Thông tin: Hãy học cách chơi khoa học với con trẻ!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi sakura36, 14/4/2014.

  1. sakura36

    sakura36 Banned

    Tham gia:
    31/3/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nuôi trẻ là một bản năng, một nghệ thuật, hay một khoa học? Cả ba, có lẽ thế. Là bản năng, bởi không cần học hỏi ở đâu, người mẹ cũng có thể nuôi con tới ngày khôn lớn.

    Nếu không bị lệch lạc, bản năng có thể là một hướng dẫn viên tốt. Là một nghệ thuật, bởi hơn bất cứ một nghệ sĩ nào khác, người mẹ đã tạo nên một tác phẩm sống: đứa con, một con người, một cá nhân. Là một khoa học, bởi lúc bản năng ngần ngại, nghệ thuật phân vân, thì chính kiến thức khoa học sẽ soi sáng con đường phải chọn lựa…” (Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc – Chuyên gia Nhi khoa).

    Hệ thống Trường Mầm non Saigon Academy là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại TP Hồ Chí Minh hiện nay dựa trên khoa học lý luận về phân tích não bộ trong những năm đầu đời, nhằm ứng dụng phương pháp giáo dục sớm vào chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. Mục đích chính của phương pháp giáo dục sớm là nhằm kích hoạt và khai mở tối đa tiềm năng trí tuệ vốn có của trẻ trong những năm đầu đời. Với phương pháp dạy trong linh hoạt, học qua trò chơi, giáo viên dạy có chủ ý nhưng trẻ em học trong vô thức, ở giai đoạn trước 6 tuổi này, các tố chất nhân tài ưu tú tiềm năng trong mỗi trẻ em sẽ được phát huy tối đa. Các bé sẽ trở thành những em bé có nền tảng thể lực tốt, trí tuệ vượt trội và tính cách hài hoà.



    “Bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị thế giới” (Maria Montessori) – thấu hiểu rằng cha mẹ là người thầy giáo đầu tiên và tốt nhất đối với con, nhà trường luôn song hành cùng phụ huynh trong việc giáo dưỡng trẻ. Ngoài chương trình chính khoá, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn phụ huynh cách chơi khoa học, thông minh với trẻ qua các lớp Mẹ & Bé, Đa giác quan, Cùng bé khám phá…




    Với mục đích chia sẻ thông tin giáo dục sớm đến với các gia đình, nhà trường tổ chức Ngày hội Tuyển sinh hàng năm. Dịp này, ngoài việc tìm hiểu chương trình, phương pháp, cơ sở vật chất nhà trường, Quý Phụ huynh sẽ có cơ hội trao đổi với các chuyên gia giáo dục sớm của nhà trường, được hướng dẫn cách chơi cùng con theo phương pháp khoa học qua các lớp Mẹ & Bé, Lớp Đa giác quan; đồng thời Phụ huynh và bé có thể tham gia vui chơi các góc chơi phát triển tư duy, phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ, vận động thể chất, vận động tinh. Ngoài ra, góc “Mẹ và bé cùng vào bếp” sẽ mang đến cho cả nhà những khoảnh khắc rất thú vị.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sakura36
    Đang tải...


  2. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    12,006
    Đã được thích:
    2,362
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hãy học cách chơi khoa học với con trẻ!

    Bé nhà mình là bé trai, rất hiếu động và mất tập trung khi học. Khi chơi, cháu rất tập trung vào việc cháu đang làm như lắp lego, chơi cờ vua... Nhưng khi học cháu hay bị phân tán tư tưởng và hóng xem mẹ đang làm gì, em đang chơi gì, ... Mình cũng hướng và chỉ cho cháu là cố gắng tập trung vào bài để hoàn thành bài tập trong thời gian ngắn, không nên kéo dài vì hiệu quả không cao. Cháu cũng rất cố gắng nhưng gặp bài khó là chết tịt một chỗ và mất phương hướng. Lúc này, mình liên kết giữa bài của cháu vào những trò chơi để cháu suy luận ra cách làm. Cũng đôi lúc giảng mãi cháu không hiểu, mình cũng bực và để cháu tự suy nghĩ, sau 15 phút để 2 mẹ con bình tâm lại, cháu sẽ tập trung nghe và lắng nghe hơn. Trẻ ghi nhớ bằng hình ảnh nên mình luôn có các đối tượng sản phẩm để gắn với những dạng toán, cùng các môn học khác cho cháu dễ nhớ và tưởng tượng. Tự giác học là điều cha mẹ nào cũng mong muốn con mình làm được nhưng không phải đứa trẻ nào cũng làm theo. Mình phải thật kiên nhẫn và đặt mình vào vị trí của trẻ. Hãy nhớ "Với trẻ, chơi mới là công việc nghiêm túc" nên chúng ta hãy để trẻ tưởng tượng, vui thú với việc học bằng cách coi học là chơi, chơi với các con số, các chữ xếp thành hàng thì được cái gì.... Chúc các mẹ, các bố tìm được chiêu dạy con hiệu quả, tks all.
     
  3. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hãy học cách chơi khoa học với con trẻ!

    em vào hóng hớt các mẹ cách chơi với trẻ!!!
     
  4. cunyeu_2012

    cunyeu_2012 Manager

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    5,513
    Đã được thích:
    733
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hãy học cách chơi khoa học với con trẻ!

    Nhà em cũng chả có thời gian chơi với con, thì thoảng ngồi cho cháu học vẽ thôi
     
  5. vannhac360

    vannhac360 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hãy học cách chơi khoa học với con trẻ!

    Hi..Chào các gia đình !
    Hiện mình cũng đã có gia đình và 1 cháu trai..hjhj..được cái rất bố. Bé hơn 3 tuổi rồi mà bé vẫn kém năng động, ăn uống thì thường còn vui chơi thì thỉnh thoảng năng động. Khi nào mình đi làm về thì bé vui vẻ, cha chon chơi đùa..những lúc bố vắng nhà thì bé hầu như lười vận động, chơi, phá..
    Các gia đình cho e xin ý kiến. Thanks!
     
  6. Meocun14112009

    Meocun14112009 Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hãy học cách chơi khoa học với con trẻ!

    Bố mẹ cho con tiếp xúc giao lưu thêm ngoài nhiều, trẻ con sẽ thích chơi với cùng lứa tuổi, và khi có môi trường thích hợp sẽ kích thích con hơn. Chúc cả nhà vui!
     
  7. Cờ Thông Minh

    Cờ Thông Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    1,801
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hãy học cách chơi khoa học với con trẻ!

    Con bạn 3 tuổi rồi mà bám bố thế à? Chắc bạn chưa cho con đi học mẫu giáo đúng không?
    Bạn nên cho con tăng cường giao lưu, tiếp xuc với bên ngoài, cháu sẽ năng động và ngoan hơn, ít bám bố mẹ hơn đấy. Tuổi đấy thấy nhiều mẹ gọi là tuổi "khủng hoảng tâm lý tuổi lên 3" nên trẻ ẩm ương lắm
     
  8. Me_Titi

    Me_Titi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hãy học cách chơi khoa học với con trẻ!

    Mình cũng hóng các bố mẹ xem thế nào, mình gần như không sắp xếp đc thời gian chơi với con. Đi làm về cơm nước ăn uống xong nghỉ ngơi 1 tí (điện thoại, ipad ..) đến giờ đi vệ sinh cho con để đi ngủ. Hic. Con thì cứ xem hoạt hình hoặc nghịch ipad thôi :(
     
  9. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hãy học cách chơi khoa học với con trẻ!

    e thì đi làm về chơi với con chủ yếu đọc truyện, nhìn tranh kể chuyện cho bé,nhưng bé nhà em xem dc chút chút rồi lại nghịch cái khác, lúc xem cũng khá tập trung, nhưng mê xem hoạt hình chuột và mèo lắm ạh
     
  10. Mẹ ếch cốm

    Mẹ ếch cốm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hãy học cách chơi khoa học với con trẻ!

    các mẹ nên cho bé giao lưu nhiều hơn với trẻ nhỏ thì bé sẽ năng động hơn, k phải vì sợ này này sợ kia mà k cho bé ra ngoài rồi làmônngr mất thời gian phát triển của bé nhé
     
  11. icandoitdaybyday

    icandoitdaybyday Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hãy học cách chơi khoa học với con trẻ!

    Hi nhiều lúc chơi với tụi nó thấy chán quá nhưng vẫn phải chơi :D
    Thực sự việc chơi cùng trẻ sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về con mình và từ đó sẽ có cách dạy con học và sống sao cho đúng, lễ phép...
    :D
     

Chia sẻ trang này