Hạnh Chia

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi Thu le89, 27/5/2017.

  1. Thu le89

    Thu le89 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/5/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    IMG_0731.JPG IMG_0898.JPG ❤️CÔNG DỤNG CỦA HẠT CHIA ĐỐI VỚI BÀ BẦU VÀ BÉ
    Trong hạt chia có chứa một hàm lượng Omega 3 tương đối nhiều nên bà bầu nên sử dụng hạt chia nhiều trong ngày vì nó sẽ cung cấp hàm lượng Omega 3 giúp bà bầu cảm thấy thoải mái tinh thần đồng thời tái tạo hệ thần kinh và cải thiện trí nhớ tốt hơn. Bạn có thể dùng hạt chia của Úc hoặc chia của Mỹ. Hạt chia còn mang lại nguồn sữa dồi dào sau khi sinh vì trong hạt chia có chứa một lượng đạm tương đối nhiều. Qua nghiên cứu khoa học thì chất đạm trong hạt chia sẽ dễ hấp thụ hơn chất đạm trong thịt, cá. Hạt chia của Mỹ còn chứa hàm lượng chất canxi cao giúp thai nhi phát triển xương tốt từ khi mới hình thành.Vì bà bầu có khẩu phần ăn đầy đủ giàu chất dinh dưỡng nhưng sẽ rất dễ mắc phải chứng táo bón, chính vì vậy dùng hạt chia còn có tác dụng giúp ngăn ngừa táo bón đối với phụ nữ mang thai. Đối với em bé thì hạt chia là một loại mang lại khá nhiều dưỡng chất giúp trẻ phát triển nhanh chóng về hệ tiêu hóa, xương, trí nhớ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thu le89
    Đang tải...


  2. babycareviet

    babycareviet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2013
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Đây là hạt Chia của Úc. Hiện tại mình đang dùng, phải nói loại hạt này hàm lượng Omega 3 khá cao, rất tốt cho bà bầu
     
  3. Thu le89

    Thu le89 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/5/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng rồi bạn nhé. Nếu có nhu cầu ủng hộ mình bạn nhé
     

Chia sẻ trang này