Có câu "Cha mẹ sinh con trời sinh tính", phụ huynh Việt Nam hay phụ huynh Trung Quốc gần như thống nhất với nhau trong quan điểm này. Vì vậy việc đánh giá con mình "hư, bướng" thường nghiêng về phía đổ tội cho đứa trẻ. Thế nhưng, bằng cuốn sách Người mẹ tốt hơn người thầy tốt, Doãn Kiến Lợi phủ nhận hoàn toàn định kiến này, cô nhận ra rằng "Thói quen phẩm chất của trẻ phụ thuộc lớn vào phương pháp giáo dục của cha mẹ. Chính vì thế khi xem xét đến vấn đề thay đổi con trẻ, điều cần quan tâm nhất là làm thế nào để thay đổi phương pháp giáo dục của mình. Cho dù bạn cho rằng thói xấu của trẻ bắt nguồn từ chính bản thân đứa trẻ, bạn cũng phải có trách nhiệm thông qua việc thay đổi mình để kêu gọi sự thay đổi ở trẻ. Nếu không suy nghĩ như vậy, bạn sẽ mãi mãi không thể tìm ra con đường thay đổi con trẻ." Làm cha mẹ, chúng ta không thể phủ nhận được rằng chúng ta không hề tin tưởng vào sự tốt đẹp của tâm tính con trẻ. Nuông chiều con hoặc luôn ngăn cấm con thực chất chỉ là hai biểu hiện của tâm lý thiếu tin tưởng, muốn theo sát con từ nhỏ và thậm chí khi con đã có gia đình. Hai hành động đó vô tình tước đi của trẻ sự tự do và cả những cơ hội trưởng thành. Vậy làm thế nào để cân bằng giữa nuông chiều và cấm đoán, đơn giản thôi, hãy trao quyền cho trẻ. Hay để trẻ thấy rằng chúng được tin tưởng, được tự do. 1. Quyền được quyết định "Hôm nay con muốn ăn gì?" "Sáng nay con muốn đi đôi giầy nào" "Con có đồng ý cho bạn mượn đồ chơi không?"�Đừng áp đặt lựa chọn lên trẻ, hay để trẻ tự lựa chọn và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn đó ngay từ nhỏ. 2. Quyền được tưởng tượng Không vẽ hộ trẻ, không hát thay trẻ Không vội vàng hét lên "Con sai rồi!" Kiên nhẫn để trẻ tự tìm hiểu và khám phá thế giới Cùng trẻ đọc sách, cùng trẻ múa hát, đưa trẻ tiếp xúc những hoạt động ngoài trời Luôn trả lời những câu hỏi của trẻ, kể cả khi phải trả lời "Cha/mẹ không biết! chúng mình cùng tìm hiểu nhé!" 3. Quyền được kiểm soát Không giục giã trẻ Kiên nhẫn cho trẻ thời gian để làm quen với mọi việc Chấp nhận lỗi sai của trẻ 4. Quyền được tự nhận thức và tự sửa đổi Không đe nẹt, đánh mắng trẻ Không nhai đi nhai lại sai lầm của trẻ Trò chuyện thật nhiều với trẻ, giúp trẻ đối mặt với vấn đề Luôn trong tâm thế người bạn đồng hành của trẻ 5. Quyền được khám phá thoả thích Quan sát sở thích lẫn sở trường sở đoản của trẻ Không úm trẻ trong nhà, dạy trẻ tránh xa mọi thứ nguy hiểm dù là nhỏ nhất Hướng dẫn trẻ khám phá sở thích, phát huy sở trường <Nội dung được Messy Books tham khảo từ nguồn mẹ Duy An>
Minh không nghĩ trời sinh tính mà mình nghĩ con ảnh hưởng tâm tính của bố mẹ thì nhiều. Tính cách của con cái là sự phản ánh cách dạy dỗ của bố mẹ mà.
Coi bé sẽ là một người lớn nhưng đang trong quá trình hình thành đầy đủ tính cách và các phẩm chất, việc của bố mẹ là làm gương để bé thấy bé biết và học và bắt chước, đồng thời cũng uốn lắn bảo ban, nghiêm khắc chỉ lỗi của bé để bé nhận ra mình chưa đúng để sửa. Mọi quyền lợi của bé sẽ giống như người lớn, nhưng chúng ta cho thêm quyền cho bé đó là được bảo vệ khỏi những nguy hiểm bé chưa nhận thức được.