Cảm ơn bạn bố tô con nha, cách dạy này hữu ích quá ah. Ở trường bé mình không có liên kết với các trung tâm như vậy. Mình tìm hiểu thông tin thì có nghe Soroban dễ học thật và cũng dễ dạy nhưng bé học một cách máy móc, không phát triển tư duy. Mình chỉ sợ nếu cho học Soroban, bé mình chỉ biết tính nhẩm thôi , không học thì lại quên sạch cũng nguy ( . Ngoài Soroban ra, bạn Bố tô con có biết trung tâm nào khác dạy toán nữa không ạ?
Con gái mình 2010 sang năm vào lớp 1 đây. Mình cũng vào đây để nghe ngóng kinh nghiệm dạy con của các mẹ. Bé nhà mình giờ đọc truyện thành thạo rồi. Giờ ngày nào cũng đọc truyện và tập tóm tắt nội dung câu truyện (mẹ tự dạy ở nhà) Biết xem đồng hồ rồi (anh trai dạy) Biết cộng trừ phạm vi 10 (anh trai dạy) Còn luyện chữ thì mình chưa cho con viết vì sợ tay con vẫn còn yếu. Chắc vài tháng nữa mới bắt đầu cho con làm quen với tập tô chữ. Sang năm, trước khi đi học khoảng vài tháng thì cho con đi học chữ ở nhà cô. Theo mình thế là cũng tạm ổn và ung dung bước vào lớp 1 rồi nhỉ
Bởi vì Mẹ Sully có thể không tìm được trung tâm nên Mẹ Sully có thể tự học và dạy cho con được mà. Còn vụ tính toán máy móc thì Mẹ nó khỏi phải sợ, phương pháp tính và học là của các nước tiên tiến, mình học là tiến chứ đâu có lùi, ngẫm ra nếu Mẹ nó bảo là máy móc thì tính bằng bàn tính cũng máy móc sao? Thêm nữa khi trẻ lớn kiến thức vững hơn thì tính toán đơn giản tụi nó sẽ không cần dùng tay. Việc dùng tay để cho con học bước đầu thôi. Ví dụ trẻ mới vào học tính toán 5-3 đương nhiên tụi nó sẽ dùng tay để tính, nhưng lên lớp 2, lớp 3 tụi nó quen việc tính toán thì những phép tính nhẩm đơn giản tụi nó sẽ làm vanh vách ấy chứ. Ở Hà Nội có rất nhiều trung tâm, nhưng Mẹ Sully lưu ý là chỉ cho con đi học tính nhẩm nhanh bằng tay chứ không tính nhẩm bằng bàn tính nhé. Gửi cho mẹ nó mấy cái ảnh, giúp con học đếm trước đi.
Dạy con bằng cách vừa chơi vừa học để tạo hứng thú cho con. Con thích thì sẽ tiếp thu tốt các mẹ ạ. Thời gian cbi bây giờ cũng còn dài, mỗi ngày dạy con 1 tí. Bây giờ các bé cầm bút rất hay sai nên các mẹ cố gâng hỏi những người có chuyên môn về Tiểu học để nắn cho con nhé!
Quan điểm của em thì mình không cần chạy đua với nhà người ta làm gì. Cho con phát triển tự nhiên là tốt nhất, dồn ép quá cháu nó lại mất tuổi thơ hehe. Những cái thật sự cần học nhất thì mới khuyên con học hihi
Mình nghĩ cái quan trọng nhất trong hành trang chuân bị là cho con tiếp xúc với môi trường mới ít sự sợ hãi và căng thẳng
Chào bạn, bạn có thể mua 1 số quyển tập tô chữ cái, chữ số bán rất nhiều ở hiệu sách để con bước đầu làm quen mặt chữ cái, mặt số, các thanh, dấu. Ngoài ra bạn cho con xem những video clip học tiếng anh trên youtube cũng rất tốt, giúp bé thích thú vừa được chơi mà lại vừa học.