Ông Vương Trí Dũng, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: Qua kiểm tra 44/66 cơ sở, cửa hàng được Sở Thương mại Hà Nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rau an toàn, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 10 điểm không còn hoạt động. Hầu hết các điểm còn lại đều vi phạm quy định về kinh doanh rau an toàn. Các vi phạm phổ biến gồm: nguồn gốc rau không rõ ràng, số lượng rau không tương ứng với phiếu giao nhận, thiếu giấy chứng nhận rau không an toàn... Thậm chí, lực lượng quản lý thị trường số 2 (quận Hoàn Kiếm) còn phát hiện một số cửa hàng đưa rau trôi nổi vào bán. Lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản, cảnh cáo và sẽ thu giấy phép nếu vi phạm lần hai. Đối với các điểm không còn hoạt động, lực lượng quản lý thị trường đã yêu cầu hạ biển, tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu hạ biển một điểm kinh doanh rau sạch tại chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình) do cửa hàng này không chứng minh được nguồn gốc của rau đang bày bán. Cũng theo ông Vương Trí Dũng, hiện nay ở các vùng cung cấp rau an toàn của Hà Nội đang xuất hiện tình trạng nhập rau tại các nơi khác về đóng bao gói và cung cấp cho các cửa hàng rau sạch trong thành phố. Theo TTXVN
Ðề: Hầu hết các cửa hàng rau an toàn bán rau ’bẩn’ Các mẹ mua rau an toàn và rau hữu cơ , cứ chú ý có nguồn gốc trên bao bì đựng rau , ngày sử dụng nữa nhé , dấu đảm bảo chất lượng là ok các mẹ nhé
Ðề: Hầu hết các cửa hàng rau an toàn bán rau ’bẩn’ bây giờ chỉ có rau quê nhà mình bố mẹ chồng thì ko thuốc chứ còn hả ngoài ra thuốc hết ấy thôi it hay nhiều thôi
Ðề: Hầu hết các cửa hàng rau an toàn bán rau ’bẩn’ Hãy cứ tin vào cuộc sống này đi các mẹ ơi. Vẫn có những cửa hàng bán RAU AN TOÀN thực sự mà.
Ðề: Hầu hết các cửa hàng rau an toàn bán rau ’bẩn’ giờ mua rau an toàn mà cũng sợ quá, mình nghĩ nếu tìm được nguồn rau sạch từ quê thì có vẻ an tâm hơn, chứ rau bẩn dán mác rau sạch của nhà sx thì người tiêu dùng vẫn bị lừa cả