Flashcard Cho Bé Tiếng Anh Và Tiếng Việt

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi truonghungphat2010, 19/5/2017.

  1. truonghungphat2010

    truonghungphat2010 Thẻ học tiếng Anh cho bé

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thẻ học Flash card cho bé là mô hình giáo dục kết hợp giữa chơi và học rất phù hợp cho các bé đang đang làm quen với các con chữ cũng như các bé đang học tiểu học. Glenn Doman thấy có nhiều mẹ rất muốn dạy flash card cho bé nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên cảm thấy lúng túng khi tiếp cận với flash card. Qua bài viết này hy vọng mang đến sự tham khảo tốt cho các bà mẹ trước khi đi đến quyết định sử dụng flashcard cho con mình.

    Chọn flashcard phải như thế nào

    - Thông tin trên thẻ phải nhất quán, không có 2 loại hình thông tin (ảnh và chữ) cùng trên một mặt thẻ

    - Chất lượng hình ảnh phải rõ ràng, sáng tỏ, đủ lớn để nhìn thấy tốt.

    - Thẻ cần phải chính xác, riêng biệt, không mơ hồ và mới.

    - Chất liệu thẻ: chất liệu thẻ chuẩn quốc tế phải làm bằng giấy ivory; giúp mẹ tráo thẻ nhanh khi dạy con (tốc độ tối thiểu 1s/ 1 thẻ). Bởi tốc độ tráo thẻ là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của một buổi học.

    Độ tuổi phù hợp để dạy trẻ thẻ học cho bé bản tiếng Việt/ tiếng Anh


    Độ tuổi tốt nhất để bắt đầu các thẻ từ 3-5 tháng tuổi, càng sớm càng tốt / dễ dàng hơn. Ở tuổi này, trẻ vẫn chưa phát triển mạnh mẽ bất kỳ sở thích nào … vì vậy chúng có thể hấp thụ tất cả mọi thứ … dễ dàng hơn và nhanh hơn. Nếu thẻ là các bảng chữ cái, nó là rất khó khăn để kích thích não phải của mình để chụp hình ảnh của từ. Các em sẽ có xu hướng đọc từng chữ cái, đó là chức năng não trái. Chúng tôi đề nghị bạn nên đọc quyển sách ‘Dạy trẻ biết đọc sớm’ của giáo sư Glenn Doman.

    Phương pháp dạy trẻ như thế nào

    Mỗi lần dạy bạn hãy chọn một vài thẻ nhất định tùy theo tình hình cụ thể và sự quyết định của cha mẹ.
    Cầm trước mặt trẻ cách xa từ khoảng 60 cm đến 1m.
    Tráo thẻ từ trước ra sau.
    Trong khi tráo thẻ nhanh chóng đọc lớn tiếng bằng một giọng to rõ và nhiệt tình.
    Hãy vui mừng và hân hoan sau khi bé hoàn thành việc xem flashcard.

    Tại sao tráo thẻ flashcard lại quan trọng trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi đầu đời?

    Trong 6 năm đầu đời, trẻ em có một trí nhớ có thể hấp thụ một lượng lớn thông tin mà không cần bất kỳ nỗ lực nào.
    Đây cũng là giai đoạn học tốt nhất của trẻ.
    Việc tráo thẻ flashcard có thể giúp kích thích sự phát triển của cả hai bán cầu não của trẻ.
    Não trái được mài dũa thông qua ngôn ngữ trong khi não phải được tăng cường thông qua hình ảnh. Thẻ Flashcard cho bé (đặc biệt là các hình ảnh sống động) có thể giúp trẻ đạt được toàn bộ sự phát triển não bằng cách kích thích cả thính giác và thị giác của trẻ một cách đồng thời. Một sự phát triển cân bằng của toàn bộ não làm tăng cường trí não của trẻ, kỹ năng, sức mạnh trí nhớ, khả năng phân tích và lý luận học tập.
    Các trẻ em có kỹ năng đọc mạnh từ khi còn trẻ sẽ có một “quá trình học tập thư giãn và thú vị trong suốt cuộc đời”

    Một số lưu ý

    1. Các điều kiện yêu cầu cho flash card là:

    a) Bạn nhẹ nhàng, hạnh phúc và vui vẻ.
    b) Con của bạn được nghỉ ngơi đầy đủ, hạnh phúc và vui vẻ
    c) Một môi trường yên tĩnh, không phiền nhiễu. Dọn phòng nếu cần thiết.
    d) Tắt TV, lấy điện thoại ra khỏi nơi học, và giảm thiểu những âm thanh không cần thiết.

    2. Dừng tại thời điểm khi con bạn vẫn còn quan tâm. Điều quan trọng là không để lạm dụng các lần học. Nhập vào thế giới của trẻ em chứ không kéo bé vào thế giới người lớn. Không bao giờ nghi ngờ khả năng của bé. Hãy nhớ rằng, trẻ có khả năng học nhanh gấp 50 lần người lớn học.

    3. Đừng ngại dạy từ dài và khó, đối với trẻ từ nào cũng chỉ là 1 hình ảnh và 1 âm thanh đi kèm ngoài ra không khác nhau là mấy.

    4. Sắp xếp cho con của bạn để giành chiến thắng. Khi con của bạn thắng, bạn sẽ thắng. Hoạt động tích cực bằng cách ôm, hôn, ca ngợi và động viên con em mình thường xuyên. Hãy nói ‘rất tốt’ và ‘wow’. Trẻ rất thích nghe bạn nói ‘wow’, ‘tuyệt vời’, ‘làm tốt lắm’.

    5. Đừng đánh giá thấp khả năng học tập của con em bạn. Dạy không có stress. Nếu bạn cảm thấy stress, hãy dừng lại.

    6. Hãy linh hoạt sáng tạo, luôn luôn thay đổi chương trình học cho phù hợp với bé.

    8. Khi bé đã học quen dần, bạn hãy tráo thẻ nhanh hơn 1 giây/thẻ -> 0.7 giây/ thẻ.

    9. Bạn muốn tập cho bé giải quyết vấn đề bằng cách đưa 2 thẻ cho bé lựa chọn. Nếu con bạn mất hơn 3 giây để suy nghĩ, hãy di chuyển thẻ đúng lại gần bé và nói có phải đây là thẻ con lựa chọn không? Nếu bé nhà bạn chọn đúng, hãy reo mừng thật sự và ôm hôn bé. Nếu trẻ chọn sai, hãy đưa thẻ đúng ra và đọc to, rõ tên thẻ cho bé nghe 1 lần nữa. Bạn hãy yêu con vô điều kiện, đừng phí thời gian thử thách con mình. Bạn đang dạy cho bé chứ không phải là thử thách bé.

    10. Trò chơi mà bạn có thể chơi: Đặt các thẻ xuống sàn và cho bé tìm. Ví dụ con hãy tìm cho mẹ chữ “quả táo”. Tuy nhiên, chỉ chơi trò này khi bé đã được học và được ôn tập gợi nhớ.

    Kết luận:

    Dù sử dụng bất cứ phương pháp nào, điều quan trọng nhất vẫn là những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Trẻ được dạy bảo để phát triển toàn diện không chỉ ở trí tuệ, thể chất mà còn ở cảm xúc và nhân cách mới là mục tiêu của giáo dục sớm nói chung và Glenn Doman nói riêng.
    Giáo dục trẻ từ khi còn nhỏ không phải là giáo dục để tạo ra thiên tài hay những chuyên gia đặc biệt về một lĩnh vực nào đó. Giáo dục trẻ cũng không vì mục đích để con học giỏi khi lên lớp một mà là mong muốn mỗi đứa trẻ lớn lên đều hiểu chuyện và khao khát học hỏi mới là sự thành công của phương pháp này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi truonghungphat2010
    Đang tải...


Chia sẻ trang này