Giúp con không ói, không chán ăn

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi huonggiang0711, 5/1/2014.

  1. huonggiang0711

    huonggiang0711 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Dear các mẹ
    Chắc mẹ nào cũng giống như mình thôi, khi mà đã cố gắng cho con ăn hết một bát cháo, con ho một cái, hoặc ghê cổ một tí là ca la phun ra ngay. Lúc đó thật là stress, vì mẹ nào mà chẳng muốn con mình ăn no ngủ kỹ nhỉ.
    1. Giúp con không bị nôn ói
    Một lần mình đi Nha Trang chơi, thấy một bác đang cho em bé ăn, em bé có biểu hiện muốn ói, thấy bác kéo tai em bé ra. Mình phát hoảng, tại sao lại quá đáng thế. Đến khi mình hỏi ra hóa ra đó là mẹo để giúp bé không bị ói. Mình đã về thực hành với putin nhà mình, và quả thật rất hiệu quá nhé, đặc biệt những lúc bé bị viêm mũi họng, trong cổ có đờm và dễ bị nôn. Mỗi lần thấy biểu hiện con muốn ói, mình cầm vành tai phía trên, kéo nhẹ lên trên, thế là bé không phun ra nhé. Các mẹ thứ làm xem, vì khi bé phun ra có thể qua đường miệng, cũng có thể lên mũi và dễ bị viêm mũi, viêm mũi nặng sẽ dễ viêm họng, viêm họng thì dễ bị sốt.....cứ như vậy bé phải sử dụng thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh......mà nguyên nhân cũng chỉ vì bị nôn ói.

    2. Giúp con không chán ăn
    Nhìn bát cháo hỗ tạp của con, nào là rau,nào là thịt, nào là cháo. Tất cả cho vào một bát, thật sự người lớn ăn còn chẳng nuốt được nữa là bọn trẻ con.
    Mình nuôi bé thứ nhất cho ăn như thế, nhưng trộm vía bé cũng là bé dễ tính, nên ăn tuốt, trừ những ngày ốm đau, mệt mỏi, thỉnh thoảng thì cũng chán, nhưng ngừng 1 hôm thì hôm sau lại ăn như thường.
    Đến bé thứ 2, thì có vẻ khó tính hơn một chút và mình đã nghĩ đến việc cho con ăn như người lớn, tức là canh rau để riêng, trừ thịt, tôm, cua thì cho vào chao.
    - Thức ăn bao giờ mình cũng cho dầu ăn vào xào qua ( ít dầu ăn thôi) cho săn lại ( vì nếu các bạn cứ để thị nguyên say thì mùi vị khác hẳn- nó nhạt nhẽo - không ngon) và mình không cho bột canh hoặc muối. Có thực phẩm thì mình dùng 1 nhánh hành khô, có thực phẩm mình dùng 1 nhánh tỏi....Nói tóm lại, người lớn xào nấu thế nào thì mình làm y chang như thế, chỉ tội sau đó phải say nhuyễn ra và trộn với cháo ( đã được say dập - cho bé 9 tháng tuổi- bé nhỏ hơn thì các bạn phải say nhuyễn cháo)
    - Rau mình luộc lên ( nếu rau nào cần xào thì mình cũng xào lên ví dụ: Xu hào xào với cà chua, ....rùi cho tị nước vào). Mình đem ra xay và đổ vào bát riêng.
    Đến khi măm trên mâm sẽ là bát nước rau, bát rau xay, bát cháo lẫn thức ăn, 1 cốc nước ấm.
    Trước khi cho ăn, mình thường cho bé uống vài thìa nước ấm, uống chút nước canh, ăn 1 thìa rau rùi mới băt đầu cho ăn cháo. Có 3 cách ăn ở 3 vị khác nhau
    - Múc 1-2 thìa cháo ra bát con trộn rau vào- rùi măm
    - Cho bé măm cháo không
    - Cho bé măm rau không
    Cứ như vậy trong bữa ăn mình thay đổi 3 kiểu này, bé đang chán ăn cháo, cho 1 thìa rau vào lại thun thút, đang chán ăn cháo với rau cho một thìa nước canh vào lại mở miệng ăn tiếp.( cách ăn như vậy không quá cầu kỳ, nhưng đảm bảo con cũng thấy dễ chịu khi có vị khác hơn là cả bữa phải ăn cháo, thức ăn, rau trộn với nhau)

    Ah, thi thoảng mình lại chỉ cho bé ăn cháo trắng không, cái vị man mát, ngậy ngậy của cháo trắng cũng giúp bé cảm thấy dễ chịu lắm.

    Một số thức ăn các mẹ cho 1 thìa mắm vào, sẽ làm tăng độ thơm và ngọt của bát cháo, nhưng đừng cho nhiều. Bé lớn mình cho ăn mặn sớm quá nên có vẻ thận không tốt, bé này 9 tháng rùi mình chưa cho ăn mặn, mà thi thoảng cho 1 giọt mắm, nên có vẻ ổn hơn.

    Các mẹ thử áp dụng xem nhé. Bé nhà mình 9 tháng rùi mà phong độ ăn đều đều. Giờ được hơn 11kg, đi ị rất đều và tốt vì cho ăn nhiều rau xanh.
    Chúc các con
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huonggiang0711
    Đang tải...


Chia sẻ trang này