Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe (HNMO)- Ngày 22/6, CA TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ và đang điều tra làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật túi xách của một phụ nữ trên phố Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội. Tờ tiền 100 nghìn tỷ đô - la Zimbaqwe và những tang vật của vụ cướp 2 đối tượng này là Trương Duy Ánh (21 tuổi, ở Hòa Bình) và Nguyễn Huy Tú (17 tuổi, nhân viên một cây xăng ở Quảng Ninh). Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu, tối 6/6 Tú và Ánh mượn chiếc xe Nouvo của anh họ ở quận Hoàng Mai làm phương tiện đi đi cướp. Sau hồi lòng vòng trên các phố xá, đến phố Nguyễn Hữu Huân phát hiện người phụ nữ đi một mình, đeo túi bên người, chúng đã áp sát rồi giật khiến nạn nhân ngã xuống đất. Ánh và Tú tại cơ quan CA Trong túi ngoài hơn 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động và một số vật dụng khác, còn có một tờ tiền Zimbabwe mệnh giá một trăm nghìn tỷ. Loại tiền này không còn có giá trị lưu hành ở Zimbabwe nữa và trở thành thú sưu tầm độc đáo của nhiều người. Mở rộng điều tra, cơ quan CA đang làm rõ 3 phi vụ khác mà 2 tên này đã tham gia.
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe có tờ tiền này là giàu nhất hành tinh luôn ^^
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe ui trời nếu e nhớ ko nhầm 100nghìn tỉ Zimbabwe chỉ có giá khoảng hơn 100.000 VNĐ thôy
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe cứ đà này, một thời gian nữa Việt nam mình còn có đồng tiền to hơn nữa ấy chứ
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe tiền gì mà lại nhiều số thế hả trời, thế nếu ở Zimbabwe thì đổi tiền lẻ như thế nào nhỉ, mà bây giờ ra đường cướp giật nhiều dã man luôn nha. Mình đi làm trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài, mình thì thói quen k bao giờ dùng túi đeo đâu nhưng cách đây 3 hôm có 1 thằng bệnh hoạn đi phía sau tiến lên cầm lấy chân váy kéo làm mình suýt ngã, mình rút giầy ném vào đầu nó nhưng k trúng vì ném bằng tay trái, hôm đó mình còn nhớ BS xe hắn nhưng đi lúc bực mình nên quên mất. Hôm qua thì có 1 em làm bên SDD6 cũng đi trên đường LVL em ấy mang laptop sau lưng, trong cặp laptop có điện thoại với ví nữa, bị bọn cướp nó giật mất, trên đường nhiều người em ấy hô ầm ĩ nhưng chả ai đuổi theo, mình em ấy đuổi theo khoảng 2km thì bị chúng nó phát hiện chúng nó còn đạp cho ngã phải vào Bệnh Viện khâu mấy mũi, đúng là tiền mất tật mang
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe tiền này k tiêu được, mà nhìn 2 thằng rõ to khỏe k chịu lao động đi ăn cướp. xấu hổ thay
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe hihi, e nhớ k lầm thì tờ này hối đó chỉ mua được 1 ổ bánh mỳ thôi thì phải. Hình như đọc ở đâu đó, chả biết có nhớ chuẩn k nữa. Lạm phát thật khủng khiếp
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe hihi hình như 1 tỷ này chỉ mua dc 1 cái bánh mỳ hay sao ý nhỉ??? lạm phát quá mà!!!
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe Săn lùng tiền 100 ngàn tỷ của Zimbabwe TPO - Du khách phương Tây tới Zimbabwe săn lùng những tờ tiền cũ đã không còn tồn tại của ngân hàng nước này. Đáng chú ý nhất, tờ tiền 100 ngàn tỷ đô la Zimbabwe, được nhiều người tìm mua như một món đồ lưu niệm kinh tế. Tiền của Zimbabwe. 100 ngàn tỷ đồng, với 12 số không, là tờ tiền có mệnh giá cao nhất, nay được bán với giá 5 đô la Mỹ, tuỳ thuộc vào tình trạng của nó. Tờ tiền này cùng với các tờ tiền mệnh giá khác - triệu, tỷ, và ngàn tỷ đồng – đã bị bãi bỏ gần hai năm trước, khi đồng đô la Mỹ trở nên hợp pháp ở nước này với hi vọng "giết chết" lạm phát kỷ lục. “Tôi đã có một tờ" - Janice Waas, một du khách nói - tờ mà cô gọi là "Zim đô la” trong tình trạng còn nguyên vẹn được mua từ một người bán hàng rong. Những người bán rong nói, khách du lịch thích những tờ tiền Zimbabwe nay không còn lưu hành. Hai năm sau thoả thuận chia sẻ quyền lực giữa người lãnh đạo lâu năm - Tổng thống Robert Mugabe và cựu thủ lĩnh phe đối lập - Thủ tướng Morgan Tsangirai, tiền tệ cũ trở nên dư thừa. Du khách đến từ những nước đã quen với siêu lạm phát, như Congo, hay các nước nghèo khác trong khu vực và tại Nam Mỹ, tỏ ra ít quan tâm hơn tới những tờ tiền mệnh giá cao. Thay vào đó, theo Lloyd Phiri – một người bán hàng – họ mua đồ cổ và các hiện vật. Thời điểm đỉnh cao suy thoái kinh tế của Zimbabwe là vào năm 2008. Lạm phát ở mức kỷ lục thế giới, cao gấp hàng triệu lần trung bình hàng năm và giá cả leo thang từng giờ. Tới mức, 100 ngàn tỷ đô la Zimbabwe cũng khó mua một giỏ hàng của cửa hàng tạp hoá. Giáo viên nói về việc in ấn tiền từ tiền triệu, tỷ tới ngàn tỷ, làm lệch lạc nhận thức của học sinh về toán học, khiến chúng không nắm được thực tế các con số. Trong một chuyến thực địa, học sinh đã chế giễu khi được giảng về đá granite quét qua Zimbabwe bởi những sông băng cổ đại 700 triệu năm tuổi. Khoảng thời gian đó dường như là không đáng kể. Năm 2008, 700 triệu đô la Zimbabwe chỉ mua được một ổ bánh mì. Mỹ Hằng Theo AP
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe Nam Tư cũ (1989 - 1994) Năm 1994, tỷ lệ lạm phát tháng tại Nam Tư (cũ) lên tới đỉnh điểm là 313.000.000% và lạm phát ngày là 64,6%. Chính phủ nước này đã phải in những tờ dinar với mệnh giá 500 tỷ. Trong toàn bộ thời kỳ lạm phát, ước tính giá cả tăng khoảng 5 triệu tỷ lần. Nguyên nhân dẫn đến cuộc lạm phát này là những xung đột trong khu vực, khủng hoảng kinh tế, việc in tiền không kiểm soát và những chính sách quản lý kém hiệu quả của chính phủ Nam Tư. Tình hình lạm phát trở nên tồi tệ hơn khi Liên hợp quốc áp dụng những biện pháp trừng phát với nước này khiến cho sản lượng sản xuất của nước này sụt giảm nghiêm trọng. Để kiểm soát lạm phát, năm 1994, chính phủ Nam Tư đã phát hành đồng dinar mới với tỷ lệ 1,3 triệu dinar cũ: 1 dinar mới.
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe đúng là giật tin thật, nếu ai không biết tiền Zimbabwe mất giá như thế nào thì sẽ choáng hihi
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe nói ra thì bảo là phân biệt nhưng đúng là toàn người ngoại tỉnh về Hà nội cướp với trộm cắp thôi. Bó tay luôn
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe Nam Tư cũ (1989 - 1994) Năm 1994, tỷ lệ lạm phát tháng tại Nam Tư (cũ) lên tới đỉnh điểm là 313.000.000% và lạm phát ngày là 64,6%. Chính phủ nước này đã phải in những tờ dinar với mệnh giá 500 tỷ. Trong toàn bộ thời kỳ lạm phát, ước tính giá cả tăng khoảng 5 triệu tỷ lần. Nguyên nhân dẫn đến cuộc lạm phát này là những xung đột trong khu vực, khủng hoảng kinh tế, việc in tiền không kiểm soát và những chính sách quản lý kém hiệu quả của chính phủ Nam Tư. Tình hình lạm phát trở nên tồi tệ hơn khi Liên hợp quốc áp dụng những biện pháp trừng phát với nước này khiến cho sản lượng sản xuất của nước này sụt giảm nghiêm trọng. Để kiểm soát lạm phát, năm 1994, chính phủ Nam Tư đã phát hành đồng dinar mới với tỷ lệ 1,3 triệu dinar cũ: 1 dinar mới.
Ðề: Giật túi xách, cướp được tờ 100 nghìn tỷ đô-la Zimbabwe bọn cướp giật này có khi tưởng mình vớ bở đấy nhỉ. thanh niên sức dài vai rộng ko chịu làm lại đi ăn cắp làm xấu mặt thanh niên việt nam quá đi mất
100 nghìn tỷ đô la không mua được vé xe bus Câu chuyện bi hài này xảy ra ở đất nước Zimbabwe, đất nước rơi vào rơi tình trạng siêu lạm phát hồi năm 2008. Tin tức trên Telegraph cho biết, mới đây, ngân hàng trung ương Zimbabwe đã công bố quyết định cho phép người dân đổi tiền đô la nội sang ngoại tệ - đô la Mỹ với tỷ giá 35 triệu tỷ đô Zimbabwe lấy 1 USD. Bất kỳ tài khoản nào có số dư từ 0 đến 175 triệu tỷ đôla Zimbabwe sẽ được nhận một khoản tiền đồng hạng 5 USD. Với những tài khoản có số dư cao hơn, mỗi 35 triệu tỷ đôla Zimbabwe sẽ được đổi lấy 1 USD. "Chúng tôi đã thông báo với toàn bộ các ngân hàng trong nước để phối hợp tiến hành việc quy đổi", John Mangudya, Thống đốc Ngân hàng Zimbabwe tuyên bố. Tờ 100 nghìn đô la của Zimbabwe không mua nổi vé xe bus Kinh tế Zimbabwe rơi vào khủng hoảng siêu lạm phát dưới thời của Tổng thống Robert Mugabe, người lãnh đạo quốc gia này kể từ năm 1987. Những chính sách bất hợp lý của Mugabe, cụ thể là việc in tiền không kiểm soát, là nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng. Mugabe nổi tiếng với phát ngôn gây sốc: "Nếu thiếu tiền, chúng tôi sẽ tự in thêm". Theo số liệu thống kê chính thức, lạm phát tại Zimbabwe vào thời điểm cao nhất lên tới 231.000.000%. Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia, lạm phát thực tế có thể đã lên tới 4.000.000.000%. Vào thời gian đỉnh điểm của khủng hoảng kinh tế, lạm phát năm 2008, giá cả tăng ít nhất là gấp hai lần mỗi ngày. Người dân phải mang cả túi nhựa to để đựng tiền đi mua những thực phẩm thiết yếu như bánh mỳ hay sữa. Ngân hàng dự trữ Zimbabwe cho hay, bắt đầu từ thứ Hai (15/1), khách hàng còn giữ tiền đô la Zimbabwe trước thời điểm tháng 3 năm 2009 có thể tới ngân hàng để làm lại giao dịch, chuyển đổi sang đồng đô la Mỹ. Thời hạn đổi tiền kéo dài đến hết tháng Chín. Những tài khoản ngân hàng có số dư từ 0 đến 175 triệu tỷ đô Zimbabwe sẽ được trả 5 USD. Những tài khoản từ 175 triệu tỷ đô Zimbabwe trở lên sẽ được trả theo tỷ giá 35 triệu tỷ đô Zimbabwe đổi 1 USD. Đến nay, tờ tiền cuối cùng có mệnh giá cao nhất được chính phủ Zimbabwe in ra là 100 nghìn tỷ đô la vào năm 2008. Dù vậy, nó vẫn không đủ để trả tiền vé xe bus. Ngân hàng dự trữ Zimbabwe cho biết những ai còn giữ đồng tiền cũ vẫn có thể mang đến ngân hàng để đổi thành đô la Mỹ theo mức quy đổi cứ 1 USD đổi lấy 250 nghìn tỷ đô la Zimbabwe, tương đương cứ 100 nghìn tỷ đô la Zimbabwe đổi được 40 cent Mỹ. Hiện Ngân hàng trung ương Zimbabwe đã dành riêng 20 triệu USD để đổi cho những tài khoản còn giữ đồng tiền cũ. Nguồn : Người đưa tin