mẹ nào giúp mình với , bé nhà mình trích ngừa sáng thứ 5 mũi 5 in1 về , 11h trưa thì bắt đầu sốt cao , uống thuốc vào hạ được ít tầm 39 độ , rồi lại lên gần 40 , mình hoảng quá , cứ lau người cho bé miết , lúc nào cao quá mình cho bé ngâm nước luôn , đến thứu 7 vẫn k hết sốt , thế là tối thứ 7 mình đi bệnh viện nhi đồng 2 khám , làm xét nghiệm máu cho bé , chỉ nói là bé máu đặc quá , về uống thêm nước , rồi cho thuốc uống 2 ngày kêu k khỏi thì khám lại , đến sáng hôm qua bé bắt đầu bớt sốt thì trên mặt , tai bắt đầu nổi những nốt mẩn đỏ , ngứa nên cứ khóc gãi suốt , giờ nó lan đến cổ và bụng rồi.mình muốn đưa bé đi khám mà giờ nắng nóng quá ,hay là bé bị sở , bị nổi mẩn phải kiêng gió nên mình k biết sao , mẹ nào bít giúp mình với , nhìn con mà xót quá , khóc miết
m.n chủ quan quá, sốt 39-40 độ là sốt cao rồi đó. Vậy mà ngâm nước bé được sao. Bé nổi nốt vạy đã hạ sốt chưa bạn. Chứ bình thường bệnh sởi hay sốt phát ban, Thường là khi bé sốt là lúc bé ủ bệnh, còn khi bé đã nổi ban nghĩa là giai đoạn cuối, gần khỏi, thì bé sẽ hết sốt mà chỉ có nốt thôi. Nếu bé vẫn sốt + nổi ban thì phải đi khám, nếu bé ko sốt thì bạn chỉ cần ở nhà cho bé kiêng nước, kiêng gió để tránh gây biến trứng cho bé
Trường hợp này em cho con đi khám đi. Nếu chuẩn đoán qua điện thoại hay mô tả thế này mà chính xác và an toàn thì các BS thất nghiệp hết cả rồi còn gì.
Trừ 1 số bệnh kiêng nước, còn để hạ sốt nhanh nhất là ngâm bé trong nước ấm. Đừng lau lau tí nước làm gì cho mất thì giờ. Cứ nhúng cả vào chậu và giữ cho con k bị lạnh ý. Chuẩn của bsĩ đấy nhé.
cảm ơn mọi người nhé , thì lúc bé nhà mình sốt 40 độ mình ngâm cả người bé vào chậu nước ấm luôn cho hạ nhiệt sau đó mới đi khám , hiện tại thì bé không còn sốt nữa chỉ nổi ban đỏ ngứa thôi , nhìn nó quấy khcos thương lắm , nhưng sao khi đi làm sét nghiệm sao k thấy bsi nói gì , chỉ kêu máu đặc thôi , vậy là giờ kiêng nước kiêng gió cho bé hả m.n
mình không biết có chuẩn hay ko như thế nào. Nhưng mà mình chỉ áp dụng phương pháp dân gian thôi. bạn thử nghĩ xem, đang ốm mà ra tắm thì có dễ bị cảm ko. Theo mình thì như thế. Còn việc lau người cho con là đúng, vì như vậy sẽ làm thoáng lỗ chân lông
bạn cứ theo rõi xem. Kiêng cho con được thì tốt. Nhưng vẫn phải lau người cho con bằng khăn ấm, pha chút muối loãng để lỗ chân lông của bé được mở, Việc kiêng gió, kiếng nước nhằm mục đích ko để cho nốt phát ban nặn vào trong, cũng như việc nhiễm trùng từ vết thương của bé Đó là kinh nghiệm của mình. Bạn cứ theo rỗi, 2-3 ngày nếu ko thấy bé đỡ thì nên đến bác sĩ khám để được kê thuốc giải độc, bé sẽ nhanh khỏi hơn
Ngày xưa mình cũng nghĩ như bạn đấy. Và cũng rất nhiều mẹ sợ như bạn. Nhưng chuẩn ở nhiệt độ quá cao như vậy rất dễ gây co giật cho trẻ. Ở bviện thì dùng biện pháp khác, nhưng ở nhà thì các BS đều coi biện pháp nhúng nước là hiệu quả. Có điều phòng phải thật kín gió. Ấm áp khi có điều hoà 2 chiều thì càng tuyệt vời. Con đc xả trong nước ấm hoặc ngâm nc ấm. Sau 5-10p thì cho con mặc quần áo thật nhanh. Uống hạ sốt. Kẹp lại nhiệt độ liên tục để theo dõi hạ nhiệt của con. Thế là ok. Mình k bảo mặc thoáng hơn, lau người cho con là sai, nhưng mình nói với nhiệt độ quá cao như vậy thì lau k hiệu quả bằng, mất thì giờ, có khi còn bị co giật vì k kịp hạ đc nhiệt.
Sốt cao, sau đó mẩn đỏ trên da, cảm giác ngứa ngáy rất giống với dấu hiệu của sốt xuất huyết. Nhiều mẹ chủ quan nên nghĩ là sốt phát ban nên ko cho con đi khám ngay.Con m cũng vừa bị sốt xuất huyết xong, 2 ngày hết sốt mới mẩn đỏ . Đi xét nghiệm máu bác sỹ cũng bảo máu khô v đặc phải uống nước thật nhiều. Thường sốt xh tiểu cầu giảm rất nhanh, nếu ko theo dõi liên tục thì rất nguy hiểm.bạn nên cho bé đi xn lại để loại trừ bệnh sốt xh v những bệnh nguy hiểm khác.bạn có thể tìm hiểu thêm qua mạng về bệnh sốt xh nhé. Chúc cháu mau khỏe.
cảm ơn mn đã tư vấn cho mình , bé nhà mình hết sốt , nổi các ban hơi sần nhiều khi dày lại 1 chỗ ,sáng ngủ dậy là thấy có ban ở tai và 1 ít ở má rồi , sau đó nó lan xuống cổ và ngực, ngứa nên nhóc nhà mình khóc suốt , lúc nào cũng đưa tay lên gãi tai, k chịu bú nhiều, bị ho , giọng lúc hét lên hơi khàn , khò khè, ăn bột đôi lúc bị ói, nhìn có vẻ giống bệnh sởi , không biết phải k nữa nhưng giưof mình vẫn kiêng ra gió nên k dám đi bsi , mà cho mình hỏi thêm nữa , kiêng gió nhưng k bật quạt thì nó k chịu được , nó đổ mồ hôi nhiều lắm thế phải kiêng thế nào đây ạ , mình lần đầu làm mẹ nên bỡ ngỡ lăm , bé nhà mình mới 4.5 tháng thôi , hixxxx
Bạn cho bé lau hoặc tắm bằng nước mát hơn 1-2 độ, mặc đồ thoáng mát. Uống thuốc hạ sốt và bổ sung Vitamin C. Trường hợp này thường là sốt siêu vi, con mình cũng bị vài lần, nếu muốn yên tam hơn nên cho bé đi khám đi bạn
Thường sau sốt bé hay mọc ban mn ạ. Ban nổi rồi sẽ lặn thôi. Trc bé nhà mình cũng thế. Để yên tâm mn cứ cho bé đi khám