Thông tin: Hành Trình Khám Phá Vẻ Đẹp Của Nước Mỹ

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi conglyvaness, 25/9/2020.

  1. conglyvaness

    conglyvaness Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/4/2018
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Du lịch Mỹ hầu như với tất cả mọi cư dân thế giới đều là một hành trình đầy mơ ước. Không hẳn là một chuyến đi thưởng ngoạn chỉ cảnh quan hay văn hóa như các hành trình du lịch khác trên khắp thế giới, du lịch Mỹ dường như còn ẩn chứa sự khao khát khám phá miền đất thiên đường với hàng vạn cái nhất ở một cường quốc cực kỳ phát triển.

    Tham khảo lịch bay từ mỹ về Việt Nam: https://unitedairlines-vn.com/lich-bay-tu-my-ve-viet-nam

    [​IMG]

    1.TỔNG QUAN
    Tên nước: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (United States of America)

    Tên thường gọi: Mỹ

    Diện tích: 9.826.675km2, đứng thứ 4 trên thế giới sau Nga, Canada và Trung Quốc

    Dân số: 310.681.000 (ước lượng đến năm 2010)

    Dân tộc: Người da trắng (81,7%), người da đen (12,9%), người châu Á (4,2%), người da đỏ và thổ dân Alaska (1%), thổ dân Hawaii và thổ dân các quần đảo Thái Bình Dương (0,2%)

    Đơn vị tiền tệ: Đồng đô-la Mỹ (USD)

    Ngày quốc khánh: 04/7/1776 (ngày độc lập khỏi Anh)

    Thủ đô: Washington D.C

    *Chính trị - xã hội

    • Mỹ gồm có 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. 48 tiểu bang nằm lục địa và thủ đô Washington, D.C., nằm giữa Bắc Mỹ, giáp Thái Bình Dương ở phía Tây, Đại Tây Dương ở phía Đông, Canada ở phía Bắc, và Mexico ở phía Nam

    • Tiểu bang Alaska nằm trong vùng Tây Bắc của lục địa Bắc Mỹ, giáp với Canada ở phía Đông. Tiểu bang Hawaii nằm giữa Thái Bình Dương

    • Hoa Kỳ cũng có 14 lãnh thổ hay còn được gọi là vùng quốc hải rải rác trong vùng biển Caribbe và Thái Bình Dương

    • Quốc kỳ Mỹ có 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 bang và 13 vạch trắng, đỏ tượng trưng cho 13 bang khi mới lập quốc

    • Mỹ là một nước Cộng hòa liên bang, thực hiện chế độ tam quyền phân lập. Hiến pháp quy định quyền lập pháp thuộc về Quốc hội, quyền hành pháp thuộc về Tổng thống và quyền tư pháp thuộc về Tòa án tối cao. Mỗi bang lại có hệ thống Hiến pháp và pháp luật riêng nhưng không trái với Hiến pháp của Liên bang


    2. CHUẨN BỊ
    *Visa

    Hồ sơ cần chuẩn bị:

    (Bạn chuẩn bị và nộp bản copy những giấy tờ sau. Khi đi phỏng vấn vui lòng mang theo bản gốc)

    a. Chứng minh gia đình:

    - Hộ chiếu còn hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên.(Hộ chiếu cũ hết hạn sử dụng nếu có).

    - Hộ khẩu, Hôn thú, 1 ảnh 5x5 (chụp thẳng, phông nền trắng, không đeo mắt kính, không che tại, chụp trong vòng 1 tháng gần nhất).

    - Giấy khai sinh nếu có trẻ em đi kèm.

    - Form khai thông tin xin visa Mỹ

    b. Chứng minh công việc và thu nhập:

    - Nếu là chủ doanh nghiệp: Danh thiếp, Giấy phép KD, Hoá đơn đóng thuế 3 tháng gần nhất.

    - Nếu là CB-CNV: Giấy xác nhận của cơ quan về chức vụ, mức lương hoặc hợp đồng lao động. Giấy cho nghỉ phép đi du lịch của cơ quan.

    - Nếu đã về hưu: quyết định về hưu, thẻ hưu trí.

    - Kinh doanh tự do: hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe, chứng nhận sở hữu cổ phần, cổ phiếu,…

    - Nếu là học sinh, sinh viên: Thẻ học sinh, sinh viên hoặc bảng điểm, sổ liên lạc.

    c. Tài sản:

    - Giấy tờ nhà đất, xe ôtô (nếu có).

    - Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (200.000.000VNĐ).


    *Vé máy bay

    [​IMG]

    Các sân bay nước mỹ nổi tiếng nhất bao gồm: sân bay Quốc tế Chicago O’ Hare, sân bay Quốc tế Los Angeles, sân bay Quốc tế Hartsfield – Jackson Atlanta, sân bay Quốc tế Newark Liberty và sân bay Quốc tế San Francisco. Có rất nhiều hãng hàng không khai thác đường bay đến các sân bay này như Vietnam Airlines, Eva Airways, Korean Air, China Airlines, Air France, Asiana Airlines, Cathay Pacific Airways,… Vì vậy việc du lịch tại Mỹ không quá khó khăn.

    Tuy nhiên hiện nay chưa có chuyến bay nào trực tiếp đến Mỹ từ Việt Nam, vì vậy du khách Việt Nam thường phải quá cảnh ở các sân bay quốc tế trung chuyển vài nước khác rồi mới đến Mỹ, thời gian bay nếu trung chuyển 1 lân thì mất gần 18 tiếng, 2 lần thì mất gần 29 tiếng. Ở các nước Châu Á, các chuyến bay vào Mỹ sẽ đáp sân bay ở các thành phố như Los Angeles, San Francisco, Honolulu.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi conglyvaness
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    được du lịch sang Mỹ thì quá tuyệt rồi
     
  3. Phương COSMETIC

    Phương COSMETIC Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2016
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    nếu có điều kiện nên đi ra thế giới
     

Chia sẻ trang này