Giữ gìn sức khỏe cho trẻ

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi support2, 21/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support2

    support2 Guest

    Kiểm tra sức khỏe

    - Trẻ chập chững biết đi bắt đầu tiếp xúc với nhiều người hơn và môi trường sống cũng được mở rộng, do đó nguy cơ lây bệnh cũng cao hơn.

    - Càng sớm phát hiện các vấn đề bất thường ở trẻ (như vấn đề thị lực, thích lực…) hiệu quả điều trị sẽ càng cao. Đối với trẻ nhỏ, việc tiêm chủng ngừa một số bệnh nguy hiểm là rất quan trọng và cần thiết.

    - Chế độ dinh dưỡng tốt và chú ý giữ gìn vệ sinh cũng có thể giúp trẻ tránh khỏi một số vấn đề về sức khỏe và đề kháng tốt một số bệnh nhiễm trùng.

    - Nên thường xuyên đưa trẻ đến các cơ sở y tế, bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ.

    - Trẻ cần được tiêm chủng nhiều lần với nhiều loại bệnh khác nhau trong 5 năm đầu đời. Các vaccine quan trọng cần được chủng cho tất cả các bé bao gồm: bại liệt, viêm màng não, ho gà, uốn ván, bạch hầu, sởi, quai bị, rubella…

    Chăm sóc trẻ bệnh

    Trẻ nhỏ có nguy cơ mắc bệnh rất cao, bởi vì hệ thống miễn dịch của cơ thể trẻ vẫn còn non nớt. Khi mắc bệnh, trẻ thường có các biểu hiện như nhợt nhạt, biếng ăn, lười vận động, hơi sốt, mệt mỏi khó chịu, kêu đau nhức trong cơ thể, bị ói mửa, đi tiểu phân lỏng…

    Nếu trẻ phải nhập viện, bạn phải:

    - Giữ bình tĩnh, không được hốt hoảng khiến trẻ cảm thấy căng thẳng, nói với trẻ là vào bệnh viện sẽ giúp trẻ mau lành bệnh và khỏe mạnh hơn.

    - Cung cấp cho bác sĩ càng nhiều thông tin về trẻ càng tốt.

    - Dỗ dành và xoa dịu trẻ mỗi khi trẻ phải uống thuốc hoặc tiêm thuốc.

    - Gọi bác sĩ tức thì khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường trong quá trình nằm viện.

    - Sau thời gian nằm viện, bạn có thể sẽ phải tập cho trẻ quen dần lại với nề nếp ở nhà.

    [​IMG]

    Nguồn: ABBOTT
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support2
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này