Khóc dạ đề” là cụm từ không xa lạ với những bà mẹ mới sinh. Đối với những gia đình “không may” có trẻ khóc dạ đề thì đó là “nỗi ám ảnh” đáng sợ, thậm chí “không dám sinh con thứ hai”. Tuy nhiên, khi hiểu rõ nguyên nhân khóc dạ đề ở trẻ kết hợp với việc sử dụng những bài thuốc trong dân gian chứng khóc dạ đề sẽ hết. Vậy, phương pháp đó như thế nào? Thế nào là khóc dạ đề? Khóc dạ đề là hiện tượng trẻ thường xuyên khóc về đêm, trăn trở khó chịu, ngủ không yên giấc, hoặc khi trẻ đang ngủ thì liên tục giật mình, tỉnh dậy, khóc thét. Trẻ khóc dạ đề thường khóc từng đợt, có trường hợp khóc kéo dài cả đêm. Đến khi trời sáng thì hết khóc và bắt đầu thiếp đi. Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh khóc dạ đề + Trẻ không nhận được sự chăm sóc đầy đủ trong sinh hoạt hàng ngày. + Chế độ dinh dưỡng, thời gian ngủ, nghỉ chưa hợp lý. + Trẻ đùa nghịch quá độ khiến thần kinh bị kích thích mạnh về đêm. + Trẻ bị còi xương và suy dinh dưỡng. + Hệ tiêu hóa kém hoặc trẻ mắc chứng sợ hãi khi về đêm… Tác dụng của hạt sen Theo tài liệu cổ thì hạt sen (còn gọi là liên nhục) vị ngọt, sáp (làm cho chặt lại, kín lại), tính bình (không nóng, không lạnh). Hạt sen có tác dụng chữa di tinh, mộng tinh, tiêu chảy, mất ngủ, chậm tiêu, đầy bụng, ăn kém, chữa khát do sốt cao, mất nước… Tác dụng của tâm sen + Thanh tâm (giải nhiệt trong tạng tâm). + Giáng áp (hạ huyết áp). + Sáp tinh (giữ cho tinh khí được bền chặt). + Chỉ huyết (cầm máu)… Phương pháp hạn chế khóc dạ đề từ hạt sen Nguyên liệu: + Hạt sen (20 đến 30 hạt để cả tâm). Phương pháp sử dụng: + Cho hạt sen đã bóc vỏ, rửa sạch (để cả tâm) vào nồi nước (khoảng ½ lít nước). + Đun sôi rồi để nhỏ lửa từ 10 đến 15 phút. + Dùng nước sắc hạt sen cho trẻ uống 2 lần/ngày. + Uống liên tục từ 3 đến 5 ngày trẻ sẽ hết khóc dạ đề. Lưu ý: + Nếu trẻ bị rối loạn tiêu hóa, đi đi lỏng cần điều trị dứt điểm mới sử dụng nước sắc hạt sen để điều trị khóc dạ đề (vì tâm sen tính lạnh). + Những người tỳ vị hư yếu, rối loạn tiêu hóa, đi lỏng mãn tính không nên dùng. Hạn chế các tác nhân gây mất ngủ ở trẻ + Không để trẻ đói bụng, khát sữa. + Không để bé ngủ ngày quá nhiều. + Tạo không gian thông thoáng cho trẻ, đảm bảo nhiệt độ trong phòng khoảng 280 C. + Đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra, tầm soát sức khỏe cho trẻ: các bệnh về đường hô hấp, viêm da… Lời kết Chứng khóc dạ đề là hiện tượng đặc biệt ở trẻ sơ sinh, sau nay khoa học chứng minh đây là hiện tượng thiếu canxi của bé. Có những trẻ ăn ngon, ngủ kỹ “lăn lóc như củ khoai”, ngược lại có trẻ lại quấy, khóc ngằn ngặt suốt đêm khiến trẻ kém lên cân, bố mẹ mệt mỏi vì mất ngủ. Nguyên nhân trẻ khóc dạ đề do: Chế độ chăm sóc, thời gian ngủ, nghỉ chưa hợp lý, trẻ đùa nghịch quá độ khiến thần kinh bị kích thích mạnh về đêm, trẻ bị còi xương và suy dinh dưỡng… Để giải quyết chứng khóc dạ đề ở trẻ, dân gian thường sử dụng nước hạt sen đã sắc (để cả tâm) cho trẻ uống. Hoạt chất từ hạt sen, tâm sen sẽ khiến giấc ngủ trở lại với bé, chứng khóc dạ đề sẽ đỡ dần rồi hết.
Hạt sen cóa tác dụng an thần, tốt cho phát triển của bé Cụ thể, 100g hạt sen có chứa 350 calo, 63-68 gam carbohydrate, 17-18gam protein, nhưng chỉ có 1,9-2,5 gam mỡ, còn lại là các thành phần khác như: nước (13%), khoáng chất (chủ yếu là natri, kali, canxi, phốt pho). Trung bình, cứ một ao-xơ hạt sen khô (28 gam) cung cấp khoảng 5 gam protein chất lượng cao, ngoài ra còn giàu chất xơ lại không chứa đường, hương vị thơm ngon hợp với sở thích của nhiều người. Trung bình, cứ một ao-xơ hạt sen khô (28 gam) cung cấp khoảng 5 gam protein chất lượng cao.
Hạt sen thì minh cũng được biết la một trong các vị thuốc quí rồi và hôm nay biết thêm một tác dụng quí nữa
Mình chỉ thấy khuyên là mẹ ăn để con bú chứ cho trẻ sơ sinh uống thì chưa nghe bao giờ. Những vị thuốc đông y, nếu bé dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến thần kinh - thật đấy các mẹ ạ. Em đã đọc đc thông tin này ở đâu đó trên báo,e sẽ tìm và trích dẫn lại để các mẹ xem.
Các mẹ tham khảo nguyên nhân tại sao trẻ khóc dạ đề ở bài sau nhé. Nếu mọi người có thắc mắc gì các vấn đề bệnh hô hấp trẻ em bạn qua đặt câu hỏi tại: Tư vấn phòng và trị bệnh hô hấp trẻ em nhé. Em sẽ nhiệt tình trả lời các câu hỏi của mn ạ. Có đến khoảng 20% em bé ở độ tuổi 3 tuần đến 3 tháng khóc dạ đề. Tuy vậy, đây vẫn là một bí ẩn. Các chuyên gia cho biết đây không phải là kết quả của di truyền hay bất thường gì xảy ra trong quá trình mang thai hay phát triển của bé. Một số giả thiết được đưa ra nhằm giải thích việc này: Kích thích quá mức: Các chuyên gia giải thích rằng, bé sơ sinh có khả năng xây dựng cho mình một cơ chế bảo vệ, giúp bé “tắt đi” không tiếp nhận âm thanh và áng sáng ở môi trường xung quanh quá nhiều. Môi trường như vậy gần giống như lúc bé ở trong bụng mẹ, bé sẽ ăn được, ngủ được. Nhưng sau khoảng 1 tháng, khi giác quan dần hoàn thiện sẽ khiến bé bị quá tải với các kích thích từ môi trường. Để giải tỏa những căng thẳng này, bé sẽ khóc và khóc và khóc mãi… cho đến khi bé thích nghi và quen dần với những gì mà giác quan của mình đem lại. Trào ngược: Một số bé hay ợ trớ, ăn kém và thường khó chịu trong khi đang ăn hoặc sau khi ăn. Đây là biểu hiện của chứng trào ngược dạ dày, thực quản, xảy ra ở em bé khi cơ thắt tại thực quản chưa hoạt động hiệu quả. Đây cũng được lý giải như một nguyên nhân gây ra khóc dạ đề. Hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện: Khi mới sinh, để tiêu hóa được các loại thức ăn, dù chỉ là sữa mẹ đi chăng nữa, cũng là một nhiệm vụ khó khăn cho bé. Thức ăn có thể đi rất nhanh qua ruột mà không được tiêu hóa hoàn toàn. Kết quả là bé sẽ bị đau vì có quá nhiều khí sinh ra. Bé khóc mỗi khi xì hơi, đau bụng. Dị ứng thức ăn: Bé có thể phản ứng lại với protein trong sữa mẹ hoặc sữa công thức. Một số bé bú mẹ có thể dị ứng với một số món ăn trong khẩu phần của mẹ. Không dung nạp lactose, một loại đường có trong sữa, cũng là nguyên nhân thường gây khó chịu ở trẻ nhỏ. Mẹ hút thuốc lá: Một số nghiên cứu cho thấy tỉ lệ mẹ hút thuốc lá có con khóc dạ đề cao hơn các mẹ không hút thuốc. Hút thuốc lá thụ động cũng làm tăng khả năng bé khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh.
Đúng là hạt sen có rất nhiều tác dụng cho cả người lớn và trẻ em. Các mẹ nào còn biết bài thuốc nào hay từ hạt sen thì cùng chia sẻ với các mẹ khác nhé