Các chuyên gia cho biết, năm đầu đời là thời gian để bé học tập mọi thứ. Nhưng không phải lúc nào bố mẹ cũng có thể nghĩ ra những phương pháp vui chơi mới để kích thích trí thông minh của trẻ. Trong bài này, Phillips Avent xin giới thiệu với các mẹ một số cách cực đơn giản để vừa giúp bé vui đùa vừa giúp bé thông minh nhé. ✴ KÍCH THÍCH THỊ GIÁC 1. GIAO TIẾP BẰNG MẮT: Tận dụng thời gian ngắn gủi khi bé mở mắt, mẹ hãy nhìn thẳng vào mắt bé. Mỗi lần bé nhìn chằm chằm vào mẹ là lúc bé đang nhận diện khuôn mặt và lưu vào trí nhớ. 2. THÈ LƯỠI: Nghiên cứu cho thấy, bé được 2 ngày tuổi có thể bắt chước cử động khuôn mặt. 3. NHÌN GƯƠNG: Hãy để bé nhìn mình ở trong gương. Ban đầu, bé có thể nghĩ rằng đó là một đứa trẻ khác nhưng hình bóng trong gương sẽ khiến bé rất thích thú. 4. TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT: Giữ 2 bức ảnh cách khuôn mặt bé khoảng 20-25 cm. Hãy lựa chọn 2 bức ảnh khá giống như nhưng chỉ khác một chi tiết nhỏ (một bức ảnh có cây, một bức không có cây) để giúp bé học cách nhận biết sự khác biệt. ✴ KÍCH THÍCH KHẢ NĂNG NÓI CHUYỆN 5. TRÒ CHUYỆN VỚI BÉ: Ban đầu, khi mẹ trò chuyện với bé mẹ chỉ nhận lại những cái nhìn trống rỗng nhưng chẳng bao lâu bé sẽ nắm bắt được nhịp điệu cuộc trò chuyện và phản ứng lại với mẹ. 6. HÁT MỘT BÀI HÁT HOẶC ĐỌC THƠ: Hãy cho bé tiếp xúc với nhiều giai điệu. Một số nghiên cứu cho thấy việc học nhịp điệu âm nhạc có liên kết với khả năng học toán. 7. CÙ CHÂN BÉ: Trong thực tế, khi bạn cù chân, bé sẽ cười. Cười là bước đầu tiên trong việc phát triển khả năng hài hước. 8. TẠO KHUÔN MẶT BUỒN CƯỜI: Mẹ có thể phồng 2 má và để bé chạm vào mũi, cho bé kéo tai... 9. TẠO TRÒ ĐÙA: Chỉ vào bức ảnh của bố và bảo bé gọi “mẹ” nhưng sau đó mẹ nói với bé rằng mẹ chỉ đùa và cười lớn để xây dựng khả năng hài hước của bé. 10. ĐỌC SÁCH: Đọc sách lặp đi lặp lại. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng các bé 8 tháng tuổi có thể học các nhận biết chuỗi các từ trong câu chuyên khi mẹ đọc từ 2 đến 3 lần. Điều này sẽ giúp các bé học ngôn ngữ tốt hơn. 11. ĐẾM MỌI THỨ: Mẹ tập thói quen đếm khi vui chơi cùng bé, chẳng bao lâu bé sẽ đếm đồ vật cùng mẹ. ✴ KÍCH THÍCH VẬN ĐỘNG 12. TRỞ THÀNH SÂN CHƠI CHO BÉ: Mẹ nằm xuống và để bé bò qua người mẹ. Trò chơi này sẽ thúc đẩy kỹ năng phối hợp và giải quyết vấn đề của bé. 13. VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI VẬT: Đặt đệm, gối hoặc đồ chơi trên sàn nhà. Sau đó mẹ dạy bé bò lên trên, bò xuống dưới hoặc bò xung quanh đồ chơi. 14. LẮC NGƯỜI: Dạy bé cách lắc người, xoay người giống vũ công ba lê. 15. CHƠI TRÒ NHẶT ĐỒ CHƠI: Để bé làm rơi đồ chơi sau đó mẹ nhặt vào rổ và sau đó thì đổi lại. ✴ KÍCH THÍCH KHẢ NĂNG KHÁM PHÁ VÀ NHẬN BIẾT 16. ĐI MUA SẮM: Cho bé đi siêu thị, bé sẽ tiếp xúc với nhiều yếu tố bên ngoài, kích thích trí nhớ của bé. 17. CHIA SẺ QUAN ĐIỂM: Cho bé đi dạo và kể cho bé nghe những gì mẹ thấy: cái cây, con chó... 18. CHO BÉ CẢM NHẬN CÁC CHẤT LIỆU KHÁC NHAU: Mẹ đưa bé cầm miếng bông, vải, len, mút...nhẹ nhàn chà lên chân, má bé và mô tả cảm nhận và sự khác biệt giữa các chất liệu. 19. TẠO ALBUM GIA ĐÌNH: Bố mẹ hãy tạo album gia đình họ hàng và chỉ cho bé thấy khuôn mặt người thân trong gia đình. Khi bà ngoại gọi đến, hãy cho bé nhìn thấy ảnh bà khi bé nghe điện thoại. Bố mẹ hãy kiên nhẫn vui chơi cùng bé. Bé có thể cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ và bé sẽ sớm có những phản ứng đáp lại. Sự yêu thương chính là phương pháp tốt nhất kích thích trí thông minh của trẻ. * Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ: parents.com
Hãy giữ cho trẻ gần gũi với bạn khi cho ăn và ôm ấp trẻ thường xuyên. Sau khi tắm, bạn nên hát cho trẻ nghe và nói mình đang xoa đến đâu. Bạn sẽ rất thích những giây phút như thế này bên con.