Thế nào là giáo dục sớm: có rất nhiều định nghĩa nhưng mình định nghĩa thế này cho dễ hiểu, Giáo dục sớm cách bạn chơi với trẻ sơ sinh một cách có ý thức và khoa học, qua các trò chơi sẽ giúp cho não bé phát triển có định hướng. (dành cho trẻ từ 0-3). GIAI ĐOẠN VÀNG. Hằng ngày, Ông bà và bố mẹ thường bế cháu lên và chỉ nói những câu thế này: ôi cháu yêu, iu iu..chụt chụt…ú à. ú à..chụt chụt, chít chít. ôi cháu bà cười, vổ tay…ôi ôi cháu bà mếu…..hihi.. Thế nếu bạn là bé bạn sẽ nghĩ gì: bạn sẽ nghĩ ôi chán thế….chán quá, suốt ngày xem mình như là cún con …..Và khi lớn lên bé sẽ đẩy bạn ra và quay đầu đi né vì bé cảm thấy ông, bà, ba mẹ chỉ có vậy thôi sao. Não bé thì sẽ phát triển thế nào: Não bé sẽ chỉ có chừng đó từ: chụt chụt…chít chít…và iu iu. Vậy bắt đầu từ khi bé lọt lòng, bản thân bố mẹ phải nhận thức rằng mỗi giây phút bố mẹ đưa bé những điều mới lạ, những câu truyện, những bức tranh, những câu hát…các rãnh thần kinh bé sẽ được khơi dòng, và bé sẽ tò mò và chăm chú. Bé đã bắt đầu hình thành suy nghĩ một cách vô thức về sự lạ lẫm. Nói một cách hình ảnh là: Từ 0 tuổi đến 3 tuổi, các dây thần kinh sẽ kết nối với nhau, não bên phải sẽ hình thành mạnh hơn, nơi đó các suy nghĩ của thiên tài xuất hiện: Điển hình : cảm thụ âm nhạc, cảm thụ số học, cảm thụ màu sắc và cảm thụ tình cảm. Và sau 3 tuổi não trái hình thành, nơi những suy tính xuất hiện như là : tính toán một cách logic 1 + 1 = 2 và theo thứ tự… Từ đó, các ba mẹ nên nhận thức rõ rằng 0 -3 tuổi là giai đoạn cần kích thích não phải hoạt động cho bé, sau 3 tuổi não phải sẽ hoàn thiện và bạn đã bỏ lỡ mất cơ hội vàng.
Ðề: Giáo dục sớm – early learning. cảm ơn sự chia sẻ rất hữu ích của tác giả bài viết, càng đọc càng thấy mình thiếu sót rất nhiều để có thể hoàn thiện mình trở thành 1 người mẹ tốt