Kinh nghiệm: [giải Đáp] Da Mặt Bị Dị Ứng Có Nên Xông Hơi Không?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi cuocsongcungsuckhoe, 28/7/2022.

?

Da mặt bị dị ứng có nên xông hơi

  1. 0 phiếu
    0.0%
  2. Không

    1 phiếu
    100.0%
  1. cuocsongcungsuckhoe

    cuocsongcungsuckhoe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2022
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Da mặt bị dị ứng là tình trạng trên da mặt xuất hiện các mẩn đỏ, xuất hiện tình trạng phát ban khi tiếp xúc với một số tác nhân nào đó gây dị ứng cho da. Tình trạng dị ứng trên da mặt sẽ gây ra nhiều tổn thương khác nhau cho da và ảnh hưởng đến nhiều vùng da. Vậy có cách nào chăm sóc da dị ứng tại nhà không? Da mặt bị dị ứng có nên xông hơi không?

    Da mặt bị dị ứng có nên xông hơi không?
    Dị ứng dù là do nguyên nhân từ bên trong hay bên ngoài thì đều gây ảnh hưởng và thương tổn đến làn da. Khi bị dị ứng, làn da trở nên rất nhạy cảm, chỉ một tác động nhẹ thôi cũng khiến các biểu hiện trên da trở nên nặng nề hơn.

    >>> Tham khảo dị ứng mỹ phẩm có tự hết không
    [raw][​IMG][/raw]

    Xông hơi giúp loại bỏ bụi bẩn ẩn sâu bên trong lỗ chân lông, thông thoáng và làm sạch sâu làn da. Ngoài ra, xông hơi còn thu nhỏ lỗ chân lông, cho da mịn màng hơn.

    Mặc dù xông hơi đem lại rất nhiều lợi ích cho da, đặc biệt là giúp da làm sạch sâu từ bên trong. Vậy, da mặt bị dị ứng có nên xông hơi không?

    Trên thực tế, chưa có nghiên cứu nào xác định được xông hơi có tác dụng phục hồi hay có hiệu quả gì đặc biệt cho da mặt bị dị ứng. Thậm chí, nếu xông hơi không đúng cách như xông ở nhiệt độ quá cao sẽ làm tình trạng dị ứng dị ứng da mặt trở nên tồi tệ hơn. Với những người có da nhạy cảm như những người hay bị dị ứng do mỹ phẩm, thuốc, nổi mẩn vùng da mặt thì không nên xông hơi để tránh làm da bị tổn thương.

    Nếu như bạn muốn xông hơi để cải thiện làn da bị dị ứng, trước khi xông, bạn cần vệ sinh da sạch sẽ. Thông thường chỉ nên thực hiện việc xông hơi nhiều nhất 2 lần 1 tuần trong 10-15 phút/lần, nhiệt độ thích hợp để xông là khoảng 30-35 độ C.

    Cách chăm sóc da bị dị ứng hiệu quả
    Khi bị dị ứng, làn da sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, vì vậy, bạn không nên cân nhắc việc sử dụng bất cứ thứ gì lên da. Việc da mặt bị dị ứng có nên xông hơi hay chườm đá không thì còn tùy thuộc vào mức độ dị ứng mà làn da đang gặp phải. Nếu ở mức độ dị ứng nặng, người bệnh nên được điều trị thăm khám kịp thời.
    Nếu như người bị dị ứng có những biểu hiện nhẹ, không có những triệu chứng bất thường như choáng muốn ngất, đau đầu, buồn nôn… thì có thể tham khảo những biện pháp sau để chăm sóc da bị dị ứng hiệu quả tại nhà.

    1. Vệ sinh da sạch sẽ mỗi ngày
    Làm sạch da mỗi ngày là một bước vô cùng cần thiết nếu làn da của bạn không may bị dị ứng. Bạn nên vệ sinh da mặt với các loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa cồn và hương liệu. Ngoài ra, bạn có thể rửa mặt bằng nước muối sinh lý natri clorid 0,9% hoặc nước đun sôi để nguội. Tuyệt đối tránh xa các sản phẩm sữa rửa mặt chứa thành phần hóa học và có tính tẩy rửa cao. Vì nó có thể khiến tình trạng dị ứng trở nên nghiêm trọng hơn. Làm sạch da mỗi ngày là một bước vô cùng cần thiết nếu làn da của bạn không may bị dị ứng.

    2. Chế độ ăn uống khi da bị dị ứng
    • Các loại thực phẩm không nên ăn khi bị dị ứng da có thể kể đến như cua, tôm, cá biển,… Các loại hải sản này nếu không được bảo quản và chế biến đúng cách sẽ sinh ra chất histamin gây mẩn ngứa, nổi mề đay. Nhất là khi hải sản nhiễm vi khuẩn gây bệnh sẽ gây ra tác hại nghiêm trọng cho làn da.
    • Kiêng thực phẩm gây kích thích như rượu, trà, cà phê, thuốc lá, tiêu, ớt,... vì đây đều là những sản phẩm không tốt cho làn da, dễ gây ra hiện tượng kích ứng mẩn đỏ và mụn li ti.
    • Cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin C, E để tăng cường sức đề kháng, giúp làn da mau chóng hồi phục, khỏe mạnh hơn.
    • Uống thật nhiều nước để giúp thanh lọc cơ thể cũng như thanh lọc làn da, tăng quá trình trao đổi chất rất tốt đối với các làn da đang bị dị ứng.
    3. Thực hiện lối sống khoa học
    Dù đang hay sau quá trình bị dị ứng thì chúng ta đều nên sắp xếp thời gian làm việc, ngủ nghỉ một cách khoa học. Nên ngủ đủ giấc, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để giúp cơ thể khỏe khoắn và ổn định hơn trong giai đoạn dưỡng da. Đặc biệt, tránh thức khuya và sử dụng các thức ăn ngọt và đồ uống có cồn để tránh làm da yếu và xấu đi.

    4. Bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời
    Da sau khi bị dị ứng mỹ phẩm luôn rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi các tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài, đặc biệt là ánh nắng mặt trời. Tia UV, UX có trong ánh nắng mặt trời có thể kích thích sản sinh melanin, khiến da bị sạm đen. Đồng thời tăng tiết dầu gây bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm cho da khi bị dị ứng. Vì vậy, việc sử dụng kem chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ nón, sử dụng các biện pháp che chắn khắc là điều cực kỳ cần thiết giúp da hồi phục và cải thiện sau dị ứng.

    Trên đây là giải đáp cho thắc mắc da mặt bị dị ứng có nên xông hơi không và một số cách để chăm sóc da sau dị ứng.

    Xem thêm:


     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cuocsongcungsuckhoe
    Đang tải...


Chia sẻ trang này