Sau 1,5 giờ vượt qua những cồn cát cao như núi, Minh và Giang còn phải tiếp diễn trekking khoảng 3 giờ qua phổ biến địa hình mới đến được Mũi Đôi, điểm cực Đông của Việt Nam. Hành trình gieo neo chinh phục cực Đông của cặp đôi trẻ Trước đây, Mũi Đại Lãnh (Phú Yên) được coi là điểm cực Đông của nước ta, thậm chí nơi này còn mang 1 cột mốc to đề chữ “Nơi đón ánh bình minh trước tiên trên lục địa Việt Nam”. Không những thế, lúc Mũi Đôi (Khánh Hòa) được khám phá, người ta đã dựa vào tọa độ để xác nhận rằng đây mới xác thực là điểm cực Đông của Tổ quốc. Theo số liệu đo đạc, Mũi Đôi đón ánh rạng đông sớm hơn ở Mũi Đại Lãnh 4 giây. Tại vị trí này, 1 chóp inox đã được gắn vào ngày 4/8/2012 để khiến mốc điểm cực. Bên cạnh đó, hành trình đi đến Mũi Đôi cũng gieo neo, nặng nhọc hơn nhiều lần so mang Mũi Đại Lãnh. Dù thế, đây là một địa điểm mà Cả nhà trẻ mê say du hý bụi rất muốn chinh phục. Mũi Đôi thuộc làng chài Đầm Môn, nằm trong vịnh Vân Phong, phố Vạn Thạnh, quận Vạn Ninh, tỉnh giấc Khánh Hòa, phương pháp thành thị Nha Trang khoảng 80 km theo quốc lộ 1A về hướng Bắc, và bí quyết tỉnh thành Tuy Hòa (Phú Yên) tầm 35 km về hướng Nam. Ngày 22 và 23/3 mới đây, cặp đôi giãi bày (29 tuổi) và Thu Giang (26 tuổi) đã chinh phục Mũi Đôi 1 phương pháp trơn tuột. Dưới đây là những kinh nghiệm rút ra trong khoảng chuyến đi của Minh và Giang: thời điểm tuyệt vời Khoảng thời gian đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 5 là phù hợp nhất để khởi hành bởi thời tiết không quá hot, cũng không mưa, giúp bạn đỡ mất sức. Công đoạn còn lại của mùa khô (tháng 6 đến tháng 8), nhiệt độ mang thể lên đến 35-39 độ C, làm cho tuyến phố gieo neo càng thêm phần hà khắc. Trong khi đấy, trong khoảng tháng 9 đến tháng 12 lại là mùa mưa, chẳng phải thời khắc hoàn hảo. đồ đạc cần chuẩn bị Bạn cần xác định ý thức rằng đây là một chuyến đi “hành xác”, cho nên đồ đoàn mang theo càng gọn nhẹ càng phải chăng. Dưới đây là các thứ nhu yếu nhất: - Lều, đèn bấm, bật lửa (nếu cắm trại qua đêm để hôm sau đón bình minh). - Nước uống trong quá trình trekking. Mỗi người cần khoảng hai lít (đi trong ngày) hoặc 3 lít (đi qua đêm). - Pin ngừa (nếu cắm trại qua đêm). - Giày thể thao, y phục với thể hạn chế nắng, mũ, khẩu trang, kính râm, găng (loại thoáng mát). - Đồ vệ sinh cá nhân: khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội. - những chiếc thuốc và băng gạc, miếng dán y tế… - Đồ bơi. - Đồ ăn khô (xúc xích, bánh mỳ…). – áo tơi bộ và túi không thấm nước loại lớn để bọc balo hoặc máy ảnh trong trường hợp mưa. cách vận động trong khoảng Nha Trang hoặc Tuy Hòa, bạn cần thuê xe máy để tới Đầm Môn, giá thuê mỗi ngày khoảng 100.000 đồng/xe, tiền xăng tự mãn (Tham khảo: anh Tuấn ở Nha Trang, số điện thoại 0903354470, liên hệ vài ngày trước chuyến đi). Sau khi tới Đầm Môn, bạn mang thể lựa chọn đi bằng tuyến đường bộ hoặc thuê thuyền đến thẳng Mũi Đôi. Cách đi lại bằng thuyền tương đối tốn kém (khoảng một,5 – 2 triệu đồng/chuyến), song song phụ thuộc phổ thông vào điều kiện đột nhiên. Bởi thế, phần đông dân phượt chọn tuyến đường bộ để chủ động hơn và sở hữu thể trải nghiệm hành trình chinh phục cực Đông đúng nghĩa. ngoài ra, phải chăng nhất bạn nên nhờ người dẫn tuyến đường đưa đi thay vì tự tậu đường trekking qua hệ thống định vị. Minh chứng là sở hữu nhiều lực lượng phượt từng tự đi, và sau 2-3 ngày “vật vã” không thể tìm thấy đích tới, đã phải gọi điện nhờ người dẫn tuyến phố “giải cứu”. Khi mà đấy, phương án còn lại giúp bạn tiết kiệm tối đa thời kì cũng như sức lực. Người dẫn các con phố đến Mũi Đôi nổi tiếng nhất là chú hai Châu (thường gọi chú 2, số điện thoại 01662037427). Chú đã khiến nghề này được hơn 5 năm, ngày nay không trực tiếp dẫn tuyến phố nữa mà gánh vác vai trò “tổng đài”, phân công cho 3 người nhà làm cho việc. Giá 1 lần dẫn tuyến đường “khứ hồi” động dao trong khoảng 400.000 đồng đến một triệu đồng, tùy thuộc số lượng khách (nhóm hai người là 400.000 đồng, hàng ngũ 30 người cũng chỉ 1 triệu đồng). Những người dẫn tuyến đường nhà chú 2 đều rất hết lòng, thân thiện. Họ còn giúp khách với bớt đồ nặng hay lều trại. Để đi từ Đầm Môn tới nhà chú 2, bạn phải vượt qua đoạn tuyến đường mông mênh cát trắng, với các cồn cát cao như núi. Tiếp theo đấy là 8 km trekking hà khắc từ nhà chú 2 đến Mũi Đôi, gồm phổ quát thử thách trên những địa hình khác nhau, từ băng rừng, leo núi tới dancing ghềnh, luồn lách qua các vách đá chênh vênh. xuất phát chinh phục cực Đông Đây là gợi ý hành trình dành cho các bạn lên đường trong khoảng Nha Trang vào buổi sáng và cắm trại qua đêm để đón bình minh Mũi Đôi. Sau lúc ăn sáng, bạn phát xuất lúc 6h30. Do Đầm Môn cách Nha Trang ko quá xa (khoảng 80 km) nên sở hữu thể chạy xe thong thả. Trên đường từ phường Vạn Giã đến Đầm Môn, bạn nhìn bên tay phải sẽ thấy vài dải đất chạy dọc ra biển rất đẹp, là địa điểm tuyệt vời để chụp các bức ảnh độc đáo. khi đến Đầm Môn, bạn cũng đừng quên chụp hình kỷ niệm sở hữu cột mốc “Đầm Môn 0 km”. Ngay đoạn này là bến cảng, bạn có thể nghỉ chân và uống nước dừa rất ngọt chỉ có giá 15.000 đồng/quả. Sau đó, quay ngược lại khoảng 30 mét, bạn sẽ nhận ra bên tay phải mang 1 đường cao tốc rộng thênh thang, hai bên là ko gian ngút tầm mắt phủ đầy cát, nhấp nhô núi đồi, khiến cho ta tưởng như đang ở Texas của Mỹ vậy. Sau đoạn này, bạn sẽ bắt đầu thực sự “nếm mùi” gian truân. Đối nghịch mang tuyến đường cao tốc đẹp như mơ là quãng trục đường hà khắc dẫn vào nhà chú hai. Việc đi qua các con dốc cao như núi trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết khi cát phủ dày như sa mạc, xe bị nhún đến mức ko dựng chân chống mà vẫn tự đứng được. Dưới dòng nắng chang chang, hẳn bạn sẽ với khi sờn trong quá trình liên tục vít ga đẩy xe đến mỏi nhừ 2 tay, cát bắn tung tóe thẳng lên người đẩy phía sau, chân chôn sâu xuống mặt cát hot mà không gian phía trước vẫn mông mênh 1 màu trắng. Sau khoảng một,5 giờ “vật lộn” thoát được khỏi đồi cát, cảm giác khi này là tưởng như kiệt sức. Bạn sẽ tiếp diễn phải chạy xe máy thận trọng trên đoạn các con phố khô cằn nứt toác, lộ ra các rãnh sâu và rộng hàng chục cm. Nhưng khi nhận ra cảnh biển đẹp hoàn hảo đang dần dần hiện ra trước mắt, mọi mệt mỏi sẽ tan biến, thay vào đó là sự phấn khích, háo hức hết sức. tới nhà chú 2 tầm giữa trưa, bạn gửi xe lại đây, ăn cơm và ngơi nghỉ 1 khi, chuẩn bị ý thức trước lúc bắt đầu trekking vào 3h chiều. Hãy gửi lại phần nhiều đồ đoàn, chỉ đem theo các gì cần phải có nhất, và đeo trên vai chứ đừng xách tay. Quãng con đường 8 km từ nhà chú 2 tới điểm cực Đông bao gồm phổ thông địa hình khác nhau. Ngay đoạn trước nhất, với thể bạn đã phải thở gấp khi trườn người đi qua những con dốc đất đá khô cằn, dưới loại nắng hot như phả lửa. Tùy tình trạng sức khỏe, sau khoảng hai – 3 giờ băng rừng, vượt núi, bạn sẽ đến được bãi Gió. Rộng rãi người chọn địa điểm này để giới hạn chân cắm trại (do mặt đất bằng phẳng, luôn sở hữu gió thổi mát lạnh), rồi sáng hôm sau dậy sớm đi tiếp ra Mũi Đôi. ngoài ra, Minh và Giang chọn đi thẳng tới Mũi Đôi chứ không ngủ lại bãi Gió, nhằm giảm bớt thời kì của hành trình quay về vào hôm sau. Khoảng phương pháp trong khoảng bãi Gió tới Mũi Đôi chỉ vài trăm mét nhưng bạn sẽ mất khoảng 45 phút – 1 giờ khiêu vũ ghềnh mới vượt qua được các tảng đá to nằm san sát và chồng lên nhau, thỉnh thoảng mang những vách chông chênh hơi nghiêm trọng. Thử thách rút cục trước lúc chạm tay được vào chóp inox là bám dây thừng để trèo lên tảng đá to nhất, cao tầm 7 mét. Đây hẳn là điều cạnh tranh với phổ thông bạn gái, không những thế người dẫn tuyến đường luôn đem theo dây bảo hộ và sẽ giúp bạn leo 1 cách thức thuận lợi hơn. Sau các cố gắng quên mỏi mệt, phần thưởng dành cho bạn chính là cảm giác khôn cùng sung sướng, phấn khích tột cùng khi đặt chân lên điểm cực Đông của Tổ quốc – nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nơi mà bất cứ dân phượt nào cũng mong muốn chinh phục. Buổi tối ở Mũi Đôi, sau lúc giúp bạn dựng lều, người dẫn tuyến đường sẽ nổi lửa, nướng món sườn ướp gia vị mặn mòi do bà phường chú hai chuẩn bị. Vừa nhâm nhi khuông nướng tuyệt ngon, vừa ngắm sao trời óng ánh, nghe sóng vỗ rì rào thực sự là một trải nghiệm khó quên. Sáng hôm sau, bạn thức dậy sớm (khoảng 5h15) để đón rạng đông vào tầm 6h. Cần lưu ý là mặt trời mọc rất nhanh, trong khoảng khi khởi đầu nhô lên tới khi qua hẳn khỏi đường chân mây chỉ hơn 1 phút, cho nên hãy chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh trước 6h nếu như không muốn bỏ lỡ giây lát đáng giá nhất của cả hành trình. Chụp ảnh xong xuôi, bạn nên thu vén lều trại và phát xuất trở về càng sớm càng phải chăng, giảm thiểu bị mất sức do trời nắng hot. Một nguyên tố sở hữu thể giúp bạn đỡ thoái chí là chiều về thường nhanh và đỡ mệt hơn chiều đi. Tỉ dụ như trường hợp của Minh và Giang, nhờ sức khỏe khá tốt, cặp đôi mất đúng 3 giờ trekking trong khoảng nhà chú 2 tới Mũi Đôi có 3 lần nghỉ chớp nhoáng trên phố, khi mà chiều về chỉ mất 2,5 giờ với một lần nghỉ. Về tới nhà chú 2 khi hơn 9h, bạn sẽ được chào đón bằng cốc nước chanh mát lạnh, thơm ngon do cô hai pha chế. Sau ấy, gợi ý quyến rũ dành cho bạn là ra bãi biển sau nhà chú 2 tắm thỏa thích, hòa mình vào làn nước trong xanh, ngắm nhìn quang cảnh đẹp nao lòng mang vẻ hoang vu, yên ổn tĩnh mà hi hữu nơi nào mang được. Ẳn trưa xong, bạn ngơi nghỉ một khi rồi lên xe quay lại Đầm Môn. Khi này, đồi cát sẽ là một thử thách dễ chịu hơn so với chiều đi bởi đa phần là xuống dốc, xe không bị nhún, đẩy xe đỡ mất sức hơn, thời kì di chuyển giảm tới một nửa. #cucdong52hz #trekking52hz #trekkingcucdong52hz #52hzcucdong #52hz Website: