Thói ghen tị là một trong những thể hiện tâm lý của trẻ và điều này hoàn toàn bình thường. Việc cần thiết là cha mẹ cần có thái độ và cách cư xử đúng đắn để giúp trẻ hạn chế và vượt qua tính xấu này. 1 Đừng so sánh con với người khác Nhiều phụ huynh thường so sánh những đứa con của mình với anh chị em hoặc bạn bè của bé bởi họ nghĩ điều này có thể tạo ra động lực để trẻ phấn đấu. Sự so sánh có thể làm cho trẻ cảm thấy căm ghét và muốn trả đũa anh chị em hoặc bạn bè của mình. Ngoài ra, sự so sánh ấy vô tình làm nảy sinh tính ghen tị và khiến đứa trẻ trở nên khó dạy bảo hơn. Vì vậy lời khuyên cho các bậc phụ huynh, hãy tránh đưa ra sự so sánh giữa các con của mình và đối xử với chúng một cách công bằng. 2 Chia sẻ, tìm hiểu nguyên nhân Hãy tìm hiểu nguyên nhân nào làm con tức giận thay vì đối xử một cách cứng rắn khiến trẻ tỏ ra ấm ức. Bạn nên giải thích cho trẻ biết đó là một cảm xúc hết sức bình thường và nó hoàn toàn có thể kiểm soát được. Nên an ủi nhưng không nên quá nuông chiều trẻ. Thông qua việc chuyện trò, bạn có thể truyền tải thông điệp mà mình muốn nói với con. Điều đó cũng có tác dụng giúp trẻ xóa bỏ thói ghen tị. 3 Cho bé thấy mình là người may mắn Bằng các phương tiện truyền thông như tivi, báo đài hay các tấm gương cụ thể xung quanh, bạn có thể chỉ cho trẻ thấy cuộc sống còn có những người bạn tuy cũng bằng tuổi của trẻ nhưng không có điều kiện như hiện tại mà trẻ đang có. Với những trường hợp trực quan như vậy trẻ sẽ hiểu mình vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn khác và sẽ hạn chế so sánh, ghen tị với bạn bè hơn. 4 Đọc cho con nghe những tác hại của ghen tị Sự ghen tị có thể gây ra oán giận và phá vỡ tình bạn. Chính vì thế, hãy giúp trẻ có một quan điểm khác về vấn đề này bằng cách đọc hoặc kể những câu chuyện liên quan đến thói ghen tị và tác hại của chúng. 5 Giúp bé nhận ra những giá trị tốt đẹp Trường hợp trẻ ganh tỵ với bạn chung lớp vì bạn đó được điểm cao, khi đó cha mẹ nên động viên và hướng dẫn, giải thích lý do tại sao bạn lại có kết quả tốt hơn con, từ đó định hướng giúp trẻ cố gắng phấn đấu hơn. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà phụ huynh có thể tìm ra một phương thức đúng đắn để định hướng giúp trẻ hiểu được các giá trị khác nhau của cuộc sống. Nguồn: lamsao
Ðề: Giúp con bỏ tính ghen tị mính sinh dày nên ko tránh khỏi được chuyện chị e ganh tỵ với nhau. khi mình đang có bầu bé thứ 2 thì mình hay nói chuyện về e bé cho bé lớn nghe. Sau khi sinh bé ra thì mình tranh thủ lúc nào e ngủ thì chơi hoặc bế chị, ôm chị, thơm chị 1 tý.....Nói chung vẫn phải thể hiện tình cảm với bé lớn , ko thể cho chị có cảm nhận mình bị ra rìa, luôn nói bố mẹ yêu 2 c, e như nhau. mua quần áo cũng nên mua cho cả 2..
Ðề: Giúp con bỏ tính ghen tị Đúng mn ạ, nhà có hai bé thì phải luôn công bằng đừng để bé nào có cảm giác k đc mẹ yêu.
Ðề: Giúp con bỏ tính ghen tị mình thấy cha mẹ còn phải đối xử công bằng giữa những đứa con với nhau, vì nhiều khi trẻ ganh với chị em trong gia đình nữa đấy.
Ðề: Giúp con bỏ tính ghen tị Cái này khó ghê ý! Lắm lúc người lớn chẳng biết trả lời thế nào với những câu hỏi đó "tại sao con ít quà hơn" của trẻ con. Mỗi đứa 1 quả bóng bay mà khác màu nhau thôi cũng ghen tị. Tính ghen tị là bản chất của con người rồi ý. Nên phải rèn giũa lắm lắm mới hết đi được
Ðề: Giúp con bỏ tính ghen tị Thói ghen tị không chỉ có ở trẻ mà cả người lớn ai cũng có không ít thì nhiều. Vấn đề là biến sự ghen tị thành động lực phấn đấu. Biến sự tiêu cực thành tích cực. Như vậy xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Ðề: Giúp con bỏ tính ghen tị Nói thì dễ nhưng trong cuộc thì mới thấy khó . Nhà mình có 2 nhóc sinh cách nhau 8 năm , bé thứ 2 mới sinh đc 14 ngày đã nằm viện nửa tháng lên mình hay phải quan tâm bé nhiều hơn . Dù đã cố gắng & rất quan tâm đến bé lớn , mà nhiều khi thấy bé nói mẹ yêu em nhiều hơn con mà mình thấy rất đau lòng.
Ðề: Giúp con bỏ tính ghen tị đúng là chia sẻ tình cảm cho em làm cho nhiều bé sẽ tưởng mẹ yêu em hơn mình.
Ðề: Giúp con bỏ tính ghen tị Cảm ơn bài chia sẻ của bản. Từ nay sẽ để ý đến 2 nhóc nhà mình nhiều hơn
Ðề: Giúp con bỏ tính ghen tị các mẹ để ý nhé. việc so sánh con mình với những đứa trẻ khác làm cho trẻ tự ti và càng tăng tính ganh tị đấy ah . Chúc các mẹ luôn là ngừoi mẹ tốt
Ðề: Giúp con bỏ tính ghen tị biết là so sánh ko tốt nhưng mà lắm lúc điên điên lên là lại buột miệng ấy các mẹ ạ a