Chào các mẹ. Bé nhà em đã gần 4 tuổi. Bữa cơm hôm nào cũng như cực hình. Cháu không tự xúc bao giờ, toàn mẹ xúc thì há, để tự thì coi như bỏ cả bữa không thèm ăn. Ăn cũng không thấy hứng thú, cơm cho vào mồm ồi thì cứ mải chơi cái khác chẳng nhai. Em đã cất hết đồ chơi, không ti vi ipad, ngồi tập cho con xúc, bảo xúc cũng xúc vào mồm, nhưng xong thì cứ ị ra đó, ko có đồ chơi thì tự chơi tay chân, ko thèm nhai. Em đã từng cho bé nhịn 1 bữa, nhưng tới bữa kia bé cũng không tha thiết ăn hơn là mấy. Đã thử cho vận động, nhưng nói thật với các mẹ là bé nhà em chả cho nó cũng tự chạy nhảy điên cuồng, luôn chân luôn tay. Vậy mà ăn vẫn ko nhanh. Có lúc đói thì cũng chỉ được vài miếng đầu hào hứng, xong nửa bát còn lại như tra tấn. Ăn thức ăn cực kén chọn, chỉ ăn thịt cá dưới dạng ruốc, để cả miếng thì không bao giờ cho được vào mồm, ngoài ra chỉ ăn thêm vừng, trứng luộc chấm mắm. Hết. Đã 4 tuổi rồi mà không ăn đa dạng được tí nào. Không phải cháu không biết nhai mà cực kì sợ ăn cái gì là lạ. Trong khi các cái khác như kẹo cứng thì vẫn nhai được rôm rốp. Vậy em rất muốn hỏi các mẹ xem nguyên nhân biếng ăn nhưvayjaj là do đâu. Có phải do đường ruột bé kém hấp thu??? Có sản phẩm nào để kích thích ăn ngon mà không bị hại cho bé? Làm sao để tập cho bé xúc và ăn đa dạng hơn?? Cám ơn các mẹ!!
Ðề: Giúp em tập cho bé ăn nhanh và tự xúc với ạ bé nhà e mới 2,5 tuổi thôi nhưng bé đã có thể tự xúc ăn được 2 lần xới cơm c ah.nhưng e cũng chẳng có kinh nghiệm j.chắc là do từng trẻ đấy c ah.e gửi cu tí ở nhà ông bà ngoại 1 thời gian, sau đó ở với bố mẹ là bé tự biết xúc ăn thôi ah.em cũng suy luận ra 1 điều là các bé mà ở với bố mẹ là hay nhõng nhẽo, xa bố mẹ là các bé biết tự lập.như bé nhà e cũng thế mà.
Ðề: Giúp em tập cho bé ăn nhanh và tự xúc với ạ Con mình hơn 3 tuổi. Tùy từng thời kì mà bé tự xúc hay mẹ giúp. Lúc nào bé ăn ngon miệng thì rất hào hứng xúc ăn. Đến bữa mình luôn cho bé tự xúc, rơi vãi cũng kệ con, cho được bao nhiêu vào mồm thì cho. Lúc đầu con mới xúc cũng đổ nhiều lắm, giờ thì ít rồi. Con ăn được nhiều thì mẹ thôi ko bón còn ăn được ít mẹ sẽ bón thêm nhưng nếu con không muốn ăn thêm mình cũng ko ép. Bé nhà mình còn sử dụng đũa rất tốt. Con ăn phở tay thìa tay đũa như người lớn mà gắp cũng chuẩn luôn. Có lẽ mỗi bé một tính nhưng con mình từ nhỏ đã còi, cũng lười ăn nhưng chưa bao giờ sợ ăn vì không bao giờ mẹ ép, cũng không quát mắng con trong bữa ăn. Vậy nên bé coi ăn là giống như chơi vậy, rất vui vẻ và hứng thú (mặc dù mẹ nấu cũng dở).
Ðề: Giúp em tập cho bé ăn nhanh và tự xúc với ạ mình hóng với, con mình cũng đang tập tự ăn tự xúc..........
Ðề: Giúp em tập cho bé ăn nhanh và tự xúc với ạ Em bé nhà chị chắc lười bắt chước ạ!!! Em thấy mấy đứa cháu em bố mẹ ăn thế nào là phải đòi tự ăn bằng được như thế đó, ra quán phở cũng đòi 1 thìa 1 đũa 1 bát ăn như ng lớn!
Re: Ðề: Giúp em tập cho bé ăn nhanh và tự xúc với ạ y như bé nhà mình, huhu, hơn 5t rồi mà bữa nào cũng quát mắng, chứ nói nhẹ nhàng thì 2h mới xong bữa, ức chế kinh khủng, cho nhịn cả ngày cũng chẳng muốn ăn, mình đã cho con uống các loại thuốc: men tiêu hóa, thuốc kích thích ăn ngon miệng, bổ máu, bổ kẽm, ... ... chẳng ăn thua, mệt mỏi quá , để con nhịn chỉ sợ nó ốm thì khổ, mà cho ăn uống kiểu này thì sớm muộn mình cũng mắc tí bệnh thần kinh
Ðề: Giúp em tập cho bé ăn nhanh và tự xúc với ạ Cái này là mình đọc được trên 1 diễn đàn, cũng đang dạy bé theo cách này và cũng thấy khả quan. Các mẹ tham khảo thử nhé! Giai đoạn con 2 tuổi là thời điểm thích hợp để con tự xúc ăn. Dưới đây là những phương pháp tập cho con tự xúc đồ ăn: Trước khi để con tự cầm thìa, cha mẹ hãy dạy con tự cầm những vật mà con có thể mút ăn, ví dụ tự cầm bình sữa, tự cầm ly nước uống. Khi trẻ được 1 tuổi, bạn cần rèn cho trẻ cách ăn, uống này để trẻ làm quen với việc sử dụng đôi tay. Khi trẻ đã có thể tự cầm đồ chơi, bạn nên cho bé tự cầm đồ để ăn. Ví dụ cho bé cầm miếng trái cây, chiếc bánh…Đây là quá trình quan trọng để rèn con biết tự cầm đồ ăn. Khi cầm đồ ăn trên tay, bé sẽ khám phá nó và đưa nó vào miệng. Bé sẽ phải tìm cách gặm chúng nhai chúng, đó là cách để bé rèn luyện cách nhai. Khi bé đã biết ngồi, hãy để bé ngồi ăn cơm cùng gia đình, cho miếng thịt hoặc miếng rau vào chiếc bát, đưa cho bé một chiếc thìa và để bé “tự xử”. Lúc này bé sẽ chưa tự xúc lên được đâu, đôi khi bé sẽ phải dùng tay, nhưng như thế cũng giúp bé bước đầu biết làm quen với việc cầm chén bát, riêng mình một chiếc bát và học cách ngồi ăn như mọi người. Khi bé có thể xúc được thức ăn, hãy sắm cho bé một bộ chén bát riêng. Trước khi ăn, hãy hỏi con xem con muốn ăn gì, sau đó, bạn gắp thức ăn vào bát của bé và để bé tự xúc. Nên hướng dẫn bé cầm thìa ở giữa cán để dễ xúc và dễ điều khiển hơn. Ban đầu, bạn cần phải kiên nhẫn bởi bé chưa thành thạo ngay được. nếu bạn sốt ruột và lại tự tay xúc cho con thì việc tập cho con tự ăn khó mà thành công. Bạn cũng đừng sợ bẩn, vì mọi việc luôn luôn cần có điểm xuất phát. Bạn cũng vì đợi con lâu quá mà dọn dẹp trước đi, bé sẽ bỏ bát ngay vì không còn không khí quây quần, vui vẻ kích thích bé ngồi ăn nữa. Với bộ đồ ăn cho bé, bạn nên chọn thìa có tay cầm ngắn, cong sẽ giúp bé dễ đưa vào miệng hơn. Lòng thìa nên nông, độ rộng vừa phải. Với bát, bạn nên chọn loại có vành, nhẹ, không trơn giúp bé cầm dễ dàng hơn. Bạn cũng nên chọn bộ đồ ăn màu sắc, đẹp mắt khiến bé thích thú. Nếu có thể, bạn nên mua 2-3 bộ thay nhau để tăng thêm hứng thú cho bé.
Ðề: Giúp em tập cho bé ăn nhanh và tự xúc với ạ Cho bé đi học thôi, m thấy ở trường đa số các bé đều ăn ngoan và tự xúc ăn. Nói với cô giáo để cô nói riêng khích bé để bé về nhà tự xúc ăn. M mà thấy con m đợt nào lười ăn là cho nghỉ luôn, khỏi dỗ, lúc nào đòi thì cho ăn tiếp.
Ðề: Giúp em tập cho bé ăn nhanh và tự xúc với ạ Bạn sắm cho bé một chiếc bát xinh xinh và 1 cái thìa nho nhỏ bạn cho bé ngồi vào mâm cơm rồi cho bé bắt chước nhanh lắm chỉ mấy bữa cơm bé ăn ngon lành như người lớn luôn.Bé nhà em làm cách đó nhanh lắm ạ.