khỏe mạnh, đồng thời tự học hỏi thật nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình", chị Lan nói.
    Gửi ý kiến về Vnexpress.net chia sẻ kinh nghiệm lên kế hoạch chi tiêu cho gia đình, độc giả Nguyễn Thị Dung (làm việc tại một công ty bảo hiểm nhân thọ) cho biết, mỗi khi lĩnh lương, chị thường dành chút thời gian cân nhắc việc chi tiêu trong tháng. Chị có 4 phong bì: Chiếc thứ nhất chứa khoản cố định cho những thứ thiết yếu trong tháng gồm tiền học cho con, tiền gạo, tiền ga, tiền điện nước, điện thoại.... Phong bì số 2 chị Dung để khoảng 5% tiền lương dành cho các khoản đột xuất như hiếu, hỷ, thăm nom người ốm... Phong bì số 3 cũng được dành khoảng 5% cho quỹ riêng (giải trí, du lịch, ốm...).
    Sau khi trừ các khoản đó còn bao nhiêu chị Dung để vào phong bì số 4. Số tiền còn lại chị chia đều cho 30 ngày trong tháng. Hằng ngày, chị chỉ tiêu trong khoảng cho phép, hôm nào chi ít hơn thì hôm sau có thể bù thêm và ngược lại.
    "Chính vì chi tiêu có kỷ luật như vậy trong hơn 30 năm qua mà con cái tôi được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống gia đình ổn định kể cả những lúc khó khăn nhất. Tôi nghĩ mỗi người một hoàn cảnh nhưng hãy cố gắng chi tiêu có kế hoạch để có cuộc sống tốt hơn", chị Dung chia sẻ.
    Chia sẻ kinh nghiệm của mình, chị Bích (phố Nghĩa Tân, Hà Nội) cho biết, muốn tiết kiệm, phụ nữ nên hạn chế đi siêu thị, shopping. Bản thân chị, mỗi lần đi mua sắm, chị ghi ra giấy những thứ đồ cần mua và chỉ mua những đồ đó. Ngoài ra, tiết kiệm bằng cách mua sỉ, mỗi năm một hai lần vào siêu thị đầu mối mua luôn cả thùng bột giặt, lốc bột giặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh... về dùng dần. "Khoản này tiết kiệm được kha khá, mà mình không phải thỉnh thoảng lo mua đồ lắt nhắt", chị Bích kể.
    Chuyên gia tâm lý Minh Hoa, đường dây tư vấn 1088 TP HCM chia sẻ, chi tiêu cho gia đình có con nhỏ không đơn giản. Khi có con, vì thương con nên bố mẹ luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho con. Tuy nhiên, không phải "những thứ tốt nhất" là những thứ đắt nhất.
    Theo bà, trong gia đình, khoản tiền chi nhiều nhất là ăn uống và giáo dục con cái. Nhiều người mua nhiều đồ chơi, đồ đắt tiền nhưng lại không phát huy được tác dụng do không phù hợp với cá tính, độ tuổi, nhu cầu... của trẻ. Trong khi đó, với các đồ dùng cho trẻ nhỏ, có thể tận dụng đồ của anh em, bạn bè trên cơ quan, trong họ hàng...
    Thực tế, thị trường hiện này có nhiều sự lựa chọn, từ quần áo, đến đồ dùng, đồ ăn... cho các bà mẹ. Chẳng hạn một bữa ăn của trẻ có thể vài nghìn đồng đến vài chục nghìn, một bộ quần áo có khi vài chục nhưng cũng có khi lên tới tiền triệu.
    Việc ăn uống cũng tương tự. Ngoài chợ có nhiều mặt hàng, tùy điều kiện kinh tế mà người nội trợ "liệu cơm gắp mắm". Chẳng hạn, cùng mua cá, nhưng có loại 70-80 nghìn một kg, có loại hơn trăm nghìn, nhưng cũng có loại chỉ vài ba chục ngàn... Khi kinh tế eo hẹp, bữa ăn gia đình đa dạng, đủ chất, khi tận dụng được các thực phẩm giá rẻ nhưng vẫn bổ dưỡng như đậu phụ, trứng, lạc...
    "Vì thế, khi chi tiêu cho gia đình, nhất là lúc đã có con nhỏ, cần có một kế hoạch cụ thể và tuân theo kế hoạch đó một cách nghiêm túc. Nuôi con và duy trì gia đình là đi trên một con đường dài, chứ không chỉ biết ngày một ngày hai hay vài ba tháng. Khi không để ý đến việc chi tiêu, nhiều khoản nho nhỏ cộng vào có thể thất thoát khoản lớn", nhà tâm lý chia sẻ.
    Với cùng mức thu nhập, người chi tiêu có kế hoạch mỗi tháng có thể dư ra vài triệu đồng trong khi người khác, mua sắm kiểu ngẫu hứng, sẽ luôn thấy thiếu.
    Nhà tâm lý cho rằng, cần tính toán chi tiết các khoản cần chi tiêu trong gia đình, xem tổng chi bao nhiêu, trong đó từng khoản nhỏ như ăn uống, giáo dục, hiếu hỉ, tiết kiệm sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm, từ đó cân đối cho phù hợp. Ngoài ra, khi mua sắm nên ghi ra những đồ cần thiết, mua khi giảm giá những món đồ thiết yếu dùng cả năm...
    "Điều quan trọng là phải quản lý được tiền vào - tiền ra như thế nào để biết điều chỉnh cho hợp lý. Và trong hoàn cảnh nào cũng cần có kế hoạch cụ thể và nên để ra một khoản nho nhỏ để tiết kiệm, phòng khi bất trắc cho gia đình", nhà tâm lý chia sẻ.
    [FONT=Times New Roman, Arial, Verdana, sans-serif]Vương Linh[/FONT]​
     
  12. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,518
    Đã được thích:
    2,244
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    bài viết hay ạ.................................................................
     
  13. duyenha182

    duyenha182 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2012
    Bài viết:
    3,384
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Eo hẹp tài chính vẫn lập sổ tiết kiệm

    Nhà em thì mỗi ngày bỏ lợn 1 ít, coi như tiết kiệm vậy hix
     

Chia sẻ trang này