Giúp con bơi an toàn trong mùa hè Mùa hè đã đến rồi. Đi bơi trở thành lựa chọn tối ưu trong kế hoạch tránh nóng của gia đình bạn. Nhưng làm sao để có thể giúp con trẻ bơi an toàn. Hãy cùng FasTracKids-BéThôngMinh tham khảo một số ý kiến sau đây để giúp con bạn có một buổi đi bơi thú vị nhé. Dạy bơi cho trẻ Trẻ con vốn hiếu động và đôi khi thật khó để bao quát con trẻ tại bể bơi công cộng. Chưa kể, không phải hầu hết đứa trẻ nào cũng dạn nước và sẵn sàng học bơi. Độ tuổi và khả năng thể chất của trẻ cũng ảnh hưởng đến việc học bơi của con trẻ. Theo ý kiến chung của các bác sĩ nhi khoa, bạn không nên cho con dưới 1 tuổi học bơi vì khi này bé chưa đủ cứng cáp để làm chủ được các vận động của cơ thể, chưa kiểm soát được thân nhiệt, hệ miễn dịch của bé cũng chưa đủ khỏe. Sau 1 tuổi, bé được học bơi đàng hoàng sẽ giảm nguy cơ bị chết đuối một cách đáng kể. Bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xem đây có phải là hoạt động phù hợp với điều kiện sức khỏe của con hay không. Bé bị các bệnh về da hoặc bệnh lây nhiễm không nên đi bơi để tránh ảnh hưởng đến người khác đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh của mình. Hãy chuẩn bị cho con: quần áo bơi vừa vặn, mũ, kính, nút bịt lỗ tai, kem chống nắng (do da trẻ con nhạy cảm nên bạn cần lưu ý chọn mua đúng loại kem dành cho trẻ nhỏ, với các thành phần tự nhiên)… Hạn chế để con đi bơi trong khoảng thời gian nắng gắt. Những bước chuẩn bị cho một buổi đi bơi an toàn Trước khi bơi: Bạn nên tham khảo trước điều kiện cơ sở vật chất, quan sát thái độ của huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ tại bể bơi, của các bé cùng học bơi trước khi đăng ký lớp cho con trẻ. Xem xét sĩ số học sinh trong lớp học, tránh tình trạng sĩ số lớn, chất lượng sẽ giảm. Đối với lớp dạy bơi dành cho các bé nhỏ, một huấn luyện viên chỉ nên dạy cho khoảng bốn bé; với lớp dành cho các bé lớn hơn cũng không nên quá sáu bé một lớp. Nên nhắc nhở và dạy con trẻ những nguyên tắc an toàn cơ bản như không được chạy nhảy ở gần hồ bơi, không xuống nước hoặc lại gần hồ bơi khi không có người lớn đi kèm…; bố mẹ cũng nên học các biện pháp sơ cấp cứu cơ bản. Trong khi bơi: Dù cho có huấn luyện viên và nhân viên cứu hộ ở bể bơi, bạn vẫn phải luôn để mắt trông chừng con. Nếu con bạn chưa sẵn sàng, đừng cưỡng ép đem con xuống nước. Điều này có thể gây cho trẻ những ấn tượng không tốt và càng khiến trẻ sợ nước, sợ bơi. Theo lời khuyên của AAP và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), các bậc phụ huynh nên cẩn trọng khi cho con dùng phao; vì khi cho con dùng phao, cả các bậc phụ huynh lẫn trẻ nhỏ đều có một cảm giác an toàn giả tạo và rất dễ trở nên lơ đãng, bất cẩn. Sau khi bơi Sau khi bơi, bố mẹ cần cho bé tắm gội lại sạch sẽ, vệ sinh và nhỏ thuốc mắt, mũi, tai. Trong trường hợp có bất cứ điều gì bất thường như viêm tai, đau mắt… bạn hãy tạm ngưng cho bé đến hồ bơi, thay vào đó là đến khám bác sĩ để điều trị khỏi mới được đi bơi tiếp.
Lợi ích khi bơi đối với trẻ em Lợi ích khi bơi đối với trẻ em Học viện Nhi khoa Hoa Kì (AAP) cho rằng, trẻ em không nên học bơi trước 4 tuổi vì không đủ các kĩ năng cần thiết. Thêm vào đó, các bậc cha mẹ đăng kí cho con học bơi thường không để ý con mình khi chúng ở dưới nước. Tuy nhiên, dạy trẻ học bơi sớm có rất nhiều ích lợi. Lợi ích quan trọng nhất khi trẻ biết bơi đó là không chết đuối khi nhỡ may rơi xuống nước. Các nghiên cứu cho thấy, những bài học bơi lội sẽ phát triển hệ thần kinh trung ương của trẻ ở lứa tuổi từ 6 tháng đến 2 tuổi. Dạy trẻ học bơi Sự vận động trong quá trình bơi rất tốt cho sức khỏe. Cơ thể trẻ sẽ trở nên dẻo dai, phổi và tim khỏe mạnh, máu trong cơ thể cũng được lưu thông tốt khi trẻ bơi thường xuyên. Một lợi ích nữa của việc cho trẻ học bơi, đó là giúp trẻ phát triển được chiều cao một cách tốt nhất. Thêm vào đó, trẻ thích bơi lội sẽ có hệ thống miễn dịch tốt hơn trẻ không biết bơi hoặc không bơi thường xuyên, do những trẻ biết bơi thường có một tâm lý tự tin, tâm trạng vui vẻ, độc lập và dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh. Sự vận động dưới nước của trẻ cũng sẽ kích thích các dây thần kinh trong não phát triển. Chính vì thế, trẻ em sẽ trở nên thông minh và linh hoạt hơn nhờ việc học bơi. Các nhà nghiên cứu còn cho biết, bơi lội giúp ích rất nhiều trong việc chữa bệnh cho trẻ tự kỉ. Bơi lội giúp trẻ có những phản ứng tích cực khi tiếp xúc với môi trường. Sự kết hợp giữa bơi lội với đồ chơi, âm nhạc và các trò chơi sẽ giúp trẻ tự kỉ có phản ứng tương tác với những người xung quanh. Đừng quên đi cùng con khi các bé đi bơi. Hãy luôn để mắt đến bé, ngay cả khi bé biết bơi thành thạo, vì những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đi bơi cùng bé cũng giúp bạn và bé trở nên thân mật và gần gũi hơn.
Ðề: Lợi ích khi bơi đối với trẻ em Dạ vâng ak. Học bơi rất tốt cho trẻ em, giúp bé hiếu động hơn và khỏe mạnh hơn bạn ak
Ðề: Giúp con hoc bơi an toàn trong mùa hè mình cũng muốn con sau này sẽ học bơi. đây là môn thể thao rất tốt.
Ðề: Giúp con hoc bơi an toàn trong mùa hè Đúng rồi mẹ nó ak. Bơi rất tốt cho con vừa nâng cao sức khỏe vừa giúp phòng tránh các vấn đề đuối nước ak