Có thể nhận thấy rằng xu hướng dậy thì sớm đang ngày càng gia tăng ở trẻ em trên toàn thế giới. Trẻ thường có xu hướng tò mò về giới tính của mình. Chắc hẳn cũng không ít lần bạn phải đỏ mặt khi trẻ hỏi những câu như "Con sinh ra từ đâu, con được sinh ra như thế nào?...", xu hướng chung của các ông bố, bà mẹ là nói dối hoặc né tránh các câu hỏi như thế này. Nhưng bạn có biết rằng, những lời nói dối tưởng chừng như vô hại đó có thể khiến trẻ sai lệch về giới tính và không tin tưởng vào cha mẹ khi trẻ biết sự thật. Bên cạnh đó, trong thời đại khoa học thông tin bùng nổ, việc trẻ em sử dụng internet ngày càng diễn ra phổ biến. Khi không có được câu trả lời thỏa đáng cộng thêm bản tính tò mò trẻ sẽ chủ động lên mạng và tìm kiếm các thông tin mà chúng cần. Tuy nhiên, không phải thông tin nào trên mạng cũng đúng và có lợi cho trẻ. Đặc biệt, số lượng các trang web đen tràn lan trên mạng xã hội trẻ dễ dàng sa vào các trang web này nếu không có sự giáo dục, định hướng giới tính sớm từ bố mẹ. Hậu quả không chỉ dừng lại ở đây! Bạn chắc hẳn cũng đã nghe qua vô vàn các thông tin các vụ cưỡng hiếp mà tội phạm chỉ là những học sinh trong độ tuổi cắp sách đến trường. Hay hàng ngàn các ca nạo phá thai của các bé gái tuổi đời còn rất trẻ. Trẻ dậy thì sớm mà không có sự quan tâm, định hướng từ phía gia đình, nhà trường sẽ dẫn đến trẻ có tâm trạng không ổn định, dễ cáu gắt, thích thể hiện cái tôi, dễ mắc sai lầm và đua đòi theo những việc làm xấu, có nhu cầu tình dục theo bản năng chứ chưa nhận thức được nên dễ bị mắc sai lầm hoặc bị kẻ xấu lợi dụng. Bởi vậy, việc giáo dục giới tính cho trẻ tuy khó nhưng vô cùng quan trọng. Khi giáo dục giới tính cho trẻ hãy đơn giản hóa vấn đề. Hãy nói với con sự thật nhưng bằng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi của con. Chẳng hạn với câu hỏi quen thuộc: “Em bé được sinh ra thế nào hả mẹ?”, bạn có thể trả lời đơn giản như thế này: “Hạt giống của bố và trứng của mẹ gặp nhau trong bụng mẹ, kết thân với nhau và tạo ra em bé. Em bé lớn lên trong bụng mẹ rồi ra đời sau 9 tháng 10 ngày.” Bọn trẻ không cần những câu trả lời chính xác đến từng chi tiết nhưng cũng không muốn bị nói dối đâu nhé. Bạn có thể sử dụng thêm sự giúp đỡ của sách, báo và nhiều trang thông tin trên mạng. Hãy giáo dục, định hướng giới tính cho trẻ để trẻ có thể chủ động tránh xa các trang web đen và tự bảo vệ mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thêm sự trợ giúp của các công cụ chặn web đen như VAPU với các tính năng chặn từ khóa, chặn truy cập web đen, khóa Internet theo giờ,.... Hãy trở thành người bạn để con tin tưởng và đồng hành cùng con.!!!
Con gái mình 10 tuổi và hiện cháu cũng được học về giới tính ở trường, con gái có trứng và con trai có tinh trùng. trứng gặp tinh trùng thì tạo ra con. Con gái mình có hỏi trứng và tinh trùng gặp nhau như thế nào, làm thế nào để trứng gặp được tinh trùng. Mình vẫn chưa biết cách trả lời, các mẹ có ai có câu trả lời nào hay thì giúp mình với nhé
vào đây để xem kinh nghiệm từ các mẹ, bản thân mình thấy giáo dục giới tính cho con là chuyện khó @@ hầu như toàn để chòng làm chuyện này, cơ mà đôi lúc bé thắc mắc khiến cả vc đều không biết trả lời sao luôn, ví dụ như câu hỏi của Mom @@
ĐÚng là trả lời các câu hỏi của con về giới tính rất khó. Cái nào trả lời dc thì mình nói, khó quá thì bảo con: Câu này rồi con lớn hơn mẹ sẽ trả lời. Khi đó con sẽ dễ hiểu hơn. Chứ mình ko nói dối con.
Mình thấy nhiều ba mẹ cũng nói "lớn lên mẹ (bố) sẽ nói cho con": nhưng thường thì bé sẽ không còn hỏi hay đề cập vấn đề đó với bố mẹ nữa sau 5-7 lần làm thế
Trẻ con thường hỏi rất nhiều thứ. Mình chỉ trả lời như vậy với 1 vài vấn đề khó thôi. Chúng sẽ không vì thế mà ngừng đặt các câu hỏi khác. Mình nghĩ như vậy vẫn tốt hơn là bảo: mẹ ko biết hay con ko cần biết hoặc là nói dối.
Phải luôn bên con và lắng nghe những điều của con nói... Luôn chia sẻ mọi điều với con như 1 người bạn... có điều gì xãy ra với con cũng không nên la mắng xem như 1 người bạn
Mẹ cháu có thể tìm sách giáo dục giới tính của trẻ. Ko những có hình vẽ cụ thể về bộ phận sinh dục. Quá trình thụ tinh và cách để trứng và tinh trùng gặp nhau sơ đẳng. Đồng thời dạy con quy tắc vùng kín, cách vệ sinh,cách bảo vệ mình nữa nhé. Hình vẽ đơn giản, chi tiết nhưng ko làm các mẹ đỏmặt đâu nha
Trẻ con trong lứa tuổi nào cũng cần được quan tâm, đặng biệt là tuổi dậy thì. Ba mẹ không quan tâm giáo dục giới tính cho con sẽ rất nguy hiểm. Con gái em mới có 2,5 tuổi thôi mà lúc nào em cũng đã phải dặn bé không được cho người lạ động vào người
con gái mình học lớp 8 rồi, phải công nhận là thời điểm dậy thì là giai đoạn khó dạy nhất, tính cách dở dở ương ương người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con, nhiều lúc còn bướng bỉnh nữa, nếu không có lão chồng giúp đỡ, mình không biết phải dạy con kiểu gì nữa
Có chút cứng rắn với con cái về chiếc Smartphone, hãy chơi với trẻ nói chuyện với trẻ nhiều hơn để xa chiếc điện thoại được là tốt nhất. Mình thích dẫn con gái đi bơi, đi bộ, chơi ở khu vui chơi free, mua đồ chơi như ô tô, xe máy nhựa, búp bê để bé active năng động, tư duy đầu óc hơn hẳn là xem điện thoại. Dậy thì thì càng phải kiểm soát điện thoại. Cái này nguy hiểm nhất bạn nhé. Hãy xem lịch sử trình duyệt web để xem con trẻ xem gì.