Tâm sự Giành Quyền Nuôi Con Trong Thời Kỳ Hôn Nhân

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Đỗ Thanh Lâm, 19/8/2017.

  1. Đỗ Thanh Lâm

    Đỗ Thanh Lâm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/8/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hiện nay nảy sinh nhiều tình trạng vợ chồng vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp nhưng lại tranh giành quyền nuôi con (thường là khi đang ly thân, không còn sống chung với nhau). Có những trường hợp hai bên giành đi giành lại đứa con, gây nên sự sợ hãi, tổn thương cho đứa con, xúc phạm, đánh lẫn nhau, thậm chí một bên bắt con bỏ đi biệt tăm...
    Về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, cụ thể là luật HN&GĐ và luật trẻ em 2014, đang không có quy định cụ thể về việc tranh chấp quyền nuôi con trong thời kỳ hôn nhân. Theo đó thì luật chỉ quy định "Trẻ em có quyền được sống chung với cha, mẹ; được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục" hay "Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình". Nhưng khi hai vợ chồng tranh giành quyền nuôi con thì sẽ như thế nào thì luật không đề cập. Vấn đề quyền nuôi con chỉ được quy định cụ thể đối với khi ly hôn và sau ly hôn. Về cơ quan giải quyết, tòa án với tư cách là cơ quan giải quyết tranh chấp, thì điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự về thẩm quyền đối với HN&GĐ cũng chỉ quy định về giải quyết tranh chấp nuôi con khi ly hôn, sau khi ly hôn. Tất nhiên luật có quy định "Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình". Nhưng trước giờ mình chưa thấy bản án nào về tranh chấp quyền nuôi con trong thời kỳ hôn nhân, do đó có thể tòa án cũng lúng túng khi nhận đơn yêu cầu. Bên cạnh đó, khi có việc giành đứa bé đi từ một bên vợ, chồng, bên còn lại thường hay yêu cầu cơ quan công an, ủy ban xử lý. Tuy nhiên trên thực tế các cơ quan này cũng khá lúng túng và "không mặn mà" khi xử lý các vấn đề về gia đình. Đồng thời như đã nói, về quy định thì cha, mẹ đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên. Do đó các cơ quan này cũng khá khó khăn và nhiều khi không có cơ sở xử lý hành vi giành nuôi con của 1 trong 2 bên. Ngoài ra các cơ quan như ủy ban, công an cũng chỉ xử lý theo hình thức phạt, không thể phân định và giải quyết dứt điểm vấn đề.
    Do đó để giải quyết về mặt pháp lý trong trường hợp này, khi chưa ly hôn cả hai vợ chồng nên thỏa thuận, thống nhất với nhau với tinh thần tất cả vì con cái, theo hướng để đứa bé ở với người có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc tốt nhất. và người còn lại phải được quyền thăm nuôi con. Trong trường hợp mâu thuẫn không thể thỏa thuận được hoặc về lâu dài, khi đã xác định không sống chung với nhau, vợ chồng nên tiến hành ly hôn để giải quyết dứt điểm các vấn đề. Càng dây dưa kéo dài, càng làm cho hai bên mệt mỏi và phức tạp và gây nên tổn thương cho người con.
    ls.thanhlam@gmail.com
     

    Attached Files:


    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Đỗ Thanh Lâm
    Đang tải...


Chia sẻ trang này