Hà Nội: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi lenguyet_85, 18/9/2009.

  1. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Chào chị!
    Bên em chỉ mở các lớp vào buổi tối từ 18h đến 21h30. Và ngoài học ở trên lớp thì còn có bài tập về nhà để mọi người ôn luyện thêm, đòi hỏi giờ học ít nhất 2h/ ngày nên sẽ không phù hợp với những người không có thời gian.

    Chúc chị thành công và hạnh phúc ạ!
     
  2. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Thông báo lịch khai giảng tháng 10- Trung tâm Huấn luyện tiếng anh Lê Nguyệt EES
    Lớp P57
    Giờ học: 20h00 - 21h30 Thứ 2, Thứ 5
    Khai giảng: Thứ 2 ngày 01/10/2012

    Lớp P58
    Giờ học: 18h00 - 19h30 Thứ 4, Thứ 6
    Khai giảng: Thứ 4 ngày 10/10/2012

    Các bạn vui lòng gửi thông tin đăng ký theo mẫu sau đến số 0988 888 353:
    - Tên:
    - Điện thoại:
    - Mail:
    - Trình độ tự đánh giá:
    - Lớp muốn tham gia:

    Xem thêm thông tin chi tiết tại :
    Website: http://lenguyet.vn/home/lich-khai-giang.html
    FB : http://www.facebook.com/pages/Học-tiếng-Anh-giao-tiếp-lenguyetvn/168431149911834
     
  3. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Bạn đã thực sự học tiếng Anh chưa?
    Muốn nói được tiếng Việt, trước tiên bạn nghe tiếng Việt từ trong bụng mẹ, khi ra đời được nghe tiếng của những người xung quanh, dần dần bạn hiểu từng ít một những từ người lớn nói với bạn, ban đầu là bạn biết đưa tay lên “ bye bye”. Rồi bạn biết làm mặt xấu, bạn biết làm theo những lời người lớn nói, dù chưa nói được như họ.
    Rồi bạn lớn dần lên, bạn bắt chước những từ đơn giản như bà, ba, ma, mẹ…và nhiều từ khác nữa. Rồi bạn nói được 2 từ 1 lúc, bố mẹ bạn reo lên sung sướng và hạnh phúc. Rồi cứ như thế bạn cứ nghe người lớn nói gì là bắt chước, đôi khi không hiểu cũng bắt chước. Rồi đến khi bạn biết diễn tả những điều mình muốn nói: lúc đầu là “ước, ước” ( nước), rồi “nước”, rồi, “mẹ ơi, nước”, rồi “mẹ ơi, con khát nước”, rồi “ mẹ yêu làm ơn cho con cốc nước ạ”!!!
    Học tiếng Anh cũng y hệt như thế.
    Ban đầu bạn phải nghe tiếng Anh thật thật nhiều, nhiều như trẻ con nghe người lớn nói tiếng Việt ( không phải 1 hay 2h mỗi ngày mà là 4h – 8h mỗi ngày, tuỳ thuộc môi trường bạn sống). Vấn đề là chúng ta phải làm điều đó 1 cách chủ động. Và vì chúng ta không phải là người bản ngữ nên các âm của Tiếng Anh nghe sẽ rất lạ. Nên kết hợp với giai đoạn “tắm ngôn ngữ” với việc học phát âm để nhận ra và biết cách tạo nên 1 âm của tiếng Anh ( chứ không lấy các âm tiếng Việt để “đọc tạm”).
    Bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao có nhiều người miền Trung có thể dễ dàng nói 2 giọng ( giọng miền Trung và giọng miền Bắc) mà có ít người miền Bắc làm được điều đó? Nguyên nhân là vì từ nhỏ đến lớn, người miền Trung nghe RADIO, xem TV với chương trình TW, và các chương trình này tất nhiên được nói bằng tiếng Bắc. Mặc dù khi ở miền Trung, họ không cố tình bắt chước cách nói của miền Bắc, nhưng chỉ sau khi ra HN học ĐH khoảng 2 tuần, rất nhiều người có thể nói y hệt giọng Bắc, đó là kết quả của quá trình nghe từ bé đến lớn. ….( NGHE)

    Phần 1: Phát âm
    1. Tại sao phải học phát âm?
    - Nếu giờ bạn nói chuyện với 1 người miền Nam và 1 người miền Trung, họ nói rất nhanh theo giọng địa phương của họ, bạn có hiểu rõ 100% một cách dễ dàng những gì họ đang nói không ? Nếu câu trả lời là KHÔNG, thì mọi thứ đã rõ.
    Nếu cùng là tiếng Việt, chỉ khác nhau về cách phát âm và ngữ điệu 1 chút, mà chúng ta còn không hiểu rõ người đối diện đang nói gì, thì 1 điều hiển nhiên là khi chúng ta nói tiếng Anh theo giọng Việt nam, người bản ngữ sẽ không hiểu hoặc khó khăn lắm mới hiểu được những gì chúng ta nói.


    - Điều gì xảy ra nếu bạn phát âm sai:
    + Người bản ngữ không hiểu điều bạn nói ( dù bạn bè và giáo viên người Việt hiểu bạn đang nói gì).
    + Bạn hiểu những gì GV người Việt giảng nhưng khi xem phim thì lại không hiểu những gì diễn viên đang nói (nếu có subtitle tiếng Anh bạn lại hiểu nội dung của phim – lúc đó vấn đề của bạn không còn là Vocabulary nữa, mà là vấn đề của phát âm. Lúc đó người bản ngữ phải cố để hiểu bạn như cách bạn cố để hiểu người miền khác nói chuyện bằng giọng địa phương của họ.
    + Nếu bạn phát âm không chuẩn, sẽ không nói đúng từ Thank you, thậm chí không nói đúng từ hello, bạn bị nhầm lần giữa “ u dài”, “u ngắn”, “ i dài”, “I ngắn”, bạn sẽ ngập ngừng khi nói tiếng Anh và cũng ngập ngừng khi nghe tiếng Anh…vv
    + Nếu bạn nói rất lưu loát nhưng phát âm không chuẩn, không có ngữ điệu, không có cảm xúc, thì bài nói của bạn chẳng khác gì bài giảng dài lê thê của thầy giáo dạy môn giáo dục công dân ở trường cấp 3, chẳng ai muốn nghe cả.
    - Lợi ích của phát âm đúng:
    + Bạn nói tiếng Anh “Tây” hơn, hay hơn, chuyên nghiệp hơn.
    + Kĩ năng nghe được cải thiện rất lớn.
    + Người bản ngữ dễ dàng hiểu bạn nói.
    + Dễ dàng phân biệt các âm khó với nhau.
    + Spelling của bạn được cải thiện rất nhiều. Bản thân mình HIẾM khi viết từ vựng ra để học thuộc, nhưng khi làm bài viết lại có rất ít lỗi spelling, đó là kết quả của việc não đã vô thức tìm ra các quy luật liên quan giữa phát âm và spelling trong tiếng Anh.
    2. Học phát âm lúc nào?
    - Có rất nhiều người hỏi mình là: ngữ pháp của em chưa tốt, từ vựng của em chưa nhiều thì làm sao có thể học phát âm?
    Câu trả lời là: việc biết cách phát âm từng từ 1 trong tiếng Anh không liên quan đến việc bạn đã có bao nhiêu từ vựng hay sắp xếp các từ đó trong câu như thế nào. Vấn đề ở chỗ, nếu bạn không học phát âm trước, thì những từ mà bạn đang biết đều bị phát âm sai, giờ bạn lại mất thêm thời gian để sửa lại cách nói những từ đó (việc này giống như 1 tờ giấy trắng, bạn đã viết bút chì lên đó những nội dung không hay lắm, bây giờ bạn phải tẩy đi và làm lại – trừ khi bạn rất cẩn thận, nếu không trên giấy vẫn có “vết” của những gì đã có trong quá khứ).
    Cho nên với những bạn chưa biết gì về tiếng Anh, phát âm là 1 lợi thế, vì bây giờ các bạn có thể trực tiếp viết lên tờ giấy trắng của mình một cách đẹp đẽ.
    Phát âm chính là điều đầu tiên các bạn cần phải học trước.
    - Cần phải học gì khi học phát âm? có 3 thành tố chính:
    + Phát âm:
    + Ngữ điệu:
    + Nối âm:


    Bạn phải học cả 3 phần trên kết hợp với nhau, tài liệu tuyệt vời cho việc học này 2 bộ:
    Master Spoken English và American Accent Training ( cả 2 bộ này đều có thể mua trên hiệu sách Trang – 40 bà Triệu). ( Khoảng 200K bao gồm cả sách), nếu không bạn có thể tìm ở trên mạng.
    - Cần học phát âm thế nào cho hiệu quả?
    + Mỗi khi học phát âm, bạn nên chuẩn bị 1 cái gương để so sánh khẩu hình của mình với khẩu hình của người hướng dẫn. Khi khẩu hình đúng, vị trí đặt lưỡi đúng, bạn sẽ dễ dàng tạo ra âm giống với cách người bản ngữ nói.
    + Sau khi luyện tập xong, bạn nên ghi âm lại cách phát âm của mình, rồi so sánh với bản gốc và luyện tiếp cho đến lúc thấy hài lòng hoàn toàn.
    + Nếu bạn theo học 1 lớp phát âm:
    Hãy hoàn thành mọi bài tập giáo viên yêu cầu 1 cách xuất sắc ( chứ đừng luyện chỉ biết rồi tuần sau lại quên mất).
    + Nếu bạn tự học phát âm:
    • Mỗi ngày học 1 âm cho thành thục ( lặp lại không dưới 50 lần).
    • Thứ 7 và CN không học âm mới, mà ôn lại toàn bộ các âm đã học trong tuần.
    • 3 ngày cuối tháng thì ôn lại những gì đã học trong tháng.
    Đó là những gì thầy Examiner ở ACET bảo với mình, nhưng mình nghĩ chỉ có …người máy mới làm được như thế này. Mình có cách khác hay hơn, đó là lên kế hoạch là mình phải dành ít nhất 5 ngày trong tháng để ôn tập lại những gì đã học, và hãy làm điều đó khi mình có “HỨNG THÚ”.


    + Khi bạn học ngữ điệu: điều quan trọng nhất chính là cảm xúc của người nói. Vì vậy hãy học ngữ điệu qua 1 đoạn phim ngắn dành cho trẻ con, hoặc mua truyện CD được đọc bằng tiếng Anh ( Peter Pan, Alice in wonderland…). Cố gắng bắt chước ý hệt họ nhé ( mời bạn tham khảo thêm cách học tiếng Anh qua phim ở : http://lenguyet.vn/home/tintuc/625-hc-ting-anh-qua-phim.html.
    Mỗi tuần cố gắng ghi âm được 1 đoạn khoảng 5 phút có ngữ điệu mạnh và tự nhiên.

    3. Học phát âm với ai?

    - Nếu bạn hoặc con cháu bạn ít hơn 11 tuổi, hãy cho cháu học với người bản ngữ, mỗi tuần 1 buổi liên tục trong 1 năm, rồi sau đó nghỉ học nếu không có điều kiện tiếp tục theo đuổi ( phải đảm bảo GV là người Anh, Mỹ hoặc Úc, Canada bản ngữ nhé). Vì ở tuổi này, các cháu có thể bắt chước và nói y hệt cách phát âm của người bản ngữ, sau này khi lên THPT, nếu muốn đi du học, lại tiếp tục học tiếng Anh, thì khả năng phát âm vẫn được như hồi bé. Nếu học tiếng Anh sau 11 tuổi, thì dù có nói tốt thế nào, cũng sẽ bị nhiễm âm tiếng Việt 1 chút ở trong đó.

    - Nếu bạn học phát âm với người bản ngữ: hãy đảm bảo người đó có khả năng sư phạm, thực sự quan tâm đến sự tiến bộ của học viên, phải kiên trì giúp bạn sửa âm chứ không phải chỉ làm cho xong giờ làm việc rồi không có thêm sự giúp đỡ nào. Hội Đồng Anh và ACET có thể là sự lựa chọn của bạn ( nhưng học phí khá cao, nằm ngoài khả năng của nhiều người).


    - Nếu bạn học với GV người Việt, hãy tìm hiểu kĩ để đảm bảo người đó có kĩ năng sư phạm, phát âm chuẩn và đặc biệt là biết nhiều cách khác nhau để giúp bạn tạo ra 1 âm đúng trong tiếng Anh, đừng tin vào những gì họ quảng cáo, hãy tìm hiểu những người đã từng học ở đó và hỏi họ kinh nghiệm.

    - Có 1 điều hiển nhiên là bạn hoàn toàn có thể tự học phát âm, chỉ cần 1 schedule chặt chẽ, học cùng với 1 bạn có khả năng hát hay ( thẩm âm tốt) để giúp bạn nhận ra lỗi sai của mình vì bạn sẽ không tự nhận ra là mình đang nói sai ( cũng giống như các bạn nói ngọng L, N không biết là mình có đang nói chuẩn hay không). Điều quan trọng nữa là hãy học nhóm cùng những người chăm chỉ, có mục tiêu, biết phấn đấu cho mục đích của mình. Đừng học với những người cả thèm chóng chán, vì họ sẽ kéo bạn xuống khi họ bị “đao”.


    4. Học ở chỗ nào?
    - Bạn nên tìm những nơi yên tĩnh để học phát âm, vì bạn cần phải nghe thật rõ cách họ nói thì mới có thể bắt chước đúng được.
    - Khi bạn học phát âm, yêu cầu bắt buộc là phải đọc thật to, làm như thế, não bạn sẽ dễ nhận biết âm hơn, ghi nhớ dài hạn hơn. Hãy tìm 1 nơi mà sự nói to đó không làm phiền đến người khác.
    5. Nếu em tự học phát âm, mỗi ngày em có thể làm gì?
    - Từ quan trọng nhất trong câu trên là “MỖI NGÀY”, nếu bạn chỉ cần làm đúng mỗi ngày, thì bạn đã nắm 80% thành công rồi. Và sau đây là một vài gợi ý để bạn có thể tham khảo:
    + Sáng: sau khi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, bạn hãy uống 1 cốc nước thật đầy ( chuẩn bị 1 ấm nước bên cạnh, vì học phát âm làm bạn khát nước do nói nhiều). Hãy học 1 âm, luyện đi luyện lại khoảng 50 lần, đọc các từ chứa âm đó ( mất khoảng 30 – 40 phút).
    + Cả ngày: cho tai nghe lên và nghe các từ đó bất cứ lúc nào có thể.
    + Tối: 20’ trước khi đi ngủ, tập đọc lại các từ đó, vì khi bạn chìm vào giấc ngủ, não bạn sẽ tiếp tục “học” thay bạn.
     
  4. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Phương pháp học tiếng Anh - Lê Nguyệt - Phần một


    Bạn đã thực sự học tiếng Anh chưa?

    Muốn nói được tiếng Việt, trước tiên bạn nghe tiếng Việt từ trong bụng mẹ, khi ra đời được nghe tiếng của những người xung quanh, dần dần bạn hiểu từng ít một những từ người lớn nói với bạn, ban đầu là bạn biết đưa tay lên “ bye bye”. Rồi bạn biết làm mặt xấu, bạn biết làm theo những lời người lớn nói, dù chưa nói được như họ.

    Rồi bạn lớn dần lên, bạn bắt chước những từ đơn giản như bà, ba, ma, mẹ…và nhiều từ khác nữa. Rồi bạn nói được 2 từ 1 lúc, bố mẹ bạn reo lên sung sướng và hạnh phúc. Rồi cứ như thế bạn cứ nghe người lớn nói gì là bắt chước, đôi khi không hiểu cũng bắt chước. Rồi đến khi bạn biết diễn tả những điều mình muốn nói: lúc đầu là “ước, ước” ( nước), rồi “nước”, rồi, “mẹ ơi, nước”, rồi “mẹ ơi, con khát nước”, rồi “ mẹ yêu làm ơn cho con cốc nước ạ”!!!

    Học tiếng Anh cũng y hệt như thế.

    Ban đầu bạn phải nghe tiếng Anh thật thật nhiều, nhiều như trẻ con nghe người lớn nói tiếng Việt ( không phải 1 hay 2h mỗi ngày mà là 4h – 8h mỗi ngày, tuỳ thuộc môi trường bạn sống). Vấn đề là chúng ta phải làm điều đó 1 cách chủ động. Và vì chúng ta không phải là người bản ngữ nên các âm của Tiếng Anh nghe sẽ rất lạ. Nên kết hợp với giai đoạn “tắm ngôn ngữ” với việc học phát âm để nhận ra và biết cách tạo nên 1 âm của tiếng Anh ( chứ không lấy các âm tiếng Việt để “đọc tạm”).

    Bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao có nhiều người miền Trung có thể dễ dàng nói 2 giọng ( giọng miền Trung và giọng miền Bắc) mà có ít người miền Bắc làm được điều đó? Nguyên nhân là vì từ nhỏ đến lớn, người miền Trung nghe RADIO, xem TV với chương trình TW, và các chương trình này tất nhiên được nói bằng tiếng Bắc. Mặc dù khi ở miền Trung, họ không cố tình bắt chước cách nói của miền Bắc, nhưng chỉ sau khi ra HN học ĐH khoảng 2 tuần, rất nhiều người có thể nói y hệt giọng Bắc, đó là kết quả của quá trình nghe từ bé đến lớn. ….( NGHE)



    Phần 1: Phát âm

    1. Tại sao phải học phát âm?

    - Nếu giờ bạn nói chuyện với 1 người miền Nam và 1 người miền Trung, họ nói rất nhanh theo giọng địa phương của họ, bạn có hiểu rõ 100% một cách dễ dàng những gì họ đang nói không ? Nếu câu trả lời là KHÔNG, thì mọi thứ đã rõ.

    Nếu cùng là tiếng Việt, chỉ khác nhau về cách phát âm và ngữ điệu 1 chút, mà chúng ta còn không hiểu rõ người đối diện đang nói gì, thì 1 điều hiển nhiên là khi chúng ta nói tiếng Anh theo giọng Việt nam, người bản ngữ sẽ không hiểu hoặc khó khăn lắm mới hiểu được những gì chúng ta nói.





    - Điều gì xảy ra nếu bạn phát âm sai:

    + Người bản ngữ không hiểu điều bạn nói ( dù bạn bè và giáo viên người Việt hiểu bạn đang nói gì).

    + Bạn hiểu những gì GV người Việt giảng nhưng khi xem phim thì lại không hiểu những gì diễn viên đang nói (nếu có subtitle tiếng Anh bạn lại hiểu nội dung của phim – lúc đó vấn đề của bạn không còn là Vocabulary nữa, mà là vấn đề của phát âm. Lúc đó người bản ngữ phải cố để hiểu bạn như cách bạn cố để hiểu người miền khác nói chuyện bằng giọng địa phương của họ.

    + Nếu bạn phát âm không chuẩn, sẽ không nói đúng từ Thank you, thậm chí không nói đúng từ hello, bạn bị nhầm lần giữa “ u dài”, “u ngắn”, “ i dài”, “I ngắn”, bạn sẽ ngập ngừng khi nói tiếng Anh và cũng ngập ngừng khi nghe tiếng Anh…vv

    + Nếu bạn nói rất lưu loát nhưng phát âm không chuẩn, không có ngữ điệu, không có cảm xúc, thì bài nói của bạn chẳng khác gì bài giảng dài lê thê của thầy giáo dạy môn giáo dục công dân ở trường cấp 3, chẳng ai muốn nghe cả.

    - Lợi ích của phát âm đúng:

    + Bạn nói tiếng Anh “Tây” hơn, hay hơn, chuyên nghiệp hơn.

    + Kĩ năng nghe được cải thiện rất lớn.

    + Người bản ngữ dễ dàng hiểu bạn nói.

    + Dễ dàng phân biệt các âm khó với nhau.

    + Spelling của bạn được cải thiện rất nhiều. Bản thân mình HIẾM khi viết từ vựng ra để học thuộc, nhưng khi làm bài viết lại có rất ít lỗi spelling, đó là kết quả của việc não đã vô thức tìm ra các quy luật liên quan giữa phát âm và spelling trong tiếng Anh.

    2. Học phát âm lúc nào?

    - Có rất nhiều người hỏi mình là: ngữ pháp của em chưa tốt, từ vựng của em chưa nhiều thì làm sao có thể học phát âm?

    Câu trả lời là: việc biết cách phát âm từng từ 1 trong tiếng Anh không liên quan đến việc bạn đã có bao nhiêu từ vựng hay sắp xếp các từ đó trong câu như thế nào. Vấn đề ở chỗ, nếu bạn không học phát âm trước, thì những từ mà bạn đang biết đều bị phát âm sai, giờ bạn lại mất thêm thời gian để sửa lại cách nói những từ đó (việc này giống như 1 tờ giấy trắng, bạn đã viết bút chì lên đó những nội dung không hay lắm, bây giờ bạn phải tẩy đi và làm lại – trừ khi bạn rất cẩn thận, nếu không trên giấy vẫn có “vết” của những gì đã có trong quá khứ).

    Cho nên với những bạn chưa biết gì về tiếng Anh, phát âm là 1 lợi thế, vì bây giờ các bạn có thể trực tiếp viết lên tờ giấy trắng của mình một cách đẹp đẽ.

    Phát âm chính là điều đầu tiên các bạn cần phải học trước.

    - Cần phải học gì khi học phát âm? có 3 thành tố chính:

    + Phát âm:

    + Ngữ điệu:

    + Nối âm:





    Bạn phải học cả 3 phần trên kết hợp với nhau, tài liệu tuyệt vời cho việc học này 2 bộ:

    Master Spoken English và American Accent Training ( cả 2 bộ này đều có thể mua trên hiệu sách Trang – 40 bà Triệu). ( Khoảng 200K bao gồm cả sách), nếu không bạn có thể tìm ở trên mạng.

    - Cần học phát âm thế nào cho hiệu quả?

    + Mỗi khi học phát âm, bạn nên chuẩn bị 1 cái gương để so sánh khẩu hình của mình với khẩu hình của người hướng dẫn. Khi khẩu hình đúng, vị trí đặt lưỡi đúng, bạn sẽ dễ dàng tạo ra âm giống với cách người bản ngữ nói.

    + Sau khi luyện tập xong, bạn nên ghi âm lại cách phát âm của mình, rồi so sánh với bản gốc và luyện tiếp cho đến lúc thấy hài lòng hoàn toàn.

    + Nếu bạn theo học 1 lớp phát âm:

    Hãy hoàn thành mọi bài tập giáo viên yêu cầu 1 cách xuất sắc ( chứ đừng luyện chỉ biết rồi tuần sau lại quên mất).

    + Nếu bạn tự học phát âm:

    · Mỗi ngày học 1 âm cho thành thục ( lặp lại không dưới 50 lần).

    · Thứ 7 và CN không học âm mới, mà ôn lại toàn bộ các âm đã học trong tuần.

    · 3 ngày cuối tháng thì ôn lại những gì đã học trong tháng.

    Đó là những gì thầy Examiner ở ACET bảo với mình, nhưng mình nghĩ chỉ có …người máy mới làm được như thế này. Mình có cách khác hay hơn, đó là lên kế hoạch là mình phải dành ít nhất 5 ngày trong tháng để ôn tập lại những gì đã học, và hãy làm điều đó khi mình có “HỨNG THÚ”.





    + Khi bạn học ngữ điệu: điều quan trọng nhất chính là cảm xúc của người nói. Vì vậy hãy học ngữ điệu qua 1 đoạn phim ngắn dành cho trẻ con, hoặc mua truyện CD được đọc bằng tiếng Anh ( Peter Pan, Alice in wonderland…). Cố gắng bắt chước ý hệt họ nhé ( mời bạn tham khảo thêm cách học tiếng Anh qua phim ở : http://lenguyet.vn/home/tintuc/625-hc-ting-anh-qua-phim.html.

    Mỗi tuần cố gắng ghi âm được 1 đoạn khoảng 5 phút có ngữ điệu mạnh và tự nhiên.



    3. Học phát âm với ai?



    - Nếu bạn hoặc con cháu bạn ít hơn 11 tuổi, hãy cho cháu học với người bản ngữ, mỗi tuần 1 buổi liên tục trong 1 năm, rồi sau đó nghỉ học nếu không có điều kiện tiếp tục theo đuổi ( phải đảm bảo GV là người Anh, Mỹ hoặc Úc, Canada bản ngữ nhé). Vì ở tuổi này, các cháu có thể bắt chước và nói y hệt cách phát âm của người bản ngữ, sau này khi lên THPT, nếu muốn đi du học, lại tiếp tục học tiếng Anh, thì khả năng phát âm vẫn được như hồi bé. Nếu học tiếng Anh sau 11 tuổi, thì dù có nói tốt thế nào, cũng sẽ bị nhiễm âm tiếng Việt 1 chút ở trong đó.



    - Nếu bạn học phát âm với người bản ngữ: hãy đảm bảo người đó có khả năng sư phạm, thực sự quan tâm đến sự tiến bộ của học viên, phải kiên trì giúp bạn sửa âm chứ không phải chỉ làm cho xong giờ làm việc rồi không có thêm sự giúp đỡ nào. Hội Đồng Anh và ACET có thể là sự lựa chọn của bạn ( nhưng học phí khá cao, nằm ngoài khả năng của nhiều người).





    - Nếu bạn học với GV người Việt, hãy tìm hiểu kĩ để đảm bảo người đó có kĩ năng sư phạm, phát âm chuẩn và đặc biệt là biết nhiều cách khác nhau để giúp bạn tạo ra 1 âm đúng trong tiếng Anh, đừng tin vào những gì họ quảng cáo, hãy tìm hiểu những người đã từng học ở đó và hỏi họ kinh nghiệm.



    - Có 1 điều hiển nhiên là bạn hoàn toàn có thể tự học phát âm, chỉ cần 1 schedule chặt chẽ, học cùng với 1 bạn có khả năng hát hay ( thẩm âm tốt) để giúp bạn nhận ra lỗi sai của mình vì bạn sẽ không tự nhận ra là mình đang nói sai ( cũng giống như các bạn nói ngọng L, N không biết là mình có đang nói chuẩn hay không). Điều quan trọng nữa là hãy học nhóm cùng những người chăm chỉ, có mục tiêu, biết phấn đấu cho mục đích của mình. Đừng học với những người cả thèm chóng chán, vì họ sẽ kéo bạn xuống khi họ bị “đao”.





    4. Học ở chỗ nào?

    - Bạn nên tìm những nơi yên tĩnh để học phát âm, vì bạn cần phải nghe thật rõ cách họ nói thì mới có thể bắt chước đúng được.

    - Khi bạn học phát âm, yêu cầu bắt buộc là phải đọc thật to, làm như thế, não bạn sẽ dễ nhận biết âm hơn, ghi nhớ dài hạn hơn. Hãy tìm 1 nơi mà sự nói to đó không làm phiền đến người khác.

    5. Nếu em tự học phát âm, mỗi ngày em có thể làm gì?

    - Từ quan trọng nhất trong câu trên là “MỖI NGÀY”, nếu bạn chỉ cần làm đúng mỗi ngày, thì bạn đã nắm 80% thành công rồi. Và sau đây là một vài gợi ý để bạn có thể tham khảo:

    + Sáng: sau khi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, bạn hãy uống 1 cốc nước thật đầy ( chuẩn bị 1 ấm nước bên cạnh, vì học phát âm làm bạn khát nước do nói nhiều). Hãy học 1 âm, luyện đi luyện lại khoảng 50 lần, đọc các từ chứa âm đó ( mất khoảng 30 – 40 phút).

    + Cả ngày: cho tai nghe lên và nghe các từ đó bất cứ lúc nào có thể.

    + Tối: 20’ trước khi đi ngủ, tập đọc lại các từ đó, vì khi bạn chìm vào giấc ngủ, não bạn sẽ tiếp tục “học” thay bạn.
     
  5. chipaoe

    chipaoe Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/4/2008
    Bài viết:
    9,213
    Đã được thích:
    1,599
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Up topic cho cô giáo ná.Chị lại bầu roài.Đóng tiền học từ nghìn năm ở nhà cô giáo mà đi dc có 1 buổi.Cô giáo xem xét trường hợp hs cá biệt nài dc ko?
     
  6. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Cái này chị liên hệ trực tiếp với cô giáo qua sdt 0988 888 353 chị nhé ^^
     
  7. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Học nói như thế nào?
    Trước tiên, mình muốn chia sẻ với các bạn rằng, đến giờ chưa có một phương pháp nào được gọi là vạn năng để phù hợp với tất cả mọi người, giúp tất cả mọi người nói tốt tiếng Anh. Có nhiều người giỏi tiếng Anh, những người này đã không sử dụng các phương pháp y hệt nhau, thời gian cần thiết để họ đạt đến trình độ hiện tại cũng khác nhau. Nhưng điểm chung của những người này là gì?
    1. SỰ LẶP LẠI ĐỦ NHIỀU.
    Nếu bạn để ý, tất cả các phương pháp khác nhau, đều đang cố gắng để giúp cho người học lặp lại 1 cách hiệu quả nhất. Vậy lặp lại bao nhiêu lần là đủ?
    Điều đó còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan đến cơ chế ghi nhớ của não bộ:
    + Âm thanh
    + Hình ảnh
    + Mùi vị
    + Hình dáng
    + Cảm xúc
    Ví dụ, bạn có biết từ “guava” không? Để nhớ từ này, bạn đừng đọc: “guava quả ổi” nhiều lần, điều đó chỉ có hiệu quả khi bạn đọc như thế trên 100 lần ( mà thường thì đến lần thứ 5 là bạn bỏ cuộc rồi).
    Hãy mua 2kg ổi về, nhìn hình ảnh của guava và nói “guava”, bạn cắn 1 miếng để cảm nhận mùi thơm của nó, rồi nói: “this guava is delicious”. Rồi ngắm nhìn phần ruột của guava rồi nói: “this guava is nice”. Rồi bạn nghe tiếng “sựt sựt” khi bạn cắn guava và thấy thật thích thú: “this guava is interesting”.
    Khi bạn mới ăn, sẽ thấy guava rất ngon, và sau khi chén hết 2kg 1 lúc, thì cảm giác: “This guava is disgusting” sẽ làm bạn mãi mãi nhớ đến guava.
    Kết luận rút ra là:
    Bạn cần kết hợp càng nhiều giác quan trong khi học càng tốt:
    + Vẽ tranh về nội dung mình đang học, tranh càng nhiều màu sắc càng giúp bạn nhớ lâu.
    + Dùng body language để diễn ta điều mình đang nói, vì nó sẽ kích thích sự sáng tạo của não, đồng thời làm ta đỡ chán khi học.
    + Liên hệ những gì đang học với những tình huống chứa nhiều cảm xúc liên quan đến bản thân.
    + Độ ĐIÊN của bạn phải đạt đến mức cực đỉnh mới giúp bạn học hiệu quả trong thời gian ngắn. Nếu bạn chưa bị ai chửi: “mày bị dở hơi à?” àchứng tỏ bạn học chưa hết mình.
    2. Làm thế nào để mình lặp lại đủ nhiều chưa?
    - Sau khi đã tự tin là mình học đủ nhiều rồi, bạn hãy mở 1 bài hát “khó nghe” lên, vặn volum to lên, nếu bạn vẫn đọc được từ đầu đến cuối ngon lành, chứng tỏ bạn đã đạt yêu cầu.
    - Để cho mọi thứ ngấm vào máu, bạn cần tìm cách lặp lại ít nhất 100 lần những gì đã học.
    3. Thực hành những gì đã học:
    - Nếu không thực hành, bạn có học 2 năm, 10 năm cũng vô ích mà thôi.
    - Bạn có thể đến các English clubs để luyện nói ( hãy luôn hỏi các key mem để có thể đóng góp cho club, bằng cách đó việc học của bạn cũng hiệu quả hơn do bạn phải cố gắng nhiều hơn với trách nhiệm cao hơn).
    - Lên phố Tạ Hiện uống bia và trò chuyện với Tây.
    - Lên phố cổ xin việc bán thời gian, việc mà phải nói chuyện với Tây hàng ngày.
    - Tham gia các tổ chức phi chính phủ có sự tham gia làm việc của nhiều người nước khác
     
  8. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Các bạn chú ý lịch khai giảng lớp P57 là vào thứ 2, tức là sau trung thu nhé, ăn chơi không quên nhiệm vụ nhé ^^

    Lớp P57

    Giờ học: 20h00 - 21h30 Thứ 2, Thứ 5

    Khai giảng: Thứ 2 ngày 01/10/2012
     
  9. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Phương pháp học tiếng Anh - Lê Nguyệt - Phần hai
    Thứ ba - 25 Tháng 9 Viết bởi lenguyet

    Phần Hai: Học nói như thế nào?
    Trước tiên, mình muốn chia sẻ với các bạn rằng, đến giờ chưa có một phương pháp nào được gọi là vạn năng để phù hợp với tất cả mọi người, giúp tất cả mọi người nói tốt tiếng Anh. Có nhiều người giỏi tiếng Anh, những người này đã không sử dụng các phương pháp y hệt nhau, thời gian cần thiết để họ đạt đến trình độ hiện tại cũng khác nhau. Nhưng điểm chung của những người này là gì?
    1. SỰ LẶP LẠI ĐỦ NHIỀU.
    Nếu bạn để ý, tất cả các phương pháp khác nhau, đều đang cố gắng để giúp cho người học lặp lại 1 cách hiệu quả nhất. Vậy lặp lại bao nhiêu lần là đủ?
    Điều đó còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan đến cơ chế ghi nhớ của não bộ:
    + Âm thanh
    + Hình ảnh
    + Mùi vị
    + Hình dáng
    + Cảm xúc
    Ví dụ, bạn có biết từ “guava” không? Để nhớ từ này, bạn đừng đọc: “guava quả ổi” nhiều lần, điều đó chỉ có hiệu quả khi bạn đọc như thế trên 100 lần ( mà thường thì đến lần thứ 5 là bạn bỏ cuộc rồi).
    Hãy mua 2kg ổi về, nhìn hình ảnh của guava và nói “guava”, bạn cắn 1 miếng để cảm nhận mùi thơm của nó, rồi nói: “this guava is delicious”. Rồi ngắm nhìn phần ruột của guava rồi nói: “this guava is nice”. Rồi bạn nghe tiếng “sựt sựt” khi bạn cắn guava và thấy thật thích thú: “this guava is interesting”.
    Khi bạn mới ăn, sẽ thấy guava rất ngon, và sau khi chén hết 2kg 1 lúc, thì cảm giác: “This guava is disgusting” sẽ làm bạn mãi mãi nhớ đến guava.
    Kết luận rút ra là:
    Bạn cần kết hợp càng nhiều giác quan trong khi học càng tốt:
    + Vẽ tranh về nội dung mình đang học, tranh càng nhiều màu sắc càng giúp bạn nhớ lâu.
    + Dùng body language để diễn ta điều mình đang nói, vì nó sẽ kích thích sự sáng tạo của não, đồng thời làm ta đỡ chán khi học.
    + Liên hệ những gì đang học với những tình huống chứa nhiều cảm xúc liên quan đến bản thân.
    + Độ ĐIÊN của bạn phải đạt đến mức cực đỉnh mới giúp bạn học hiệu quả trong thời gian ngắn. Nếu bạn chưa bị ai chửi: “mày bị dở hơi à?” àchứng tỏ bạn học chưa hết mình.
    2. Làm thế nào để mình lặp lại đủ nhiều chưa?
    - Sau khi đã tự tin là mình học đủ nhiều rồi, bạn hãy mở 1 bài hát “khó nghe” lên, vặn volum to lên, nếu bạn vẫn đọc được từ đầu đến cuối ngon lành, chứng tỏ bạn đã đạt yêu cầu.
    - Để cho mọi thứ ngấm vào máu, bạn cần tìm cách lặp lại ít nhất 100 lần những gì đã học.
    3. Thực hành những gì đã học:
    - Nếu không thực hành, bạn có học 2 năm, 10 năm cũng vô ích mà thôi.
    - Bạn có thể đến các English clubs để luyện nói ( hãy luôn hỏi các key mem để có thể đóng góp cho club, bằng cách đó việc học của bạn cũng hiệu quả hơn do bạn phải cố gắng nhiều hơn với trách nhiệm cao hơn).
    - Lên phố Tạ Hiện uống bia và trò chuyện với Tây.
    - Lên phố cổ xin việc bán thời gian, việc mà phải nói chuyện với Tây hàng ngày.
    - Tham gia các tổ chức phi chính phủ có sự tham gia làm việc của nhiều người nước khác.

    4. Nền tảng của việc nói chính là “NGHE”
    a) Nghe cái gì?
    - TV
    - Films
    - Songs
    - Internet: youtube.com
    - Chỉ nghe những gì mình thích.
    - Hãy tìm những bản mà bạn có thể hiểu 70% ( phim hay bài hát, truyện dành cho trẻ em).
    - Tốc độ nói phải chậm ( nếu bạn mới học) – đó chính là lý do VOA được nhiều người ưa chuộng để học tiếng Anh ở level thấp.
    - Trong khi nghe cố gắng bắt chước bất cứ lúc nào có thể nhé. Hiện tại mình đang nghe các audio books bằng tiếng Anh của quyển Đắc Nhân Tâm, Quẳng Gánh Lo đi…và những quyển sách phát triển bản thân khác. Điều tuyệt vời chính là killing two birds with one stone: vừa học kiến thức giúp cho cuộc sống mình tốt hơn, cùng lúc đó học tiếng Anh.
    - Có thể nghe vào lúc nào? Câu trả lời: Anywhere, anytime!
    + Bàn học: ngồi vào bàn và nghe 1 bài hát tiếng Anh, rồi nghe những thứ khác bạn thích bằng tiếng Anh.
    + Đang đi xe: có rất nhiều người nước ngoài nghe các chương trình phát triển bản thân khi đang đi xe. Vài ý kiến nói rằng việc đó làm mình không để ý khi đi xe, riêng bản thân mình thấy đi xe đã trở thành phản xạ, nên không thấy ảnh hưởng gì, chỉ thấy tiết kiệm được rất nhiều thời gian khác.
    + Nội trợ: lúc bạn giặt đồ, rửa bát, lau nhà, nấu ăn, hoàn toàn có thể bật tiếng Anh lên để nghe.
    + Lúc chờ đợi: ngày nay chúng ta phải chờ lâu ơi là lâu ở: bến xe bus, bệnh viện, dán vé xe, nhà ga, chờ…bạn gái trang điểm. Những lúc này nếu không nghe tiếng Anh thì tâm trạng của chúng ta chỉ là sự khó chịu, bực mình.

    Tất cả những điều trên, cho đến giờ phút này vẫn chỉ là lý thuyết. Khi bạn nhìn thấy 1 người trúng sổ số 2 tỷ đồng, bạn thầm ước: “ giá mình được như anh ấy” nhưng bạn không bỏ tiền ra để mua sổ số hàng ngày, thì làm sao bạn trúng số được?
    Anh ấy trúng số không phải vì anh ấy mua vé số ngày hôm qua, mà cả vài năm qua, ngày nào anh ấy cũng mua 1 tấm vé số.
    Hoặc nếu bạn không chịu nhảy xuống nước, làm sao bạn có thể biết bơi???
    Điều quan trọng ở đây chính là: TA = TAKE ACTION.
     
  10. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    4. Học ở chỗ nào?

    - Bạn nên tìm những nơi yên tĩnh để học phát âm, vì bạn cần phải nghe thật rõ cách họ nói thì mới có thể bắt chước đúng được.

    - Khi bạn học phát âm, yêu cầu bắt buộc là phải đọc thật to, làm như thế, não bạn sẽ dễ nhận biết âm hơn, ghi nhớ dài hạn hơn. Hãy tìm 1 nơi mà sự nói to đó không làm phiền đến người khác.
     
  11. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Các bạn đã đăng ký nhớ rõ lịch khai giảng lớp P57 nhé :

    Giờ học: 20h00 - 21h30 Thứ 2, Thứ 5

    Khai giảng: Thứ 2 ngày 01/10/2012

    Vui chơi không quên nhiệm vụ ^^ !!!
     
  12. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Lịch Khai Giảng


    Lớp P58



    Giờ học: 18h00 - 19h30 Thứ 4, Thứ 6

    Khai giảng: Thứ 4 ngày 10/10/2012





    Lớp P59

    Giờ học: 18h00 - 19h30 Thứ 2, Thứ 5

    Khai giảng: Thứ 2 ngày 22/10/2012
     
  13. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Lớp P59

    Giờ học: 18h00 - 19h30 Thứ 2, Thứ 5

    Khai giảng: Thứ 2 ngày 22/10/2012





    Lớp P60

    Giờ học: 20h00 - 21h30 Thứ 4, Chủ Nhật

    Khai giảng: Thứ 4 ngày 31/10/2012





    *** Nội dung chính của khóa học:

    + Tập trung vào kĩ thuật phát âm, nối âm, ngữ điệu và cảm xúc khi nói tiếng Anh.

    + Chú trọng thực hành phát âm trong các tình huống giao tiếp thông thường.

    + Nâng cao kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm.

    + Thổi bùng ngọn lửa yêu tiếng Anh cho học viên.

    Đối tượng phù hợp với khoá P59, P60

    + Đã từng học tiếng Anh ở cấp 3, ĐH.

    + Chưa biết cách phát âm chuẩn.

    + Chưa biết cách nói có ngữ điệu và cảm xúc.

    + Có mục tiêu, mục đích rõ ràng, cụ thể khi đi học tiếng Anh.

    + Cam kết đầu tư ít nhất 2h/ ngày để luyện tập.

    + Cam kết kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

    + Sẵn sàng tham gia làm việc nhóm 1 cách hiệu quả.



    Đối tượng không phù hợp với lớp P59, P60

    + Đã phát âm chuẩn.

    + Đã nói lưu loát.

    + Chưa từng học tiếng Anh bao giờ.

    + Người hay nản chí.

    + Lười nhác – không hoàn thành các bài tập một cách nghiêm túc nhưng đòi hỏi kết quả cao ở cuối khoá.

    + Không sẵn sàng hợp tác với người khác.

    + Chỉ đi học cho vui, không có mục tiêu rõ ràng, cụ thể.



    Các bạn vui lòng gửi thông tin đăng ký đến số : 09. 88888. 353 theo mẫu sau:

    - Tên:
    - ĐT:
    - Email:
    - Trình độ tự đánh giá:
    - Lớp muốn tham gia:
    Thời lượng: 20 buổi.



    HỌC PHÍ:

    - Học phí cả khóa học : 3.000.000VND.

    - Miễn phí giáo trình + đĩa DVD
     
  14. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Đối tượng phù hợp với khoá P59, P60

    + Đã từng học tiếng Anh ở cấp 3, ĐH.

    + Chưa biết cách phát âm chuẩn.

    + Chưa biết cách nói có ngữ điệu và cảm xúc.

    + Có mục tiêu, mục đích rõ ràng, cụ thể khi đi học tiếng Anh.

    + Cam kết đầu tư ít nhất 2h/ ngày để luyện tập.

    + Cam kết kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

    + Sẵn sàng tham gia làm việc nhóm 1 cách hiệu quả.



    Đối tượng không phù hợp với lớp P59, P60

    + Đã phát âm chuẩn.

    + Đã nói lưu loát.

    + Chưa từng học tiếng Anh bao giờ.

    + Người hay nản chí.

    + Lười nhác – không hoàn thành các bài tập một cách nghiêm túc nhưng đòi hỏi kết quả cao ở cuối khoá.

    + Không sẵn sàng hợp tác với người khác.

    + Chỉ đi học cho vui, không có mục tiêu rõ ràng, cụ thể.

    P/S: Vì lớp P58 quá đông, nên số lượng đăng ký P59 là chưa nhiều. Và cũng do trong thời gian thi cử của nhiều trường nên các bạn không đăng ký học tiếng anh nhiều. Chính vì vậy, p59 là sự lựa chọn tốt cho bạn nào thích học lớp ít người nhé ^^
     
  15. chipaoe

    chipaoe Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/4/2008
    Bài viết:
    9,213
    Đã được thích:
    1,599
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Cảm ơn co giáo nhé .Em bé nhà cô giáo ntn rồi .Chắc là lớn lắm rồi đấy nhỉ ? Hi hi có gì mai chị alo cô giáo nhé
     
  16. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Nhiều người tự học tiếng Anh trên khắp thế giới đã khá quen thuộc với Mr Duncan - một giáo viên dạy tiếng Anh thú vị trên mạng chia sẻ video trực tuyến YouTube. Hãy dành một chút thời gian xem nhé, biết đâu lại giúp bạn có hứng thú học tiếng anh :x


    http://www.youtube.com/watch?v=_4dQUzjqnSw
     
  17. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
  18. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Cần học phát âm thế nào cho hiệu quả?

    + Mỗi khi học phát âm, bạn nên chuẩn bị 1 cái gương để so sánh khẩu hình của mình với khẩu hình của người hướng dẫn. Khi khẩu hình đúng, vị trí đặt lưỡi đúng, bạn sẽ dễ dàng tạo ra âm giống với cách người bản ngữ nói.

    + Sau khi luyện tập xong, bạn nên ghi âm lại cách phát âm của mình, rồi so sánh với bản gốc và luyện tiếp cho đến lúc thấy hài lòng hoàn toàn.

    + Nếu bạn theo học 1 lớp phát âm:

    Hãy hoàn thành mọi bài tập giáo viên yêu cầu 1 cách xuất sắc ( chứ đừng luyện chỉ biết rồi tuần sau lại quên mất).

    + Nếu bạn tự học phát âm:

    · Mỗi ngày học 1 âm cho thành thục ( lặp lại không dưới 50 lần).

    · Thứ 7 và CN không học âm mới, mà ôn lại toàn bộ các âm đã học trong tuần.

    · 3 ngày cuối tháng thì ôn lại những gì đã học trong tháng.

    Đó là những gì thầy Examiner ở ACET bảo với mình, nhưng mình nghĩ chỉ có …người máy mới làm được như thế này. Mình có cách khác hay hơn, đó là lên kế hoạch là mình phải dành ít nhất 5 ngày trong tháng để ôn tập lại những gì đã học, và hãy làm điều đó khi mình có “HỨNG THÚ”.
     
  19. lenguyet_85

    lenguyet_85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Nếu em tự học phát âm, mỗi ngày em có thể làm gì?

    - Từ quan trọng nhất trong câu trên là “MỖI NGÀY”, nếu bạn chỉ cần làm đúng mỗi ngày, thì bạn đã nắm 80% thành công rồi. Và sau đây là một vài gợi ý để bạn có thể tham khảo:

    + Sáng: sau khi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, bạn hãy uống 1 cốc nước thật đầy ( chuẩn bị 1 ấm nước bên cạnh, vì học phát âm làm bạn khát nước do nói nhiều). Hãy học 1 âm, luyện đi luyện lại khoảng 50 lần, đọc các từ chứa âm đó ( mất khoảng 30 – 40 phút).

    + Cả ngày: cho tai nghe lên và nghe các từ đó bất cứ lúc nào có thể.

    + Tối: 20’ trước khi đi ngủ, tập đọc lại các từ đó, vì khi bạn chìm vào giấc ngủ, não bạn sẽ tiếp tục “học” thay bạn.
     
  20. honey171

    honey171 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/3/2008
    Bài viết:
    2,635
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ trong 6 tháng!

    Đánh dấu để sắp xếp thời gian học lại :)
     

Chia sẻ trang này