1- Đánh thức các cơ quan cảm giác của bé Sự sáng tạo được nuôi dưỡng và phát triển dựa trên 5 giác quan của trẻ. Vì vậy, bạn hãy thử cùng bé bắt đầu bằng việc thổi hơi nhè nhẹ lên làn da của bé, rủ bé ngắm nhìn lá mùa thu, ngửi một chiếc lá thơm được vò nát bằng các ngón tay hay thậm chí là nếm các loại rau quả, thức ăn, những mùi vị mà bé chưa biết đến bao giờ. 2- Quan sát những điều đơn giản trong cuộc sống hàng ngày Hãy chỉ bé cách quan sát tỉ mỉ từng sự vật, sự việc đơn giản xung quanh. Cho bé xem những bông hoa đầy sắc màu trong khu vườn nhỏ, hay sự phản chiếu của một đồ vật dưới ánh sáng mặt trời... Khi phải chờ đợi lâu ở đâu đó, bạn hãy đưa cho bé một quyển sổ nhỏ và ít bút chì màu để bé có thể vẽ những gì bé thấy xung quanh. Thế là thay vì phải buồn chán trong chờ đợi, bé đã có thể vẽ được một bức tranh. 3 - Khuyến khích mô tả những cảm xúc bằng lời Trẻ em dễ dàng thay đổi cảm xúc, từ cười nói sang cáu giận. Tuy nhiên, bé có thể phát huy thêm tính sang tạo bằng cách thể hiện các cảm xúc đó bằng lời. Hãy khuyến khích bé nói ra những thứ bé đang cảm nhận. Mọi nỗ lực thể hiện cảm xúc bằng từ ngữ đều giúp bé có khả băng diễn đạt một cách sáng tạo và thể hiện bản thân tốt hơn. 4- Vun trồng những năng khiếu tự nhiên Để phát triển lòng tự tin của trẻ, bạn hãy quan sát kỹ lưỡng những đặc tính nổi bật ở bé và khuyến khích bé tham gia vào các hoạt động thích hợp với năng khiếu của bản thân. Nếu con bạn thuộc về những đứa trẻ thích các vận động, bạn hãy gợi ý cho bé được múa, học kịch câm, nhào lộn... Hay màu sắc là thứ có bé tỏ ra hứng thú nhất, hãy cho bé được làm quen với màu nước, màu sáp, phấn màu, bột nặn, hoặc một cái máy ảnh...Con bạn có phản ứng đặc biệt đối với các loại âm thanh khác nhau, hãy cho bé nghe những bài hát với nhiều tiết tấu, cùng bé phụ họa bằng cách gõ vào một cái nồi, một cái cốc hoặc đơn giản chỉ là những điệu vỗ tay... Và biết đâu con bạn sẽ là một Da Vinci thứ hai khi bé thích cầm bút và sử dụng bút một cách khéo léo. Hãy cho bé tập vẽ, bạn nhé. 5 - Phát triển trí tưởng tượng của trẻ Hãy giúp con bạn phát triển trí tưởng tượng ngay từ nhỏ bằng những gì than thuộc với bé như bạn bè, trường học, các nhân vật trong phim hoạt hình mà bé thích,…Thay vì bảo: “Hãy con kể cho cả nhà nghe một câu chuyện tuyệt vời vào nhé”, bạn hãy nói là “ Nếu con gấu bông này của con mà biêt nói thì nó sẽ muốn nói gì nhỉ ? » Hoặc « nếu con mèo của bác hàng xóm nhà mình mà biết nói thì nó sẽ nói gì nhỉ ? ». Khi trẻ bắt đầu sáng tác ra một câu chuyện sang tạo đến không ngờ đấy bạn ạ. 6- Hãy cho trẻ những ví dụ Một đứa trẻ bé không mang sẵn trong mình « bản chất sáng tạo », sự sáng tạo của trẻ được hình thành qua sự bắt chước, và bố mẹ thường là những người được trẻ bắt chước đầu tiên. Để kích thích sự sáng tạo của con bạn, hay khuyến khích bé đóng vai một nhân vật nào đó trong câu chuyện, sau đó lại đến lượt bạn đóng lại để cho bé xem để bé học dần cách thể hiện... 7- Biến tấu các câu chuyện quen thuộc Bạn có thể cùng con biến tấu những câu chuyện cổ tích quen thuộc của bé bằng cách cùng bé thay đổi các nhân vật, các địa điểm của câu chuyện. Ví dụ như con gấu trong chuyện sẽ được thay bằng con gấu bông của bé, khu rừng trong chuyện sẽ được thay bằng công viên...Cùng lúc có thể thay đổi một số chỗ trong nội dung câu chuyện. Bạn cũng có thể kể cho bé nghe đoạn đầu của một câu chuyện mà bé đã biết, sau đó đề nghị bé kể nốt phần còn lại... 8- Trò chơi hóa trang Quần áo cũ, mũ, khăn, đồ trang sức đã lỗi mốt của bạn có thể trở thành những đồ hóa trang tuyệt vời cho trẻ trong những dịp này dịp khác, hoặc trong khi diễn lại các câu chuyện kể thường ngày. Để kích thích sự thi vị trong các trò sáng tạo của trẻ, bạn có thể đặt các câu hỏi: « Mặc váy xong rồi thì bà hoàng hậu đi thế nào con nhỉ ? Bà ấy quay người thế nào hả con? Giọng nói của bà ấy thế nào nhỉ ?”...Dần dần, bạn sẽ hướng trẻ vào việc nhập vai, thoát ra khỏi con người quen thuộc của trẻ và sống trong thế giới tưởng tượng. 9- Chia sẻ cảm xúc của bạn với con Hay bắt đầu bằng việc cho bé cùng nghe những bài hát, những bản nhạc yêu thích của bạn. Bạn có thể chọn một vài bài đơn giản phù hợp với lứa tuổi để dạy cho trẻ một cách nhẹ nhàng. Bạn hãy trò chuyện với trẻ về những bài hát và những bài thơ mà bạn yêu, những bức tranh khiến bạn xúc động, hay cho trẻ cùng ngửi mùi thơm của một loài hoa mà bạn yêu thích. Thậm chí, những lúc dẫn bé đi trên đường, bạn có thể chỉ cho bé: “Con có thấy bầu trời hôm nay rất xanh không?”, “Con có nhìn thấy những chiếc lá xanh mướt óng ả dưới ánh mặt trời không?”. Cứ như vậy, sự sáng tạo và tình yêu đối với những điều đơn giản trong cuộc sống nơi bé sẽ dần được hình thành và phát triển. 10 - Hãy cho trẻ thực hành một họat động nghệ thuật nào đó Nghệ thuật là một cách thể hiện bản thân và những gì ẩn chứa trong mình. Ví dụ bức tranh bé vẽ có thể diên đạt chính xác tình cảm, cũng như cách nhìn nhận của bé về một sự vật, sực việc xung quanh. Tuy nhiên, để tìm được đúng họat động làm trẻ thích thú, trước khi đăng ký cho trẻ vào một họat động nghệ thuật nào thì cũng nên cho trẻ thử trước một vài buổi. Vẽ, nặn tượng, múa, đàn , kịch...từ sớm sẽ mang lại cho trẻ sự thoải mái và đồng thời giúp trí tuệ phát triển. 11- Tạo sự thoải mái trong các họat động Điều quan trọng đối với các hoạt động của bé chính là sự trải nghiệm, tìm tòi, sự thích thú, thể hiện những gì diễn ra trong nội tâm của trẻ.Để tránh sự nhàm chán và gò ép, bạn hãy cố gắng sử dụng nhiều hình thức khác nhau cho cùng một hoạt động. Thay vì bắt trẻ phải học ký xướng âm theo kiểu cổ điển, bạn có thể cùng « chơi nhạc » với con bằng những đồ vật trong nhà rồi cùng con tìm ra các nốt nhạc cao thấp ... Đọc thơ theo nhịp, hoặc cùng sáng tác một bài hát liên khúc để học từ... Họăc thay vì vẽ bằng bút lông, thỉnh thoảng trẻ có thể được vẽ bằng các ngón tay, bằng một miếng giẻ, bằng một củ khoai cắt đôi, bằng in hình lá.... Hay nhớ rằng mọi sự gò bó đều có thể giết chết tính sang tạo và đam mê của bé. 12 - Tự tin vào sự sáng tạo của chính bản thân bạn Xin hãy nhứ rằng tất cả mọi người đều có khiếu về một lĩnh vực nào đó. Bạn có thể có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Có thể bạn là người làm bếp giỏi. Có thể bạn biết trồng cây. Có thể bạn sẽ biết cùng con xây những cái lâu đài bằng cát. Bạn có thể đọc thơ... Nói một cách ngắn gọn, bạn có thể mang lại cho bé rất nhiều từ những thứ tưởng chừng đơn giản nhất. Vấn đề chính là bạn hãy hành động cùng bé. Written by Catherine Dolto, Hélène Duplantier, Olivier Combier
Ðề: giúp con phát triển tính sáng tạo Liệu có sự khác biệt nào giữa trẻ em nc ngoài và Việt nam ko nhỉ Vì em thấy 2 môi trường khác nhau khá nhiều
Ðề: giúp con phát triển tính sáng tạo Theo em thây phương pháp giáo dục khác nhau nên sự phát triển với các bé cũng khác nhau. Em cũng đã tìm hiểu khá nhiều bé, các bé thay đổi cũng tuỳ thuộc vào sự tiếp cận của bé vào sự thay đổi môi trường
Ðề: giúp con phát triển tính sáng tạo Cám ơn mẹ nó đã quan tâm... hihi e đang cố gắng học theo 12 cách này để giúp con. Nhưng đang tìm cho con 1 môn nghệ thuật để bé tham gia mà đang băn khoăn quá. hic hic