Giúp con biết cách phản ứng khi bị bạn bè bắt nạt Khi bắt đầu đi học là lúc con bạn có nguy cơ bị bạn bè bắt nạt.Hãy dạy bé cách tự bảo vệ mình 1. Lờ đi Những kẻ hay bắt nạt người khác sẽ càng thích thú nếu như “nạn nhân” phản ứng lại khi bị bắt nạt. Khóc lóc, bỏ bữa trưa hay những hành động tương tự sẽ chỉ càng khiến trẻ bị bắt nạt nhiều hơn. Bạn hãy dạy trẻ cách phản ứng tốt nhất khi bị bắt nạt là tỏ ra không quan tâm. Hành động này sẽ khiến những kẻ hay đi bắt nạt cảm thấy chán, không có gì làm cớ để trêu chọc tiếp. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chắc chắn rằng trẻ không bị tổn thương hay đau khổ do bạn bè bắt nạt. Bố mẹ, anh chị hãy chia sẻ với trẻ thường xuyên để trẻ cảm thấy được quan tâm, yêu thương và nói cho trẻ biết hành vi bắt nạt bạn bè là xấu, không có gì phải buồn vì điều đó. 2. Nói với thầy cô giáo hoặc bố mẹ khi bị bắt nạt Trẻ cần nói với bố mẹ hoặc thầy cô giáo khi mình bị bạn bè bắt nạt. Những hành động trêu chọc thông thường có thể giải quyết bằng cách dũng cảm bày tỏ thái độ không đồng tình, làm cho những kẻ bắt nạt cảm thấy xấu hổ. Trẻ có thể sử dụng những từ ngữ mạnh, thái độ cương quyết, rõ ràng để khiến những người bạn xấu kia phải dừng hành động bắt nạt lại. Nếu việc bắt nạt bạn đã trở nên nghiêm trọng hoặc kéo dài thì trẻ cần nói cho bố mẹ hoặc thầy cô giáo biết để có biện pháp xử lý. Bạn có thể nhận biết trẻ bị bắt nạt ở mức độ nghiêm trọng khi bị đánh, trở về nhà với những vết bầm tím, trầy xước trên người. 3. Kết bạn Thông thường, những trẻ nhút nhát và ít bạn bè sẽ dễ bị bắt nạt hơn. Nếu trẻ có nhiều bạn hoặc chơi với một nhóm bạn thân - những người luôn ở bên trẻ khi ở trường thì ít bị bắt nạt. Điều này giúp trẻ học cách mở rộng các mối quan hệ và tình bạn để giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập hàng ngày. 4. Dũng cảm Bạn có thể dạy trẻ về lòng dũng cảm qua những tình huống, trò chơi hàng ngày. Hãy thử chơi trò “Con sẽ làm gì nếu như…?”. Bạn hãy đưa ra nhiều tình huống khác nhau và để trẻ tự trả lời cho câu hỏi “Con sẽ làm gì?” nếu tình huống đó diễn ra trong đời sống thật. Qua đó, bạn có thể cho trẻ những lời khuyên nên làm gì khi bị bắt nạt. Trẻ học được rất nhiều từ bố mẹ mình một cách có ý thức và không có ý thức. Bạn hãy là ông bố, bà mẹ gương mẫu trước mặt trẻ và chính thái độ dũng cảm, kiên cường của bạn khi gặp khó khăn hay khi bị đe dọa sẽ dạy trẻ bài học về lòng dũng cảm.
e thấy con nên tự khẳng định bản thân, trở thành 1 người dc thầy yêu bạn mến, thì chả bao h bị bắt nạt
chính thái độ dũng cảm, kiên cường của bạn khi gặp khó khăn hay khi bị đe dọa sẽ dạy trẻ bài học về lòng dũng cảm. xa vời lắm, con mình cũng hay bị bắt nạt ở lớp.
ôi, mn nói cứ như thể các bạn ấy là người lớn, trẻ 2,3 tuổi thì bị các bắt nạt là bình thường chứ gì mà thầy yêu bạn mến. Quan trọng là giúp bé tự tin và biết bảo về mình chứ
à đấy là các bé lớn hơn. mình thấy bài viết cũng phù hợp cho các bé lớn, cấp 1,2 chứ 2,3 tuổi thì chỉ có mách cô, mách bố mẹ thôi chứ ngay cái cách đầu tiên là lờ đi cũng chưa ý thức đc! 2,3 tuổi thì cái việc bắt nạt nó cũng khác cấp 1,2, nó kiểu như trẻ con chành chọe chứ chưa ý thức dc để gọi là bắt nạt