Có nhiều cách tìm hiểu, hướng nghiệp, và cha mẹ chính là yếu tố quan trọng trong việc giúp con cái đưa ra quyết định, lựa chọn đúng đắn. Dưới đây là những điều bạn nên làm. Tôn trọng lập trường của con Đừng cố can ngăn con bạn tìm hiểu một ngành nào đặc biệt, ngay cả khi bạn nghĩ nó hoàn toàn không phù hợp với con mình. Móc nối Tận dụng các mối quan hệ của bạn để tạo cơ hội cho con gặp gỡ những người đang làm việc ở nhiều lĩnh vực. Bảo vệ con Hãy chắc chắn rằng bạn thực sự hiểu người mà con bạn đang tiếp xúc để có được thông tin về công việc. Luôn đồng hành cùng con nếu chúng đang gặp gỡ với ai đó. Nhớ kiểm soát thừ từ, email của con nữa. Hiểu nghề Cách dễ dàng nhất để hiểu được một nghề là đọc và nghiên cứu về nó. Bạn có thể tìm hiểu qua sách báo, internet hay tìm đọc các số liệu thống kê lao động. Trải nghiệm Tại Mỹ, hàng năm người ta vẫn tổ chức chương trình Take Our Daughters and Sons to Work Day (Cho con đi làm một ngày) vào ngày thứ năm trong tuần thứ 4 của tháng 4. Ngày đặc biệt này được dành để giúp các cô bé, cậu bé học cách làm việc cùng nhau và “mang lại một thế giới công bằng - dù ở nhà, ở trường hay tại nơi làm việc”. Như vậy có thể thấy, các bạn trẻ rất thích được thực hành. Và những trải nghiệm thực tế mang lại hiểu biết sát thực nhất cho các em về công việc mình dự định theo đuổi. Nguyễn Thúy Nguồn: About/Dân Trí
Ðề: Giúp trẻ chọn nghề Bây giờ các em được học hướng nghiệp, thông tin về ngành nghề cũng đầy đủ nên biết chọn ngành nghề nào phù hợp với bản thân. Ngày trước, mình chả có ai hướng nghiệp, mẹ thì chỉ thích con gái vào giáo viên cơ mà mình thì lại chả thích. Cũng tự chọn nghề, chọn trường nhưng đúng là giờ đi làm mới thấy giá như ngày trước có người hướng nghiệp thì có lẽ sẽ chọn nghề phù hợp hơn bây giờ.
Ðề: Giúp trẻ chọn nghề em thì lại khác.yêu 1 nghề nhưng không đủ chi phí để học,dù là trung cấp,(vì hoàn cảnh gia đình em lúc đó nghèo quá).nghĩ lại thương mẹ em quá.không bao giờ quên được những tháng ngàu rau cháo đó.mẹ ơi con yêu mẹ lắm.
Ðề: Giúp trẻ chọn nghề Hiện nay, có một bộ phận giáo viên (GV) do thiếu kỹ năng ứng xử, khi học trò vi phạm vẫn áp dụng hình thức phê bình, mắng mỏ thậm chí chửi bới học trò ngay trước cả lớp. Ở bậc tiểu học còn có hình thức để cho các bạn trong lớp "lêu lêu" học sinh (HS) vi phạm. Khi áp dụng hình thức xử phạt này, GV đều biết HS sẽ xấu hổ và cho rằng như thế để “chừa”. Rất ít người lường được khi bị xúc phạm trước mặt đông người, trẻ cũng như bị đẩy đến đường cùng, rất dễ nghĩ đến hành động dại dột. Còn không, các em cũng dễ sinh tâm lý hằn học, chống đối, thậm chí là nuôi hận thù trong lòng.