Giúp Con Hình Thành Thói Quen Suy Nghĩ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mạnh Kiên, 1/12/2016.

  1. Mạnh Kiên

    Mạnh Kiên Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Bồi dưỡng thói quen tốt, giỏi suy nghĩ của trẻ thì môi trường trong gia đình là một trong những điều kiện không thể thiếu được. Hãy là “Giáo viên đầu tiên của trẻ”, chỉ có dưới sự hướng dẫn có mục đích, có tính tập trung của cha mẹ thì thói quen chăm chỉ suy nghĩ của trẻ mới có thể được hình thành. Như vậy, rất nhiều phụ huynh đều hỏi, nên làm thế nào để tạo ra môi trường suy nghĩ trong gia đình thích hợp với trẻ.

    Trung tâm Toán - Học Tốt xin được chia sẻ với các mẹ những nội dung sau:

    Đầu tiên, khi gặp phải vấn đề, cha mẹ nên dẫn dắt trẻ lựa chọn thái độ nghiêm túc với suy nghĩ. Những tình huống thông thường, những đứa trẻ thông minh có thể lười suy nghĩ với bất cứ thứ gì đều không nghĩ ngợi mà phát biểu cách nhìn nhận, còn những đứa trẻ có phản ứng chậm chạp lại có thể lo lắng vì nói sai hoặc tính dựa dẫm tương đối cao nên không chịu suy nghĩ.

    => Điều này cần phải bỏ ra nhiều công sức hơn trong việc dẫn dắt trẻ.

    Ví dụ: Đi bộ trên vỉa hè nhìn thấy chữ mà trẻ biết thì có thể cho trẻ động não suy nghĩ xem đó là gì, đối với những trẻ có phản ứng nhanh còn có thể đặt ra những câu hoặc chữ có liên quan, với trẻ phản ứng chậm chạp thì câng cha mẹ cho một thời gian suy nghĩ nhất định và ủng hộ, khích lệ chúng.

    [​IMG]

    Tiếp đến, bất cứ lúc nào cũng phải đặt ra cho trẻ một số vấn đề suy nghĩ, cho dù là đưa trẻ tới viện bảo tàng hay là cùng xem sách, xem phim, thậm trí khi đi chơi vườn thực vật, sở thú, có thể đặt ra một số câu hỏi để khích lệ óc tưởng tượng và khả năng xem xét sự vật đó từ các góc độ khác nhau, thúc đẩy trẻ không ngừng suy nghĩ, từ đó hình thành thói quen chăm chỉ suy nghĩ.

    Cuối cùng, cả nhà đều tham gia, khi các phụ huynh đàm luận vấn đề thì để trẻ nói ra cách nhìn nhận của mình. Ví dụ như trong gia đình cần mua thêm một số đồ, có thể để trẻ nói ra những đồ mà chúng hi vọng có được, đồng thời khích lệ trẻ nói ra nguyên nhân, để trẻ cảm nhận được bản thân là một thành viên trong gia đình, có trách nhiệm và nghĩa vụ đề ra kết luận sau khi suy nghĩ của mình đối với các việc trong gia đình.

    Một khi đã làm được những điều trên thì môi trường suy nghĩ tốt trong gia đình sẽ được hình thành, không gian suy nghĩ của trẻ sẽ được phát triển, thói quen chăm chỉ suy nghĩ cũng ngầm được hình thành đồng thời cũng có ảnh hưởng sâu xa tới học tập và công việc trong tương lai.

    Chúc các bậc phụ huynh thành công trong việc giáo dục con cái!
    Nguồn: http://dayhoctot.edu.vn/tao-dung-moi-truong-suy-nghi-tot-trong-gia-dinh/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mạnh Kiên
    Đang tải...


  2. hoahuongduong6666

    hoahuongduong6666 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn bạn, bài viết hữu ích quá
     
  3. hang92

    hang92 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2016
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    kinh nghiệm hay
     
  4. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    kinh nghiem hay de giao duc tre
     
  5. thaovy1

    thaovy1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    mình thấy bài chia sẻ hay và hữu ích để giúp các bậc cha mẹ có thể giáo dục con mình tốt hơn
     

Chia sẻ trang này