Tranh luận: Hãy Bảo Vệ Con Khỏi Xâm Hại Tình Dục Trẻ Em

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Thunguyendv, 14/3/2017.

  1. Thunguyendv

    Thunguyendv Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
    Trong những ngày gần đây, tình trạng lạm dụng xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề đang được dư luận quan tâm và tranh luận nhiều nhất. Những vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra với cả bé trai và bé gái đã để lại bao xót xa cho gia đình nạn nhân cũng như bao nỗi ám ảnh khắc sâu và tâm hồn của các em nhỏ. Mặc dù, vấn đề này đã được các nhà tâm lí, giáo dục, những người hoạt động trong lĩnh vực trẻ em cảnh báo nhưng sự cảnh giác của phụ huynh cũng như của người lớn chưa cao, họ luôn nghĩ rằng xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề ở đâu đó xa xôi chứ không thể là con em mình. Chính vì thế, những tên tội phạm xâm hại mới có thể dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội của mình. Nếu phụ huynh không sớm cảnh tỉnh vấn đề này, sẽ còn nhiều vụ án làm hại các em nhỏ, đặc biệt là với bé gái xảy ra.


    Đa số chúng ta đều nhận thức được xâm hại tình dục trẻ em là hành động sai trái vi phạm pháp luật và đáng bị lên án trong xã hội. Tuy nhiên, chúng ta dường như chưa hiểu hết thế nào là xâm hại tình dục. Hành vi xâm hại tình dục trẻ em không chỉ là giao cấu với trẻ em mà còn là hành động dâm ô như động chạm vào cơ thể hay dùng ngôn ngữ không thích hợp để dụ dỗ trẻ em. Theo thống kê, tại Việt Nam, trong 5 năm từ 2011-2015, hơn 5.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em đã bị phát hiện. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là trong 93% số vụ liên quan đến lạm dụng trẻ em bị phát hiện,73% kẻ xâm hại đều là người quen biết nạn nhân, 10% là cha đẻ hoặc cha dượng của nạn nhân. Đáng tiếc là rất nhiều vụ việc đã được đưa ra ánh sáng nhưng lại chưa được giải quyết tận gốc, chưa được xét xử trước pháp luật do không đủ chứng cứ. Chính vì thế trong khi các em nhỏ là nạn nhân của nạn xâm hại tình dục đang phải sống trong nỗi sợ hãi, lo âu bị tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn thì những kẻ phạm tội vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

    Một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến xâm hại tình dục ngày càng ra tăng diễn biến phức tạp và nghiêm trọng là công tác giáo dục giới tính ở nước ta còn hạn chế. Đa số các bậc phụ huynh còn ngại ngùng khi trao đổi với con cái, họ sắn sàng bỏ ra hàng triệu để cho con học võ, học ngoại ngữ, cầm kì thi họa nhưng lại quên mất phải dạy con cách tự vệ với người lạ. Hầu hết những tên tội phạm này đều là người thân thiết hay tiếp xúc với trẻ nhỏ nên điều đầu tiên các bậc cha mẹ nên dạy con là những hành động người khác được và không được làm với trẻ, những dấu hiệu nhận biết nguy hiểm và cần chạy thoát. Gia đình là nơi khởi nguồn của những điều tốt đẹp. Nhưng ở một góc khuất nào đó, nếu những người lớn trong gia đình, nhất là các bậc cha mẹ chỉ vì một lời nói, việc làm hay thiếu sự quan tâm sẽ có thể đẩy những đứa trẻ đến với cuộc sống tăm tối và phải đối mặt với rất nhiều bất trắc. Chính vì thế, các phụ huynh cần chú ý cảnh giác và nâng cao nhận thức để phòng ngừa cho con của mình. Đặc biệt, việc phụ huynh chú ý lắng nghe những chia sẻ của trẻ là tối cần thiết. Điều này giúp cho trẻ có thể tự tin trao đổi với ba mẹ, không phải dấu diếm, sống dằn vặt sợ hãi một mình về bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào.

    Bên cạnh đó, sự kỳ thị, rào cản về văn hóa là nguyên nhân khiến những vụ xâm hại tình dục trẻ em chìm trong im lặng, chỉ những vụ bạo lực nghiêm trọng mới được bộc lộ. Chẳng hạn như vụ hai bé gái bị giết sau khi bị hiếp dâm và chôn xác trong vườn tại Hà Nội, một em 10 tuổi và một em mới 11 đều sống cùng thôn với thủ phạm. Thật đáng tiếc, sự việc chỉ được phát hiện sau khi hung thủ thực hiện hành vi hiếp dâm bất thành với một người phụ nữ khác. Sự kì thị của xã hội đôi khi quá nặng nề đối với nạn nhân, khiến cho bản thân họ và gia đình mất niềm tin, không tìm được công lí và đã có không ít em nhỏ đã tự vẫn sau khi sự việc được phanh phui. Điển hình là vụ bé gái 13 tuổi ở Cà Mau tự vẫn sau khi tố bị xâm hại mà báo chí đã đưa tin trong những ngày qua.

    Có thể thấy rằng việc xâm hại tình dục trẻ em để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng trẻ em bị lạm dụng tình dục có thể biểu hiện những rối loạn về hành vi cũng như tâm thần từ nhẹ đến nặng, ngắn hạn cũng như dài hạn. Tùy thuộc vào mức độ của lạm dụng tình dục mà trẻ có thể biểu hiện sợ hãi và lo lắng trước người khác giới hoặc trước những vấn đề liên quan đến tình dục và có thể biểu hiện những hành vi tình dục không đúng mực. Những hậu quả xấu của lạm dụng tình dục có thể để kéo dài nhiều năm sau này cũng như đến tuổi trưởng thành. Ảnh hưởng xấu đến nhân cách và tư duy của trẻ.

    Như vậy, việc bảo vệ trẻ em trước hành vi bạo lực tình dục không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, cộng đồng xã hội mà các bậc phụ huynh cũng có kiến thức đúng đắn về vấn đề này. Đặc biệt tạo được sự tin tưởng cho con cái để thấu hiểu, lắng nghe mọi thay đổi của con và dĩ nhiên, chỉ có trái tim nhạy cảm của người mẹ mới nhận thấy được những gì bất thường dù là rất nhỏ ở đứa con yêu quý của mình.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thunguyendv
    Đang tải...


  2. Thunguyendv

    Thunguyendv Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    :(((((
     
  3. Thiết kế website

    Thiết kế website Kinh doanh & Kiếm tiền dễ hơn

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    63
    Việt Nam mình cần coi trọng và nghiêm ngặt hơn đối với những vụ án xâm hại tình dục trẻ em. Đau lòng lắm khi mấy ngày qua chứng kiến những vụ án ấu dâm liên tiếp. Nỗi đau của cha mẹ, nổi đau của các em. Phẫn nộ trước sự thờ ơ của pháp luật, của cơ quan công an. Nếu xã hội không quan tâm, ko lên tiếng thì có lẽ tới nay những vụ án này vẫn chưa được khởi tố. Rồi những kẻ đó sẽ còn hàng trăm cơ hội để hãm hại những đứa trẻ ngây thơ khác.
    Trước hết chúng ta hãy giáo dục con em đúng cách, bảo vệ và dạy chúng tự bảo vệ bản thân. Không im lặng khi phát hiện dấu vết của sự xâm hại tình dục với trẻ em
     
    Sửa lần cuối: 15/3/2017
  4. Thunguyendv

    Thunguyendv Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Rất đồng quan điểm với bạn. tuy nhiên cái đáng nói chính là hệ thống pháp luật quá lỏng lẻo, kẻ phạm tội thì được cơ quan chức năng bao che nâng đỡ, người có tội 1 câu của đại tá sẽ thành vô tội, còn người bị oan thì kêu oan cả tháng cũng không được giải quyết. thật đáng mừng khi đâu đó vẫn còn những nhà báo chân chính, dùng ngòi bút nói nên nỗi phẫn uất của nhân dân. Chỉ hy vọng, thế hệ trẻ sẽ không thờ ơ trước những vấn đề như thế này. Và điều quan trọng là phụ huynh hãy dạy con cách bảo vệ chính mình :(( bất lực lắm
     
  5. lunglinhtctv

    lunglinhtctv Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    thương nhất là mấy em tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà phải chịu cảnh này thì sau các em phát triển tâm lý bình thường được, thương các con quá
     
    Thunguyendv thích bài này.
  6. NgocLehimlamvikid

    NgocLehimlamvikid Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    cơ quan chức năng bên mình bị sao ấy...
     
    Thunguyendv thích bài này.
  7. NgocLehimlamvikid

    NgocLehimlamvikid Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Căn bản là ai nhìn ra được hay không đấy bạn?!
     
  8. xamcongtu

    xamcongtu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hệ thống Pháp luật lỏng lẽo là một mặt, nhung mặt khác phải giáo dục con mình kìa, la thì la cho lớn mà không làm gì mới nhục ha!
     
    Thunguyendv thích bài này.
  9. minvu

    minvu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đề nghị bác Trần Đại Quang sử lý nghiêm bọn ác dâm này để làm gương cho kẻ khác !
     
    Thunguyendv thích bài này.
  10. HonaSamy

    HonaSamy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tố được việc xâm hại trẻ em Việt còn khó hơn chống tham nhũng . Chỉ đau một cái là mất riêng của đứa bé và gia đình nó còn cái kia chẳng của riêng ai ... có lẽ chỉ trông chờ vào may rủi !
     
  11. ongbocuasu

    ongbocuasu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Còn lâu nha, người ta có tiền thì cái gì cũng im hết, nói qua nói lại có được gì đâu, mệt tay, mệt não
     
  12. ongbocuasu

    ongbocuasu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Co gì mới đâu, năm nào cũng có, chả thấy ai làm gì
     
  13. xamcongtu

    xamcongtu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đồng ý với Bác này, mài mỏ cho dữ zô mà không làm được gì chúng
     
  14. ongbocuasu

    ongbocuasu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đúng là xàm thiệt, tối ngày chê pháp luật VN, thế có làm được pháp luật nào chưa, nhiều ông mở miệng ra toàn chê Pháp luật VN
     
  15. Thunguyendv

    Thunguyendv Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    không phải chê đâu bác mà sự thật nó thế mà, nếu bác cứ chịu khó đọc mấy bài báo về em bé 7 tuổi ở trường ấy bác sẽ thấy ns lỏng lẻo k phải là k có cơ sở đâu :(((
     
    Thiết kế website thích bài này.
  16. Thunguyendv

    Thunguyendv Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Sao lại nói là không làm gì chứ ạ? chẳng phải bà mẹ của em bé bị xâm hại ở trường đã tìm mọi cách trình báo mà k đc giải quyết cho đến khi báo chí can thiệp sao bác :(((
     
  17. Thiết kế website

    Thiết kế website Kinh doanh & Kiếm tiền dễ hơn

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    63
    Bạn ám chỉ ai nhục vậy, ý bạn là bố mẹ của những em bé là nạn nhân ấu dấm sao. Sao bạn khẳng định là họ không làm gì. Có những người họ im lặng và chịu đựng, nhưng biết bao người vẫn ngày đêm đi tìm công lý đi kiện cáo... nhưng bất lực, họ bị pháp luật thờ ơ, bị người ngoài nhìn với anh mắt xa lánh khinh bỉ. Bạn có hiểu rằng họ đau đớn và mệt mỏi như thế nào không.
     
  18. Thunguyendv

    Thunguyendv Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Người hiểu được sẽ thông cảm mà bất bình thay, người không hiểu lại chỉ trích trách móc, thế mới nói, sự kì thị của xã hội với nạn nhân còn cay nghiệt hơn với thủ phạm :((( phải không bác
     
  19. Thiết kế website

    Thiết kế website Kinh doanh & Kiếm tiền dễ hơn

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    63
    Đúng bác ạ, không hiểu sao nhiều người vẫn còn có thể buông những lời thơ ơ dửng dưng như vậy. Mỗi lần mình nghĩ nếu con em cũng là nạn nhân là đau nhói tim rồi, chắc lúc ấy ko giữ nổi bình tĩnh mà lao vào cấu xé thằng kia
     
    Thu CậnThunguyendv thích.
  20. Thunguyendv

    Thunguyendv Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    mình hiểu được, nhưng không làm gì được cũng bất lực lắm, thôi thì nhắc bản thân cố gắng bảo vệ nhưng đứa trẻ của mình, con em mình.
     

Chia sẻ trang này