Ngày nay, nhu cầu sử dụng mỹ phẩm để làm đẹp đã trở thành nhu cầu tất yếu, đặc biệt là những ngày cưới, những ngày lễ - tết... Để đáp ứng nhu cầu đó, thị trường mỹ phẩm cũng đua nhau sản xuất và bày bán rất nhiều, phục vụ nhiều tầng lớp người tiêu dùng trong xã hội. Song song với việc sử dụng đó, thì khuynh hướng dị ứng mỹ phẩm ngày càng nhiều, đa dạng, có khi để lại nhiều biến chứng. Phân loại và nguồn gốc mỹ phẩm * Mỹ phẩm là dược phẩm dùng trong điều trị như: - Nhóm dùng trong điều trị mụn trứng cá như Dalacin T, Erythrogel, Panoxyl,... Điều trị nám da như Renova, Hiqueen... Các thuốc điều trị khác: Madecassol, Trangala,... trong nhóm này, các dị ứng thường gặp bởi các kháng sinh thoa tại chỗ hay thuốc nhóm thoa trị nám da, nhẹ thì biểu hiện khô da, viêm da dị ứng, chàm hóa, nặng hơn có thể như nổi mề đay cấp, sốc phản vệ... - Nhóm có Corticoid như Dermovat, Eumovat, Cortibion,... Các biến chứng ở nhóm này thường gặp như gây mụn trứng cá, teo da, khô da, mất màu da còn gọi là bạch biến do thuốc... * Mỹ phẩm dùng trong dưỡng da có nguồn gốc và thành phần như BHA, AHA, Vitamine, thảo dược: như Debon (sữa, phấn); Thorakao (dưỡng da khô, kem nghệ, sữa rửa mặt); Lột dưa leo Lana; Biona; Oil of olay; Double Rich (rửa mặt, gội); Vichy (sữa rửa mặt), Kem dưỡng chống nhăn da; Biore (rửa mặt); Nivea (kem chống nắng, kem giữ ẩm); Ponds (kem dưỡng da ban ngày, dưỡng da ban đêm, rửa mặt); Samsara (kem trị mụn, sửa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội); Ever soft: dưỡng da; Hazelin (kem trắng da, trị mụn, rửa mặt). Ở nhóm này thì ít gây dị ứng hơn do các nhà sản xuất có nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra sử dụng; tuy nhiên cũng có thể dị ứng đối với từng người, nhất là người có cơ địa dị ứng và thường là dị ứng nhẹ hơn các nhóm khác. * Mỹ phẩm là sản phẩm dùng trong trang điểm: như phấn phủ, kem lót, kem chống nắng, keo xịt tóc, thuốc nhuộm tóc; các sản phẩn trên một số loại mang nhãn hiệu như Debon, Shiseido, với nhãn hiệu này thì chất lượng tốt hơn, ít tác dụng phụ hơn; còn lại đa số hàng trôi nổi không rõ xuất xứ; trong nhóm này các biến chứng thường gặp nhất là viêm da dị ứng do thuốc nhuộm và duỗi tóc; giãn lỗ chân lông và mụn trứng cá do phấn phủ và kem lót. Biểu hiện triệu chứng lâm sàng dị ứng mỹ phẩm - Nổi mụn trứng cá: là triệu chứng thường gặp nhất, do bôi các loại mỹ phẩm làm bít các lỗ chân lông, gây ứ động chất bã nhờn. - Viêm da dị ứng: Đây là dạng dị ứng rầm rộ hơn, biểu hiện bằng mảng hồng ban (mảng đỏ vùng bôi mỹ phẩm) kèm theo mụn nước và ngứa. - Mề đay: bao gồm những sẩn phù rất giống như những vết nổi gồ trên mặt da như muỗi cắn hay những lằn roi đánh vào mặt da, kèm theo ngứa. - Chàm tiếp xúc: mảng hồng ban giới hạn rõ kèm theo mụn nước và ngứa. - Khô da: da khô và tróc vảy. - Teo da: thường gặp ở những người dùng nhóm thuốc có Corticoid kéo dài. - Sạm da: tăng sắc tố sẫm màu. - Lão hóa da: như nhăn da, đốm nâu, khô, nhám, tăng sừng. Xử trí khi bị dị ứng mỹ phẩm Sau khi bôi bất kỳ loại mỹ phẩm nào nếu thấy da bị nổi sẩn, ngứa đỏ thì ngừng ngay lập tức, dùng vòi nước rửa cho mạnh để làm trôi đi mỹ phẩm, thông thường như vậy chỉ cần ngưng ngay mỹ phẩm thì các triệu chứng trên sẽ giảm dần và hết hẳn. Tuy nhiên ở một số người có dị ứng càng ngày càng nặng hơn do đó cần phải được điều trị, tùy theo mức độ mà điều trị khác nhau, đối với viêm da tiếp xúc chỉ cần bôi ngắn hạn các thuốc có Corticoid như Eumovate, dermovat, flucinar... Trường hợp thật nặng thì uống thêm các thuốc kháng dị ứng như Clarytine, Cezil, Celestamine, Peritol, Pipolphen, Semprex... Uống Vitamine C liều cao. Thông thường chỉ sau 3 ngày điều trị các triệu chứng sẽ nhanh chóng và khỏi hẳn. Phòng ngừa dị ứng mỹ phẩm Nói chung nên tránh lạm dụng mỹ phẩm vì trên thực tế không có loại mỹ phần nào là bổ dưỡng cho da cả. Đối với người đã từng dị ứng loại mỹ phẩm nào đó thì suốt đời không nên sử dụng lại, Đối với người có cơ địa dị ứng như nổi mề đay, hen (suyễn) thì phải thật thận trọng khi dùng mỹ phẩm. Cần thử phản ứng trước khi sử dụng mỹ phẩm, nhất là những mỹ phẩm mới sử dụng lần đầu tiên, có nhiều phương pháp: * Phương pháp thử da ở mặt trong cánh tay: Thoa mỹ phẩm vào vùng da ở mặt trong cánh tay để trong 24 đến 48 giờ. * Phương pháp PUT (Provocative Use Test) hay phương pháp ROAT (Repeat Open Application Test) là phương pháp xác định phản ứng với mỹ phẩm chậm: Thoa mỹ phẩm lên vùng da mặt trong cánh tay 2 lần một ngày trong 2 tuần với diện rộng khoảng 5cm để xác định phản ứng. Nếu vượt quá thời gian trên ở vùng da thoa thuốc không biểu hiện gì như ngứa, hồng ban, nổi mụn nước... thì chứng tỏ không bị dị ứng với mỹ phẩm đó. Tóm lại, ngày nay với mức sống ngày càng cao, việc sử dụng mỹ phẩm để làm cho cuộc sống thêm sinh động cũng là điều bình thường, nhất là mùa cưới, mùa lễ - Tết thì việc trang điểm cho cô dâu, cho lễ hội là một nhu cầu không thể thiếu được cho mọi người dân, nhất là phái nữ. Tuy nhiên việc sử dụng cũng cần thận trọng với những mỹ phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, cần thận trọng hơn đối với người có cơ địa dị ứng như hen suyễn, mề đay, chàm, viêm da dị ứng... và không bao giờ sử dụng lại khi đã dị ứng với mỹ phẩm đã dùng. BS.CKI TRẦN QUỐC LONG
Ðề: Hãy cẩn trọng khi dùng mỹ phẩm Cảm ơn chia sẻ của chủ top, nhiều người dạ bị dị ứng hoặc viêm da khi không hợp mỹ phẩm đấy ạ
Ðề: Hãy cẩn trọng khi dùng mỹ phẩm dùng gì cũng phải xem da mình thế nào mẫn cảm hay k?với cả xem sp mình mún dùng thế nào đã
Ðề: Hãy cẩn trọng khi dùng mỹ phẩm Đúng đó bác, hồi trước mình cũng bị các trường hợp dị ứng sau khi dùng mỹ phẩm, mà không biết là bị bệnh gì, sau đó lên mạng vô tình đọc được bài viết http://kenhsuckhoe.vn/bi-quyet-lam-dep/nhung-dau-hieu-cua-di-ung-my-pham/ này, thì mới vỡ lẽ ra là mình bị dị ứng mỹ phẩm chứ hồi trước giờ đâu biết đâu.
Ðề: Hãy cẩn trọng khi dùng mỹ phẩm em thì mù tịt về mỹ phẩm, cùng lắm chỉ đánh tý môi cho tươi, em thấy nhiều mẹ trang điểm đẹp thật, da mặt căng, chả có tỳ vết gì. ko biết là cần dùng những kem gì và cách trang điểm tn nhỉ
Ðề: Hãy cẩn trọng khi dùng mỹ phẩm Da mà mẫm cảm quá cũng khó để lựa chọn cho mình mỹ phẩm phù hợp .