Bất cứ ông bố bà mẹ nào một khi đã quyết định cho con sử dụng các thiết bị công nghệ có kết nối Internet thì việc nguyên tắc đầu tiên là cha mẹ phải thường xuyên giám sát và kiểm tra chặt chẽ về các ứng dụng cũng như thời gian truy cập của trẻ. Nhưng, đâu phải ai cũng có thời gian để luôn kè kè bên cạnh mỗi khi bé sử dụng internet? Vậy nên, việc khuyên bảo, giáo dục con không nên truy cập vào những trang web xấu là điều vô cùng quan trọng. Sau đây là một số hướng dẫn mà gia sư tiếng anh muốn chia sẻ cho các bậc phụ huynh để trẻ có thể tiếp cận internet một cách an toàn nhất. Bố mẹ nên đặt máy tính cho trẻ sử dụng ở trong phòng khách, hoặc phòng chung. Tránh đưa máy vào phòng riêng của bé. Làm như thế bố mẹ vừa có thể để mắt tới nội dung truy cập của bé, lại vừa có thể chỉ dẫn cho bé mỗi khi bé cần. Xác định với bé trước thời gian bé được “online” mỗi ngày. Thời gian này tùy thuộc vào độ tuổi của bé cũng như việc sử dụng internet giúp bé tăng thếm kiến thức hay không. Bố mẹ cũng đừng quên chỉ rõ bé được sử dụng máy tính trong những giờ nào. Việc giao ước trước với bé không những đảm bảo bé không sa đà vào thế giới online mà còn tập cho bé tự sắp xếp thời gian biểu hang ngày. Chuyện trò với bé về việc thật nguy hiểm khi tiết lộ những thông tin cá nhân trên mạng. Nếu con bạn có trang cá nhân trên bất kỳ mạng xã hội nào, cảnh báo bé không nên đưa lên những chi tiết cá nhân như lớp, địa chỉ, số điện thoại nhà riêng. Khuyến khích bé đặt chế độ profile chỉ có thành viên mới truy cập được. Bố mẹ cũng nên khuyên trẻ sử dụng tên khác (tên online, nick name) thay vì sử dụng tên thật. Gợi chuyện để con mình có thể tự nhiên nói về những thông tin trên mạng mà bé xem, đồng thời cũng khéo léo xem thái độ của con mình như thế nào với những thông tin đó. Cảnh báo bé không được hồi âm cho bất cứ mail hay message nào mà không thông báo cho bố mẹ trước. Tình trạng sử dụng internet để hăm dọa người khác ngày càng phổ biến, vì thế bố, mẹ nên nắm được càng nhiều thông tin về việc sử dụng internet của con thì càng tốt. Không cho phép con mình được gửi ảnh bản thân cho người lạ. Giúp con hiểu rằng trong một môi trường “ảo”, người ta có thể không phải như những gì khai báo trên profile. Giảng giải cho con hiểu những tác hại khi tải các tệp tin từ internet. Tốt nhất bé chỉ được tải về các chương trình hay tệp tin khi được bố mẹ giám sát. Phụ huynh nên chắc chắn rằng máy tính của mình được bảo vệ bởi các chương trình diệt virus hoặc tường lửa. Có rất nhiều các phần mềm ngăn chặn và sang lọc như là Net Nanny, những chương trình này sẽ ngăn chặn truy cập tới các trang web mà phụ huynh cho là không phù hợp với bé. Phụ huynh cũng nên kiểm tra với nhà cung cấp mạng xem liệu họ có các lựa chọn “khóa trẻ em” để ngăn bé tải xuống những tệp tin với nội dung không phù hợp. Bookmark những trang mà bé yêu thích để bé có thể truy cập dễ dàng hơn. Gia sư tại nhà cho rằng điều này là vô cùng cần thiết bởi nó sẽ làm giảm thiểu nguy cơ trẻ truy cập nhầm trang web do bé gõ nhầm địa chỉ.Bố, mẹ nên dành thời gian hướng dẫn bé lướt web, cùng bé lướt web và cũng nên tự tìm hiểu về internet. Như vậy bố mẹ sẽ biết thêm được về những nguồn tài nguyên trên internet cũng như cách những người sử dụng khác kết nối với bé. Bố mẹ cũng nên để ý xem bé đã truy cập vào những trang nào bằng cách vào phần History của trình duyệt. Nếu được, khuyến khích trẻ sử dụng địa chỉ e-mail của bố, mẹ thay vì tự lập hòm mail riêng. Như thế bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được môi sự liên lạc của trẻ trong môi trường mạng. Trách nhiệm của phụ huynh là đảm bảo rằng con mình được thông tin đầy đủ về những “lợi và hại” khi sử dụng internet. Hãy giúp bé cảm thấy thoải mái và yên tâm vì bạn luôn sẵn sang tư vấn và giúp đỡ cho bé trong mọi trường hợp. Chính thái độ và sự quan tâm của bố mẹ mới là lớp bảo vệ vững chắc nhất cho bé trong cả môi trường “online” và “offline”. Gia sư hà nội
Ðề: Giúp Bé Dùng Internet An Toàn Gợi chuyện để con mình có thể tự nhiên nói về những thông tin trên mạng mà bé xem, đồng thời cũng khéo léo xem thái độ của con mình như thế nào với những thông tin đó. Cảnh báo bé không được hồi âm cho bất cứ mail hay message nào mà không thông báo cho bố mẹ trước. Tình trạng sử dụng internet để hăm dọa người khác ngày càng phổ biến, vì thế bố, mẹ nên nắm được càng nhiều thông tin về việc sử dụng internet của con thì càng tốt. ngoài ra nhờ chuyên gia chặn một số ip lạ ngoài danh sách cho bé xem
Ðề: Giúp Bé Dùng Internet An Toàn các phần mềm diệt virut bây giờ đều có chức năng kiểm soát đó các mẹ ạ. Nên dùng cái này
Ðề: Giúp Bé Dùng Internet An Toàn Theo tôi thì không cho trẻ dùng máy tính quá sớm rất hại cho mắt. Nhất là trẻ con thành thì tầm nhìn của chúng bị hạn chế bởi các tòa nhà, lại sử dụng internet nhiều hầu như đều bị cận. Nhìn có vẻ chi thức nhưng thụ chất chơi nhiều quá.
Ðề: Giúp Bé Dùng Internet An Toàn Trẻ con bây giờ dùng máy tính quá nhiều dẫn đến việc bị cận sớm. Thời đại công nghệ phát triển, làm sao cho trẻ tránh xa máy tính thật là đau đầu
Ðề: Giúp Bé Dùng Internet An Toàn Thật khó mà kiểm soát nội dung các trang web mà các bé truy cập, tuy nhiên bố mệnn tranh cho con tiếp xúc với máy tính sớm vì dễ bị cận thị, tuôiỉ này bé mải mê ngồi chưa có những điều chỉnh về tư thế ngồim khoảng cách với màn hình và thời gian nên dễ bị cận thị. Còn về thời đại công nghệ như bạn nói thì trước sau con cũng biết thôi, không cần thiết phải biết sớm
Ðề: Giúp Bé Dùng Internet An Toàn Báo chí khi có chuyện gì cũng nổ rõ to là thằng này nghiện game online mới đi cướp của giết ng để lấy tiền chơi Xấu hay tốt nó từ bản chất và bản lĩnh của con người rồi.Tác động bên ngoài chỉ là 1 phần nhỏ thôi.Ở bản thân mình hết
Ðề: Giúp Bé Dùng Internet An Toàn Theo mình nếu dùng internet an toàn thì phải thường xuyên bên con khi sử dụng! Độ tuổi sử dụng Internet mình nghĩ nên để khi con học lớp 6 thì hãy cho sử dụng. Đó là ý kiến cá nhân mình nhé.
Ðề: Giúp Bé Dùng Internet An Toàn Theo mình k nên cho bé làm quen với máy tính trước 8t.sau tuổi đó thì hãy giới hạn tg dùng máy với bé, và tuyệt đối k cài game trong máy cũng như ngắt kết nối mạng khi bé sử dụng