"Giảm áp lực học hành để trẻ em tự do vui chơi" Hãy để trẻ tự do vui chơi ! "Hãy để trẻ tự do vui chơi" là tên gọi của một nghiên cứu toàn cầu do hai giáo sư, tiến sĩ Jerome Singer và Dorothy G.Singer thuộc khoa Tâm lý của trường Đại học Yale - Mỹ thực hiện vào đầu năm 2007. Công trình đã được thực hiện tại 11 quốc gia bao gồm Mỹ, Argentina, Brazil, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Nam Phi và Việt Nam. Khảo sát bằng hình thức đối thoại trực tiếp đã được tiến hành với 1.650 bà mẹ có con dưới 12 tuổi về quan điểm của họ đối với vấn đề "tự do vui chơi" của con mình. Lần đầu tiên, những số liệu cập nhật và đầy đủ về thực trạng vui chơi của trẻ em Việt Nam được báo cáo, phân tích, và so sánh với các nước trên thế giới, càng minh họa rõ hơn cho "sự mất cân bằng giữa học hành và vui chơi tự do để phát triển toàn diện"... Thực trạng vui chơi của trẻ em ngày nay: Các bà mẹ Việt Nam và thế giới nói gì? 91% các bà mẹ Việt Nam tiết lộ rằng phần lớn thời gian của con họ gắn liền với... chiếc tivi (trong khi tỷ lệ này với các bà mẹ trên toàn thế giới là 71%). Chỉ 4% cho biết con mình có tham gia vào các trò chơi vận động (so với 22% các bà mẹ trên toàn thế giới). Tất cả các hoạt động ngoài trời khác như khám phá thiên nhiên, chơi các trò chơi tưởng tượng, sáng tạo cũng chỉ đạt tỷ lệ rất thấp: từ 5-6%. Thực tế cho thấy trẻ em trong độ tuổi từ 6-12 hiện đang chịu sức ép rất lớn từ phía cha mẹ trong việc học hành. Nghiên cứu cũng đã thống kê 63% các bà mẹ Việt Nam cho biết hoạt động chủ yếu của con họ hằng ngày là học ở trường, học thêm, và làm bài tập ở nhà. 70% trong số họ cho rằng: Tuổi thơ đúng nghĩa như thời họ từng biết với các trò chơi rượt bắt, trốn tìm, chơi nặn đất sét, đào đất bắt dế, trồng cây... đã qua rồi. Trong khi đó, phần lớn các bà mẹ đều hướng con mình vào game, máy tính, hay vào những hoạt động "buộc" trẻ ngồi lì trong nhà, tách biệt trẻ ra khỏi những hoạt động thể chất, những trải nghiệm thực tế, kể cả sự linh hoạt, sáng tạo trong xử lý tình huống và giao tiếp với bạn bè. Mong muốn và trở ngại: Những mâu thuẫn Cũng trong cuộc khảo sát, nhiều con số đáng chú ý về ý thức của các bà mẹ với tuổi thơ của con mình đã được thống kê: 81% các bà mẹ Việt Nam tham gia khảo sát hiểu rằng: nếu thiếu những hoạt động vui chơi xã hội, trẻ sẽ khó lòng học được cách thiết lập các mối quan hệ. 74% bà mẹ có cùng suy nghĩ rằng: trẻ sẽ khó lòng cảm thấy hạnh phúc, vui tươi với nhịp sống của mình khi thiếu các hoạt động thể chất, vui chơi ngoài trời. Hầu hết các bà mẹ vẫn ý thức được và tin rằng vui chơi ngoài trời mới là hoạt động có thể giúp trẻ phát huy hết khả năng, trí tuệ, tình cảm, và thể chất. Có đến 97% bà mẹ Việt Nam khi được hỏi khẳng định: "Là cha mẹ, tôi cần bảo vệ tuổi thơ của con tôi". Tuy nhiên, những mong muốn tốt đẹp này lại gặp phải một số trở ngại. Khi được đặt câu hỏi: Đâu là những cản trở lớn nhất cho quá trình chơi đùa tự do của trẻ, có đến 59% lo lắng về vấn đề an toàn và 47% lo lắng về bệnh tật. Ngoài ra, một tỷ lệ khá lớn (29%) lo trẻ bị vấy bẩn. Đây chính là những mâu thuẫn chủ yếu có ảnh hưởng tới quyết định để cho trẻ vui chơi tự do, chơi ngoài trời, khám phá thiên nhiên... Đây là những vấn đề mang tính chất gia đình nhưng cần được xã hội quan tâm, làm sao để giúp các bậc phụ huynh - đặc biệt là những bà mẹ trẻ - vượt qua những rào cản không đáng có này, ý thức được lợi ích của việc vui chơi tự do và ý nghĩa của việc lấm bẩn trong quá trình vui chơi đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Từ đó, quan tâm và tạo điều kiện cho chính con em mình được vui chơi tự do theo đúng nhu cầu của lứa tuổi, giúp trẻ có được một tuổi thơ hồn nhiên đúng nghĩa. Bảo Thiên Báo Thanh Niên
Để tạo một môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ vui chơi ngoài xã hội quả là 1 điều khó khăn và ...tốn kém. Nhưng ngay trong gia đình, việc tạo cho trẻ những góc chơi, những trò chơi không phải là điều quá khó, vấn đề là bố mẹ cần có một quan niệm đúng về trò chơi của trẻ em. Sự lo lắng thái quá về an toàn, sợ vấy bẩn, đổ vỡ ... đã là một cản ngại, nhưng cái cản ngại lớn nhất chính là suy nghĩ : "tôi đâu còn nhiều thời gian để dành cho con - Đi làm cả ngày, về nhà còn phải lo dọn dẹp, ăn uống và xem TV, vào net.v.v. lấy đâu ra giờ để chơi với con, thôi cứ đợi đến thứ 7, Chủ nhật cho trẻ ra một địa điểm nào đó, tốn một ít tiền là xong...." hay " cứ ra tiệm mua cho nó một đống đồ chơi về, thẩy đó, trẻ muốn chơi cứ lấy mà chơi, miễn là đừng làm ồn ào ( hơi khó ) và lộn xộn nhà cửa ( càng khó hơn !) là đủ ... Vì vậy, để giúp trẻ được vui chơi, bố mẹ cần phải muốn và biết cách cho con chơi và chơi với con .
Ðề: Hãy để trẻ tự do vui chơi ! Đúng là phải để trẻ tự do vui chơi để trẻ phát triển, mình thì nghĩ vậy nhưng một số người thì không. Điển hình là dì dượng mình, họ bắt con ở trong 1 khuôn phép, cấm đoán đủ thứ và kết quả thằng bé vẫn cứ hư và không có lòng vị tha
Ðề: Hãy để trẻ tự do vui chơi ! thường xuyên được vui chơi, vận động không chỉ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của bé, mà còn giúp bé đạt được những kỹ năng trong cuộc sống nhanh hơn, kích thích sự sáng tạo cũng như thói quen tập tư duy của bé tốt hơn.
Ðề: Hãy để trẻ tự do vui chơi ! Hãy để cho trẻ có nhiều thời gian chơi hơn nữa, không nên đặt nặng thành tích học hành quá, con mình sau này đi học mình cũng sẽ không ép con học nhiều mà chỉ cần cho con học đủ thôi, trẻ phải chơi nhiều thì mới phát triển tốt được các mẹ ạ!
Ðề: Hãy để trẻ tự do vui chơi ! Trẻ em bây giờ cũng thiệt thòi nhiều quá. Nhớ ngày xưa, mình được chơi đủ trò, toàn trò chơi mang tính tập thể, thích thật
Ðề: Hãy để trẻ tự do vui chơi ! vui chơi là sở thích của tất cả mọi người,, hãy để trẻ tự do vui chơi nào
Ðề: Hãy để trẻ tự do vui chơi ! mình cũng thích để con tự do vui chơi , nhưng phải trong khuôn khổ ạ ,
Ðề: Hãy để trẻ tự do vui chơi ! Em cũng thấy là nên để trẻ tự do vui chơi, vui chơi cũng góp phần giúp trẻ nâng cao trí tưởng tượng và khả năng tự lập.
Ðề: Hãy để trẻ tự do vui chơi ! đúng là trẻ tử do vui chơi thì mới kích thích tính tìm tòi và sáng tạo của trẻ
Ðề: Hãy để trẻ tự do vui chơi ! Khổ nỗi nền giáo dục của chúng ta hiện nay nhồi học cả tuần, hết học chính lại học thêm. Cấp 2 trở xuống không học thêm thì điểm kém hơn các bạn học thêm. Lên cấp 3 thì phải lo học thêm để thi đại học.