Các chỉ số Mỹ, S&P500 và Nasdaq100, đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, chủ yếu nhờ vào hiệu suất tích cực của Apple. Tuy nhiên, các thị trường và chỉ số khác lại không có kết quả tương tự. Điều này vừa để lại dư địa tăng trưởng, vừa cho thấy sự cảnh giác của nhà đầu tư. Chỉ số Nasdaq100 vượt qua mức 19200, tăng 0.7% trong ngày qua và tăng 16.1% từ đầu năm đến nay. Hợp đồng tương lai đang giao dịch với mức tăng nhẹ vào thứ Năm. S&P500 tăng 0.3% lên 5375, đưa mức tăng từ đầu năm đến nay lên 13.3%. Cả hai chỉ số này đã duy trì đà tăng tích cực kể từ đầu tháng sau một đợt điều chỉnh nhanh vào cuối tháng Năm. Nguyên nhân chính của đà tăng là do cổ phiếu Apple tăng 7.3% trong một ngày. Phản ứng tiêu cực ban đầu của thị trường đối với thông báo về chiến lược AI, làm giảm 2% trong phiên giao dịch trước thị trường, đã chuyển thành một đợt bán khống mạnh mẽ khi mở cửa giao dịch, đưa cổ phiếu lên mức cao kỷ lục. Điều thú vị là Apple vẫn tiếp tục tụt hậu trên thị trường, chỉ tăng 11.6% từ đầu năm đến nay. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy sự trượt giá của chỉ số Dow Jones, giảm 0.3% vào thứ Năm và chỉ tăng 2.7% từ đầu năm đến nay. Chỉ số này đã hình thành mô hình đỉnh đôi ở mức 40,000 trong tháng Ba và tháng Năm và hiện đang thấp hơn 3% so với mức kháng cự đó. Các công ty nhỏ thậm chí còn gặp khó khăn hơn. Chỉ số Russell 2000 giảm 0.4% ngày hôm trước và chỉ tăng 0.6% từ đầu năm đến nay. Chỉ số này cần tăng thêm 17% để đạt mức cao kỷ lục vào tháng 11 năm 2021 và đã trong xu hướng giảm gần một tháng. Dữ liệu lạm phát và các bình luận của FOMC công bố hôm nay có đủ tiềm năng để đồng bộ hóa động thái không chỉ của các chỉ số Mỹ mà còn của tâm lý rủi ro toàn cầu nói chung. Các nhà đầu tư đang tập trung vào việc tất cả các sự kiện hôm nay sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kỳ vọng về lãi suất chủ chốt vào cuối năm. Hiện tại, hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất trước cuối năm là 88%, với khả năng cắt giảm hơn 50 điểm là 13%. Nói cách khác, thị trường đang dự báo mức giảm 40 điểm vào năm 2024. Một sự gia tăng đột ngột trong con số này có thể hỗ trợ đà tăng của thị trường bằng cách làm cho nó rộng hơn. Trong trường hợp này, Nasdaq100 có thể đạt mức 20,000 trước cuối tháng và S&P500 lên mức 5,600, trong khi con đường đến mức cao kỷ lục sẽ mở ra cho Dow Jones và Russell 2000 trong vài tháng tới. Nếu lạm phát hoặc quan điểm của Fed làm thay đổi kỳ vọng về một hoặc ít hơn mức giảm, tuy nhiên, điều đó sẽ là một đòn giáng vào thị trường, có thể lấy đi 5% hoặc thậm chí 10% trong vài tuần tới.