Bệnh đường ruột ở trẻ là một trong những nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình phát triển của con. Hãy cùng tìm hiểu biện pháp chăm sóc trẻ bị nhiễm trùng đường ruột trong bài viết sau. MẸ NÊN LÀM GÌ VỚI TÌNH TRẠNG NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT Ở TRẺ Nếu trẻ đã bị viêm đường ruột thì các mẹ cần chú ý đến cách chăm sóc, những đồ ăn thức uống không phù hợp sẽ khiến bệnh của trẻ sẽ ngày một nặng hơn. Do bệnh có nhiều mức độ khác nhau, nên tùy từng mức mà phụ huynh nên điều chỉnh cách chăm sóc trẻ bị nhiễm trùng đường ruột để giúp bé khỏe nhanh nhất. Đối với tình trạng trẻ bị nặng Khi thấy trẻ có những biểu hiện bệnh nặng, phụ huynh không nên chần chừ, chủ quan sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ mà nên đưa đi khám càng sớm càng tốt để được các bác sĩ xử lý kịp thời. Cụ thể, mẹ nên đưa đi khám ngay nếu thấy bé xuất hiện những triệu chứng như: · Trẻ vã mồ hôi và có dấu hiệu lừ đừ, lạnh tay chân · Trẻ không bú được và thường xuyên bị nôn trớ · Trẻ ít tiểu tiện hoặc không đi tiểu tiện · Trẻ có triệu chứng bị tiêu chảy nghiêm trọng và có kèm theo sốt, trong phân của trẻ có lẫn chất nhầy và máu Bên cạnh đó, phụ huynh không nên tự ý mua thuốc kháng sinh để điều trị cho con mà nên sử dụng thuốc khi đã có chỉ định của bác sĩ. Để phòng ngừa tình trạng trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng đường ruột, mẹ cũng nên lưu ý về vấn đề an toàn thực phẩm của trẻ. Cho trẻ ăn uống đủ dưỡng chất, hạn chế cho trẻ ăn những loại thực phẩm chế biến sẵn. Vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi nấu đồ ăn cho bé. Đối với tình trạng trẻ bị nhẹ Đối với tình trạng này, bố mẹ hoàn toàn có thể chăm sóc trẻ tại nhà. Nếu chăm sóc đúng cách, sau khoảng một vài ngày sức khỏe của bé sẽ ổn định trở lại. · Nếu trẻ trên 6 tháng tuổi và đã bước sang thời kỳ ăn dặm, mẹ có thể bổ sung cho bé các loại trái cây giàu kali như chuối, nước dừa, cam,... Nên chia nhỏ các bữa ăn để trẻ dễ ăn và dễ hấp thu dưỡng chất hơn. Không nên cho bé ăn các thức ăn cứng, khó nuốt mà mẹ nên nấu các thức ăn mềm như cháo, canh hoặc súp,... · Ngoài ra, việc bổ sung chất điện giải oresol bằng đường uống hoặc truyền vào tĩnh mạch lúc này cũng là cách để bù lại lượng nước đã mất đi, tăng cường sức đề kháng cho trẻ. · Một trong những điều cần thiết và quan trọng nhất là cho bé bú và uống nước nhiều hơn để hạn chế nguy cơ mất nước. · Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể cho bé uống một số loại đồ uống giúp xoa dịu dạ dày của trẻ và làm giảm nguy cơ nhiễm trùng như gừng hay húng quế,... Ngoài ra, với trẻ rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột, các mẹ cũng có thể sử dụng men vi sinh chứa nhiều lợi khuẩn tăng cường tiêu hóa cho trẻ. Bên cạnh tăng cường tiêu hóa, men vi sinh cũng sẽ giúp trẻ tăng cường sức đề kháng, cân bằng lợi khuẩn. Việc bổ sung men vi sinh từ sớm sẽ giúp đưa hệ vi sinh của trẻ về trạng thái cân bằng ,duy trì ổn định hoạt động của đường ruột. Việc tăng cường lợi khuẩn cũng giúp ức chế và kìm hãm sự phát triển của hại khuẩn, từ đó sẽ tạo thành hàng rào ngăn chặn sự xâm nhập của các hại khuẩn từ bên ngoài vào. Bổ sung cho trẻ men vi sinh từ sớm là điều cần thiết, tuy nhiên bố mẹ cũng cần chọn mua các sản phẩm chính hãng, thương hiệu uy tín và quan trọng hơn nữa là đã được Bộ Y Tế cho phép lưu hành để đảm bảo chất lượng được tốt nhất. TRẺ BỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT LÀ NHƯ THẾ NÀO? Nhiễm trùng đường ruột, hay còn gọi là nhiễm khuẩn đường tiêu hóa là một bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh này có thể xảy ra với bất cứ đứa trẻ nào, dù cho mới sinh hay đã vài tháng tuổi. Mức độ nghiêm trọng của bệnh khá đa dạng, tùy thuộc vào tác nhân gây bệnh cũng như phương pháp điều trị kịp thời liệu có đúng cách hay không. Bệnh do những vi sinh vật như nấm men, ký sinh trùng, virus, vi khuẩn gây ra. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân gây bệnh phổ biến nhất là do vi khuẩn có hại xâm nhập vào hệ tiêu hóa của trẻ và gây bệnh. Các nguyên nhân khác như: tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm, vệ sinh kém cũng là tác nhân gây nên nhiễm trùng ở trẻ. Khi bị viêm đường ruột, trẻ bị tiêu chảy, phân nhầy có lẫn máu, biếng ăn, sụt cân, ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển về thể chất và cân nặng của trẻ sau này. TRẺ GẶP ẢNH HƯỞNG GÌ KHI BỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT? Viêm đường ruột gây ra nhiều ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của trẻ. Bệnh có thể xảy ra nhiều lần và khiến hệ tiêu hóa của bé ngày càng hoạt động kém hơn, dẫn tới trẻ kém hấp thu dinh dưỡng. Nếu kéo dài sẽ khiến cho bé bị thiếu chất, suy dinh dưỡng, phát triển kém cả về sức khỏe thể chất và trí não. Hệ quả của bệnh có thể khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa, biếng ăn kéo dài, sụt cân, mệt mỏi, đau bụng, bị tiêu chảy, buồn nôn, rối loạn giấc ngủ, xuất huyết dạ dày,... Nếu xuất hiện các biến chứng đường tiêu hoá như viêm mạc treo, viêm phúc mạc hay nhiễm trùng huyết thì bệnh sẽ nặng hơn rất nhiều, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của trẻ. Theo WHO, mỗi năm có khoảng 2 triệu trẻ em trên thế giới tử vong do mắc phải bệnh này.