Quan điểm của trẻ là một trong những tiêu chí đánh giá cá tính và sự tự tin của trẻ, đồng thời cũng để phân biệt giữa từng trẻ với nhau. Trẻ không có quan điểm riêng của mình sẽ không tạo được sự chú ý của người xung quanh. Bất cứ khi nào bạn hỏi “Con đang nghĩ gì” cũng đồng nghĩa việc bạn đang tạo cơ hội để trẻ nói lên suy nghĩ của mình. Trẻ càng có cơ hội thể hiện quan điểm của mình thì càng giao tiếp tốt và tự tin hơn về sau này. Những trẻ luôn cảm thấy thoải mái khi thể hiện quan điểm của mình sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi hòa nhập với những trẻ cùng lứa tuổi. Nếu khi lớn lên, trẻ vẫn chưa có thói quen thể hiện quan điểm của mình, khi đó trẻ sẽ tìm đến quan điểm của người khác. Điều này sẽ làm trẻ dễ bị tổn tương và phụ thuộc vào những người có tính cách mạnh mẽ hơn. Vì vậy, bạn cần có những biện pháp để khích lệ trẻ thể hiện quan điểm của mình vì gia đình chính là nơi an toàn nhất để trẻ bắt đầu. Bữa cơm gia đình là thời điểm thuận lợi nhất để các thành viên quây quần lại bên nhau và thảo luận, khi đó trẻ sẽ có nhiều cơ hội hơn để đưa ra các ý kiến của mình. Bạn nên tập trung vào những điều đơn giản hằng ngày quen thuộc với trẻ như: “Hôm nay con thích mặc bộ quần áo nào?” “Con thích ăn loại kem nào nhất?”… Đưa ra những quan điểm của người khác để trẻ nói lên quan điểm của mình: “Mẹ rất thích cái áo màu hồng con đang mặc, còn con, con thích màu nào nhất?”… Hãy chắc chắn rằng trẻ hiểu rõ những câu hỏi của bạn. Tránh hỏi trẻ đang ở độ tuổi tập đi những câu hỏi khó và phức tạp. Không nên gạt bỏ ý kiến của trẻ vì những ý tưởng của trẻ không phải lúc nào cũng khả thi như: “Con muốn lên mặt trăng mẹ ạ?” Thay vào đó, bạn nên khích lệ trẻ bằng câu trả lời như: “Một ngày nào đó, cả gia đình mình sẽ lên mặt trăng nhé!” Trẻ sẽ cảm thấy không bị miễn cưỡng khi thể hiện quan điểm của mình. Theo Parents