Hà Nội Khẳng Định Sự Chủ Động Đã "giữ Bình Yên" Cho Thủ Đô Trước Đại Dịch

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi nhadat24g.com.vn, 10/9/2021.

  1. nhadat24g.com.vn

    nhadat24g.com.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/8/2021
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Theo Sở TT-TT Hà Nội, dưới sự chỉ đạo chủ động, quyết liệt của chính quyền với kịch bản, trang thiết bị, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh... đã giữ bình yên cho thủ đô trước đại dịch.
    Chủ động chuẩn bị, xây dựng các kịch bản ứng phó

    Tối 9/9, Sở Thông tin và truyền thông (TT-TT) Hà Nội cho biết, hiện toàn thành phố có 135 cơ sở cách ly với khả năng tiếp nhận 42.982 người và sẵn sàng chuẩn bị phương án đáp ứng 100.000 giường cách ly các đối tượng F1. Trong khi đó, hiện toàn thành phố đang cách ly 3.846 người (tương ứng gần 9% "công suất" trên tổng số giường đã có).

    Có được sự chuẩn bị như trên, ngay từ đầu đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xuyên suốt là phải chủ động chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung. Theo đó, ngoài các khu cách ly của thành phố, các quận, huyện, thị xã cũng phải chủ động, chuẩn bị các khu cách ly tập trung trên địa bàn mình.
    https://nhadat24g.com.vn/ban-tin-24...binh-yen-cho-thu-do-truoc-dai-dich-26951.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhadat24g.com.vn
    Đang tải...


Chia sẻ trang này