Để có thể lập cho con một kế hoạch học tập hoàn chỉnh và phù hợp nhất thì điều trước tiên phụ huynh cần làm là trò chuyện cùng con, chia sẻ với con về môn học con yêu thích, thế mạnh của con là gì? Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên tham khảo ý kiến của thầy cô giáo để biết điểm mạnh, điểm yếu của con, để biết môn học con giỏi và môn học con chưa giỏi. Từ đó, cha mẹ sẽ giúp con xây dựng được kế hoạch học tập phù hợp cho cả năm học, để con đạt được mục tiêu của mình. Một lộ trình học tập bài bản sẽ giúp con đi đúng hướng. Việc lập kế hoạch, đặt mục tiêu có thể thực hiện theo mô hình SMART: Specific (Cụ thể) Manageable (Có thể đo lường được) Attainable (Có khả năng đạt được) Relevant (Phù hợp với bản thân) Time-sensitive (Phù hợp với thời gian cho phép) Ví dụ: Nếu hiện tại, con bạn đạt điểm khá môn Toán thì mục tiêu năm học mới sẽ là đạt điểm tốt môn Toán. Còn nếu con bị điểm kém với môn Khoa học, đòi hỏi bé phải đạt điểm tốt khi kết thúc năm học này có thể quá sức với bé. Thay vào đó, hãy chọn mục tiêu đạt điểm trung bình trở lên. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh, cập nhật danh sách mục tiêu một khi bé đạt được mức độ mong muốn.
Tập hợp cả nhà lại. Chọn một tờ giấy và một số bút đánh dấu. Bắt đầu cùng suy nghĩ để tìm kiếm các ý tưởng. Thảo luận những việc cả nhà muốn làm, những trải nghiệm muốn có và những thành tích mong muốn trong 12 tháng tới. Một khi đã xong phần lên ý tưởng, viết chúng ra giấy và dán ở vị trí ai cũng có thể thường xuyên nhìn thấy (tủ lạnh). Trong suốt một năm, các thành viên gia đình bạn sẽ có cơ hội để điền dấu “tick” vào những ô đã hoàn thành.