Trẻ từ 1-4 tuổi có nhiều tai họa rình rập quanh nhà nhiều hơn những gì các bậc phụ huynh tưởng. Trẻ dễ dàng bị ngã, bỏng, trúng độc, ngạt thở, ngộp nước hơn là chuyện bị bắt cóc hay hành hung. Hiện trên thị trường có nhiều thiết bị an toàn cho trẻ. Tuy nhiên chúng không thể thay thế được sự chăm sóc của bạn. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số phương pháp giữ trẻ an toàn nhằm giúp bạn biết phải làm gì trước khi con bạn ra đời và trong suốt qua trình nuôi dạy con sau này. Trước hết, bạn phải nâng niu, theo sát từng giấc ngủ của con khi con mới sơ sinh. Để ý khi trẻ biết đi vì lúc này trẻ có thể leo trèo, khám phá, tìm những thứ có thể chơi được. Chú ý tất cả những khoảng trống nguy hiểm nào mà trẻ có thể chui vào để kịp thời làm cửa hay vật chắn chặn lại. Dọn dẹp nhà cửa và phòng trẻ thật gọn gàng, tránh để những vật nhỏ vừa miệng vì trẻ có thể nuốt, tránh để các loại thuốc, vitamin hay bất kỳ loại thuốc nào trong tầm tay trẻ. Bảo vệ trẻ, đề phòng những vật dụng trong nhà Tình trạng trẻ bị chấn thương do ngăn kéo tủ, tivi, kệ sách… va đập là rất lớn dẫn đến chảy máu, thâm tím, thậm chí là tử vong. Những vật lớn, nặng trong nhà thường rất nguy hiểm. Nên cố định những đồ điện tử nặng cân như tivi, đèn, máy tính, đèn ống…lên cao hẳn hoặc xuống thấp hẳn. Ví dụ, chúng ta có thể gắn chặt những đồ vật đó vào bàn hoặc vào mặt đất để tránh trường hợp trẻ đi lại và đạp vào dây khiến những đồ vật đó rơi xuống đầu trẻ. Ngoài ra, những vật dụng nguy hiểm như dĩa, dao, bột giặt, hóa chất tẩy rửa, xà phòng, thuốc xịt và những thứ tương tự như thế không bao giờ được để những nơi bé có thể đi đến và với tay lấy được. Bố mẹ cần nhớ, khi biết bò, trẻ có thể lôi kéo bất kỳ vật gì trong tầm tay, còn khi biết cách leo, trẻ sẽ tìm cách leo lên bất kỳ nơi nào. Cha mẹ hãy bò thử quanh nhà giống như trẻ và quan sát để tìm ra những mốinguy hiểm có thể xuất hiện mà người lớn không để ý. Và dựa vào đó, hãy xử lý các chướng ngại vật hoặc các nguy hiểm đó để đảm bảo sự an toàn cho bé. Chú ý cửa Các bậc cha mẹ nên chú ý lắp cửa bảo hộ. Bạn có thể mở cửa ra cho thoáng khí khi đang trong nhà với con nhưng cũng có thể chặn không cho con bò lên cầu thang hoặc chui vào phòng tắm. Bên cạnh đó hiện rất nhiều khu chung cư làm cửa sổ không có khung mà chỉ có cánh cửa. Điều này đặc biệt nguy hiểm với trẻ em. Vì vậy khi nhà bạn ở trên cao thì các cửa sổ cần phải gắn thêm chấn song thay vì chỉ có cánh cửa. Đừng nghĩ cửa số cao quá đầu bé thì không vấn đề gì. Có rất nhiều cách để một đứa trẻ hiếu động nghĩ ra để có thể leo được lên bậu cửa sổ. Phòng tránh lửa Nếu có điều kiện thì các gia đình nên lắp hệ thống báo khói ở phòng ngủ, một cái ở gần nhà bếp. Kiểm tra hàng tháng để biết chúng có hư hỏng không và thay pin hàng năm. Hệ thống này hoạt đồng tốt sẽ giảm tỷ lệ tử vong doa hỏa hoạn xuống một nửa. Ngoài ra, điều quan trọng hơn là bố mẹ nên cho con biết những nguy hiểm về lửa để trẻ biết phòng tránh. Với những trẻ lớn hơn, nên hướng dẫn trẻ cách đối phó với các tình huống cháy. Phòng tránh chết đuối Đừng quên nước, chất lỏng với độ cao khoảng 3cm đủ khả năng làm trẻ tử vong trong 1-2 phút, đây là điều khó tin nhưng lại khá phổ biến. Chỉ cần trẻ mất thăng bằng khi đang mải quan sát ngã chúi vào xô, chậu, bồn tắm, bồn cầu…và không tự thoát ra được, trẻ sẽ bị ngạt. Hãy loại trừ ngay những yếu tố nguy hiểm trên. Đậy nắp bồn cầu, xả sạch nước bồn tắm, xô chậu… và không bao giờ được rời khỏi trẻ khi đang cho trẻ tắm. Lắp rèm cửa chắc chắn Những sợi dây lắp rèm cửa đôi khi cũng nguy hiểm vì khi đùa giỡn, bé dưới 5 tuổi có thể vô tình làm dây thắt cổ. Những trẻ nhỏ hơn, từ 10 – 15 tháng khi nằm nôi thường với tay kéo sợi dây, trường hợp này, nếu chốt rèm cửa bị lỏng sẽ rất nguy hiểm. Chuẩn bị tình huống xấu nhất Bạn có thể theo sát con từng phút nhưng cũng không thể phòng được 100% tại nạn có thể xảy ra với trẻ. Vì vậy, song song với việc chăm sóc trẻ, bạn cần biết bệnh viện gần nhất ở đâu, nên làm gì khi sơ cứu trẻ và nếu cần hỗ trợ từ xa ngay thì bạn có thể gọi đến nơi nào. Hãy dán tất cả những thông tin đó cùng số điện thoại cần thiết lên nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy được.
Ðề: Giúp trẻ chơi quanh nhà an toàn Cái này nói chung là phải cẩn thận thôi. 1 số cái phụ huynh cần lưu ý là ổ điện, cầu thang, chậu tắm, cửa số, các vật sắc nhọn, thuốc uống, ... Nói chung là nên chú ý trẻ vì tuổi này chúng rất hiếu động, nghịch nghợm thích khám phá các thứ mới
Ðề: Giúp trẻ chơi quanh nhà an toàn Nói chung là nhà có trẻ nhỏ thì ko lơ là được ạ, cứ phải cẩn thận
Ðề: Giúp trẻ chơi quanh nhà an toàn Nhà mình lắp tấm chắn cầu thang, rồi buộc cầu thang bằng dây dù mà vẫn còn phải cẩn thận nữa ấy chú
Ðề: Giúp trẻ chơi quanh nhà an toàn Nuôi con đầu tiên phải chú ý đến sở thích của con mà Vì hai bé Nô Pi và Xu Ka nhà mình thích Doraemon nên mình hay lấy những mẩu chuyện trong đó ra dạy con lắm, nào là phải nghe lời bố mẹ này, phải chăm hoc này... nên các bé cũng ý thức được, đỡ lo ^^