Các mẹ ơi, con gái em 8 tuổi không may bị ngã gãy xương khoảng 3 tuần nay. Lúc con bị em sợ quá, cho con đi khám tại bệnh viện các bác sĩ chẩn đoán con bị gãy 2 xương cẳng tay tình trạng khá phức tạp. Em cũng lo lắng không biết nên cho con điều trị theo phương pháp nào? Bó lá nam hay bó bột thì an toàn và tay con không bị di lệch về sau này. Tìm hiểu trên mạng thì em biết điều trị gãy xương cẳng tay ở trẻ nhỏ khá phức tạp vì trẻ thường hiếu động dễ gặp phải các biến chứng sau điều trị bảo tồn. Có hai phương pháp được áp dụng chính là phương pháp bảo tồn không phẫu thuật và phương pháp phẫu thuật đối với các trường hợp nặng hơn hoặc đã tiến hành điều trị bảo tồn nhưng không mang lại kết quả như mong muốn, gặp phải các biến chứng sau khi điều trị bảo tồn đã thành công tái phát. Em sợ giờ cho con đi bó lá mà tay con vẫn bị cong thì xấu lắm, lúc đấy lại phải mổ nữa thì khổ con lắm. Được người thân mách nước em đưa con về nhà thuốc ông lang Qúy ở An Khánh bó lá nam. Thật mừng là sau 3 tuần điều trị tay con đã liền xương rồi, xương được nắn thẳng và con có thể cầm nắm và co duỗi bình thường. Các mẹ có thể nhìn con tập viết sau khi được bác sĩ khám kiểm tra lại ở clip này nhé. Em nói thật chứ bó lá nam cũng có nhiều tác dụng trong chữa gãy xương lắm, mới đầu em còn do dự nghi ngờ chứ giờ là em tin tưởng tuyệt đối rồi. Chứ nghĩ đến cảnh con phải mổ đau đớn là em xót hết cả ruột rồi. Các mẹ có đóng góp gì thì cho em xin ý kiến phản hồi nhé.