Thời gian tắm có thể là một niềm vui, thời gian đặc biệt để bạn vui đùa cùng bé. Đây cũng là thời điểm cần thận trọng. Hãy nhớ những lời khuyên sau đây trong khi tắm cho trẻ tại nhà để giữ cho con trẻ của bạn an toàn trong khi tắm nhé: Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là: Đừng bao giờ để em bé của bạn hay trẻ tự đi, ngay cả trong một phút. Trẻ em có thể chết đuối dưới một inch nước. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu, thu thập tất cả các nguồn cung cấp (xà phòng, khăn, tã lót, quần áo sạch, vv) bạn sẽ cần. Luôn luôn giữ ít nhất một tay cho em bé của bạn khi anh ta đang ở trong nước. Nếu chuông cửa hoặc điện thoại đổ chuông và bạn cảm thấy mình phải trả lời, hãy bế bé lên khăn và mang theo. Đảm bảo rằng phòng tắm ấm áp thoải mái (khoảng 75 độ F hoặc 25 độ C), vì những người trẻ tuổi có thể bị ướp lạnh nhanh chóng. Không đặt bé hay trẻ mới biết đi vào bồn tắm khi nước vẫn chạy. (Nhiệt độ nước có thể thay đổi hoặc nước có thể trở nên quá sâu, và âm thanh của nước rũ lên có thể quá cường điệu đối với một số em bé.) Làm cho bồn tắm gia đình an toàn. Bồn tắm rất trơn, vì vậy trang phục của bạn với tấm thảm cao su để giữ ghế an toàn hơn. Nắp đậy vòi phun hoặc khăn quấn tay có thể chiến lược có thể bảo vệ chống lại các vết sẹo đau đớn. Ngoài ra, đảm bảo rằng bất kỳ cửa kính tắm trượt đều được làm từ kính an toàn. Làm cho bồn tắm ấm áp thoải mái. Kiểm tra nó bằng cổ tay hoặc bên trong khuỷu tay của bạn để đảm bảo nó không quá nóng. Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi thường thích bồn tắm mát hơn nhiều so với bạn có thể làm. Đổ vào bồn với chỉ 2 đến 4 inch nước cho trẻ sơ sinh và không nhiều hơn eo-cao (khi ngồi) cho trẻ mới biết đi và trẻ lớn hơn. Dạy con quý vị không được đứng trong bồn. Rửa con nhỏ của bạn trong nước sạch nếu bạn muốn, miễn là bạn làm sạch khu vực tã và da nếp gấp. Xà phòng và dầu gội đầu có thể làm khô da trẻ sơ sinh và có thể gây phát ban. Nếu bạn sử dụng xà bông, hãy chọn loại nhẹ được chế biến cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi và sử dụng ít. Để tránh trẻ ngồi quá lâu trong nước xà phòng, hãy chơi ở đầu bồn tắm và để cuối cùng để xà bông và dầu gội đầu. Tránh bọt tắm, có thể gây kích ứng niệu đạo và tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu. Đặt máy nước nóng của bạn lên 120 độ F (50 độ C). Chỉ mất hai giây để đứa trẻ có thể bị bỏng thứ ba từ nước ở độ 150 độ và năm giây nếu ở 140 độ (60 độ C), nhiệt độ mà máy nước nóng thường bỏ nhà máy . Không cho phép trẻ chạm vào vòi nước. Ngay cả khi em bé của bạn quá nhỏ để di chuyển chúng bây giờ, bé sẽ đủ mạnh để làm như vậy - và có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng. (Bạn có thể thử đặt bé vào bồn tắm với lưng vào vòi nước.) Giữ thiết bị điện (như máy sấy tóc và quăn irons) cách xa bồn tắm. Trên đây là 1 số điều lưu ý khi tắm cho bé, nếu bạn còn băn khoăn hoặc muốn biết thêm thông tin tắm cho em bé hãy truy cập website tắm cho em bé của chúng tôi tại đây để biết thêm thông tin bổ ích nhé!: Bấm Đây
Mấy hôm nay trời lạnh mà bé nhà mình cũng chưa tắm vì bảo bố cháu mua cái đèn sửa ở trong nhà tắm thì không nghe giờ mấy hôm nay bảo tắm cũng không tắm cho con. Mình đi làm buổi chiều tới tận 10h tối mới về tới nhà nên chỉ có bố là tắm được cho con thôi. Lúc đêm ngủ bé cứ ngứa ngáy khó chịu lắm.
Trời mà nóng thì đỡ, chứ trời mà lạnh, nhiệt độ xuống đến 10 độ C thì thực sự là tắm cho bé cần phải lưu ý rất nhiều.
Hồi mới đầu làm mẹ, mình còn chẳng dám tắm cho bé cơ, lóng nga lóng ngóng Cứ phải nhờ đến bà nội. Nhưng mấy hôm sau là có thể tự tin tắm cho bé rồi.