Thằng cu nhà tôi vừa lên bang xong, bây giờ xuống mình (vừa uống thuốc tây b.sĩ cho xong, vì bị sốt --> nổi bang trên mặt), gần hết bang rồi thì lại bị xổ mũi và ho nữa . Tôi không biết có sao không? có bị viêm phổi không? Vợ chồng tôi định đi b.sĩ mà vẫn lo quá . Có anh chị nào có con đã gặp trường hợp này tư vấn 1 ít kinh nghiệm . Cám ơn nhiều .
Hi KIm & Anh Nếu Ba MM không nhầm là cháu lên ban đỏ ( không phải bang )(tinh hồng nhiệt) , là một dạng sốt siêu vi, từ lúc ủ bịnh đến lặn hết ban khoãng 1 tuần đến 10 ngày . Cháu bị xổ mũi & ho mà BS cho khám chắc không sao đâu , uống thuốc đều đặn là được( Bạn đừng lo lắng quá), cho bé uống nhiều nước, cho ăn cháo hoặc bột dạng lỏng...... Đo nhiệt độ thường xuyên , nếu sốt trên 38.5 là hạ sốt ngay , trong tình trạng sốt cao mà uống thuốc hạ sốt không giảm đưa đi BV ngay, Tuân thủ theo lời khuyên BS, đưa tái khám nếu BS yêu cầu ( Cái này quan trong nha bác) Bác yên tâm bệnh này mau khỏi lắm,chúc bé mau lành bệnh . Ba MM
Sốt phát ban , ko phải là loạii sốt quá nguy hiểm , nhưng trong lúc sốt nếu bé sốt quá cao, rồi hạ nhiệt , mồ hôi ra mà ko thay áo ngay hoặc lau người bé ngay thì bé sẽ bị nhiếm lạnh gây viêm phổi ..., còn lúc sốt bao giờ cũng kèm theo đau họng , sau đó có thể sổ mũi , ho....Tốt nhất trong mọi trường hợp nên cho bé khám BS . Bạn nên cho con bạn đi khám BS vì hiện nay bé có nhiều triệu trứng cùng lúc , sốt , nổi ban , ho , viêm họng , sổ mũi...Bạn nên cho bé đi BS đã nhé, đừng tự đoán bệnh của trẻ trong trường hợp này.Chúc bé nhà bạn mau khoẻ.
Thằng nhóc bé nhà em cũng hay bị nổi ban, BS nói là nó có cơ địa dị ứng, hay nổi ban và dễ bị dị ứng với thức ăn công nghiệp và cua!BS còn nói rằng với các bé khác thì dưới 1 tuổi sẽ bị nổi ban ít nhất 1 lần, nên ba Kim & Anh đừng lo!Đợt trước con em bị dị ứng nổi hết ng thế là có ng hàng xóm mách có ông lang ở ngay Điện Biên Phủ , cũng gần nhà em có 1 loại nước trị ban!Nước đó làm từ cỏ cây gì đó, nó có màu như nước dừa tươi!Mùi thì ng nói hắc ng bảo thơm, nhưng đặc biệt là uống nước đó như là nước thường ấy k nghe mùi vị lạ!Ông lang đó còn kêu nó dị ứng gì thì trong thời gian uống thuốc cứ cho nó ăn, thế là nhà em cho nó ăn cua theo chỉ dẫn của ông ấy mỗi ngày 1ít!Hết thuốc là hết dị ứng, từ đó đến giờ là nó ăn cua xả láng và cũng hết nổi ban luôn!Mà thuốc đó k đắt, có 12k thì phải 1 bịch nước giống bịch nước dừa ngoài chợ vậy!Mà nước đó có thể cho uống cho mát cơ thể nữa!K biết anh đang ở đâu??Nếu ở SG thì có thể liên hệ với em em chỉ chỗ cho chứ em k nhớ số nhà đâu :lol:
Chào các anh chị Cám ơn ba MiuMiu, PHUONGMINHBONG, BiBo đã góp chút ý giúp tôi . Tôi cũng đã yên tâm phần nào . Tối hôm qua vợ chồng tôi có đưa cháu đến bsĩ khám (bsi Đằng - phòng khám tư ở Thích Quảng Đức). Theo như bsi nói thì bang của cháu đã hết nhưng bị ho đàm & sổ mũi là do viêm họng nên có cho thuốc để uống . Đến sáng nay cháu đã vui chơi nhiều hơn. Tôi có mua thêm thuốc ho đàm cho cháu, cũng hy vọng sẽ hết bệnh sớm . Cám ơn chị Bibo đã chỉ dẫn cách chữa bang . Tôi đã lưu số đt lại để lúc nào cần liên lạc nhờ chị giúp . Cám ơn lòng chân thành của các anh chị Chào thân ái, chúc anh chị và các cháu vui khỏe