Trẻ sơ sinh quấy khóc thường xuyên khiến cha mẹ mệt mỏi không biết làm sao? Khóc dạ đề chính là một trong những nguyên nhân tạo ra tình trạng này. Vậy mẹ đã biết trẻ khóc dạ đề bao lâu mới hết chưa? TÌNH TRẠNG KHÓC DẠ ĐỀ Ở TRẺ CÓ THỂ KÉO DÀI BAO LÂU MỚI HẾT? Theo các chuyên gia, tình trạng khóc dạ đề thường không kéo dài mà sẽ có quy luật tương đối giống nhau ở mọi trẻ sơ sinh. Riêng với nguyên nhân khóc dạ đề do tiêu hóa thì sẽ diễn ra rất lâu do càng khóc nhu động ruột càng khó ổn định hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian, cơn co bóp ngừng và bé của bạn sẽ vui vẻ, khỏe mạnh trở lại bình thường. Theo đó, thời lượng và mức độ khóc dạ đề lên đến đỉnh điểm vào tuần thứ 6 và sau đó giảm dần từ tuần thứ 10 -12. Sau đó, tình trạng này sẽ chấm dứt hoàn toàn khi bé đủ 3 tháng tuổi. Để tình trạng trẻ khóc dạ đề được cải thiện nhanh chóng và hiệu quả thì mẹ hãy chú ý một số vấn đề nhỏ sau đây: · Tạo cho bé không gian ngủ yên tĩnh với nhiệt độ phù hợp, tránh tiếng ồn và ánh sáng quá chói chang · Hãy cho con mặc những bộ quần áo thoải mái, thay bỉm thường xuyên để bé không cảm thấy bí bách, khó chịu. · Ban ngày, không nên cho trẻ nô đùa quá nhiều hoặc chơi các trò cảm giác mạnh, rung lắc bé. · Ngoài ra thì hiện nay có nhiều khuyến cáo đã chỉ ra việc bổ sung men vi sinh dạng giọt cho trẻ sơ sinh có thể giúp bé giảm quấy khóc đêm đáng kể. Bởi men vi sinh có khả năng cung cấp một lượng lớn các lợi khuẩn đường ruột. Các lợi khuẩn này tác động trực tiếp đến các cơn đau do tăng nhu bất thường. Từ đó giúp giảm thiểu mức độ nghiêm trọng và thời gian khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh. Hơn nữa, men vi sinh còn hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng cho bé, đảm bảo hoạt động đường ruột trơn tru. · Mỗi chiều tối đến, mẹ hãy ở cạnh con, ôm ấp để trẻ cảm nhận được hơi ấm từ mẹ và thấy yên tâm vì được dỗ dành. · Trẻ nên được bú mẹ thường xuyên nhưng chú ý không cho con ăn quá no sẽ sinh ra khó ngủ và quấy khóc NHỮNG BIỂU HIỆN CẦN CHÚ Ý Ở TRẺ KHÓC DẠ ĐỀ Khóc dạ đề hay còn được gọi là hội chứng quấy khóc colic, là hiện tượng trẻ sơ sinh (trong giai đoạn từ 2-3 tuần đến khoảng 3 tháng tuổi) quấy khóc nhiều giờ liền không dứt và khóc thét theo từng cơn. Hiện tượng này thường xuất hiện vào các khung giờ như buổi chiều tối, tối hoặc ban đêm. Theo nghiên cứu ở các nước phương Tây, trẻ sơ sinh khóc dạ đề xảy ra với tỷ lệ 1/5. Hiện tượng này kéo dài không chỉ khiến cha mẹ phiền lòng mà thậm chí còn khiến nhiều người cảm thấy bất lực, thậm chí trầm cảm vì trẻ khóc mãi mà không nín. Một số biểu hiện trẻ khóc dạ đề mẹ nên biết như sau: · Khóc và ưỡn người, trán đẫm mồ hôi, da dẻ tái nhợt hoặc đỏ ửng. · Trong cơn ngủ, trẻ thường hay giật mình, khóc thét lên như có ai đó làm con đau hoặc như theo quan niệm dân gian là “bị ai đó trêu”. · Trẻ khóc dạ đề thường ăn ngủ kém, bú ít, một số bé còn bỏ bú trong quãng thời gian này. · Khi trẻ khóc, 2 tay nắm chặt, đầu gối co quắp lên bụng, lưng cong, bụng căng cứng, oằn người như con tôm. · Trẻ khóc kèm với hành động như trăn trở, khó chịu, cáu gắt, ngủ không yên giấc.